MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gái xinh “bóc sạch” chuyện tiền nong khi du học: Mỗi tháng tiêu 20-30 triệu VNĐ, "thay vì tiết kiệm quá mức hãy nghĩ cách kiếm nhiều tiền hơn"

03-04-2022 - 11:23 AM | Sống

Cô nàng có nhiều chia sẻ hay ho về chuyện chi tiêu và tiết kiệm khi du học lắm nhé!

Thạch Trang là một cô gái Gen Z vô cùng đáng yêu với hơn 400 nghìn lượt đăng kí trên channel YouTube mang tên my20s. Nội dung của Thạch Trang chủ yếu là chia sẻ về cuộc sống thường ngày, chuyện du học tại Đức. Và để sống và học tập tại một nơi mới hoàn toàn xa lạ, nữ YouTuber sinh năm 1998 đã có chia sẻ đầy thú vị về chuyện chi tiêu và tiết kiệm tiền khi đi du học, cùng “bóc” nhé!

Hãy chia chi tiêu thành hai khoản nhỏ: Cần chi và muốn chi

Nữ YouTuber sinh năm 1998 cho rằng việc chi tiêu nên được chia ra thành hai khoản: cần chi và muốn chi. Trong đó, cần chi là những khoản không chi không được, khoản này đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu như ăn uống, đi lại, bảo hiểm,... Còn muốn chi tức là những khoản muốn chi tiêu để hưởng thụ cuộc sống, ví dụ như mua quần áo, nuôi chó mèo, đi du lịch,...

Gái xinh “bóc sạch” chuyện tiền nong khi du học: Mỗi tháng tiêu 20-30 triệu VNĐ, thay vì tiết kiệm quá mức hãy nghĩ cách kiếm nhiều tiền hơn - Ảnh 1.

Theo chia sẻ, khoản cần chi cho cuộc sống du học tại Đức của Thạch Trang chỉ vỏn vẹn 15 triệu đồng, bao gồm tiền thuê nhà, bảo hiểm, ăn uống và giặt quần áo. Trong khi đó, ở khoản muốn chi, nàng du học sinh đã tiêu hết 674 euro (17 triệu VNĐ) cho việc du lịch, mua quần áo, chăm mèo và cả chuyện tập gym, mua app chỉnh ảnh. Tổng cộng số tiền chi trong tháng của nữ du học sinh là 32 triệu đồng.

Tuy nhiên, Thạch Trang cho rằng, không phải tháng nào cô nàng cũng sẽ chi nhiều như du lịch, mua quần áo. Và nếu tiết kiệm, cô nàng sẽ chỉ tiêu trong tầm 20 triệu một tháng mà thôi.

Gái xinh “bóc sạch” chuyện tiền nong khi du học: Mỗi tháng tiêu 20-30 triệu VNĐ, thay vì tiết kiệm quá mức hãy nghĩ cách kiếm nhiều tiền hơn - Ảnh 2.

Với cách chia chi tiêu thành hai khoản nhỏ, Trang có thể dễ dàng biết được số tiền chi tiêu tối thiểu mình phải chi trong tháng, đồng thời cắt giảm bớt những phần không cần thiết trong mục muốn chi để tiết kiệm.

Chuyện làm thêm khi du học: Đừng chăm chăm vào kiếm tiền, hãy trang bị kinh nghiệm và kỹ năng trước.

Về chuyện đi làm thêm, nàng YouTuber 24 tuổi cũng thẳng thắn chia sẻ: “Du học sinh chủ yếu làm các công việc như phục vụ ở quán cà phê, thu ngân,... với mức lương 450 euro/ tháng (hơn 11 triệu VNĐ) với tối đa 20 giờ/ tuần."

Tuy nhiên, cô nàng cũng khuyên rằng việc làm thêm chỉ nên chiếm một phần nhỏ thời gian, tầm 12-15 tiếng/ tuần, bên cạnh đó du học sinh nên kiếm các công việc làm thêm khác phù hợp với ngành nghề hoặc sở thích của mình để trau dồi kỹ năng và kinh nghiệm, mở rộng cơ hội làm những công việc tốt sau này.

Thay vì cố gắng tiết kiệm hết mức có thể, hãy nghĩ làm thế nào để kiếm được nhiều tiền hơn

Theo Thạch Trang, cô nàng cho rằng việc tiết kiệm quá mức thật sự rất không đáng, mà thay vào đó các bạn trẻ, sinh viên nên cố gắng kiếm tiền nhiều hơn. Đối với chuyện kiếm tiền, cô nàng đưa ra một vài gợi ý nho nhỏ:

- Bạn đang có kỹ năng gì? Thiếu kỹ năng gì? (từ đó có thể học thêm các kĩ năng còn thiếu cho ngành nghề của mình)

- Kết giao, tạo mối quan hệ tốt với bạn bè và người xung quanh. (biết đâu những mối quan hệ này sẽ giúp ích cho bạn cho những công việc sắp tới)

Gái xinh “bóc sạch” chuyện tiền nong khi du học: Mỗi tháng tiêu 20-30 triệu VNĐ, thay vì tiết kiệm quá mức hãy nghĩ cách kiếm nhiều tiền hơn - Ảnh 3.

Đối với chuyện chi tiêu và mua sắm, nàng YouTuber cũng có một vài lưu ý hữu ích dành cho hội nghiện vung tiền như sau:

- Đừng mua món đồ ở trước tầm mắt, hãy nhìn giá ở xa, ở trên hoặc dưới tầm mắt, biết đâu bạn sẽ tìm thấy món đồ với giá rẻ hơn rất nhiều.

- Đừng ngại xin giảm giá: Nếu bạn là sinh viên, đã đến lúc tận dụng chiếc thẻ sinh viên của mình để lấy các discount, phiếu giảm giá và các chương trình khuyến mãi dành cho sinh viên.

- Tự chuẩn bị đồ ăn: Việc ăn ngoài và chi tiêu cho những món snack khi bạn “buồn mồm” sẽ tốn một khoản không hề ít đâu nhé. Vì vậy tự chuẩn bị bữa ăn ở nhà sẽ giúp bạn tiết kiệm không nhỏ.

- Giới hạn thời gian gặp đi chơi, gặp bạn bè: Nghe thì hơi “tù túng” nhưng cũng rất đúng, hãy chỉ dành 2-3 ngày trong tuần để gặp bạn bè, thay vì chọn các địa điểm sang trọng như nhà hàng, quán cà phê thì bạn có thể rủ đi công viên tám chuyện cũng rất ok đấy nhé.

Ảnh: Instagram NV

Theo Q.N

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên