MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gần 38.000 lao động ra nước ngoài làm việc trong quý I

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) vừa công bố số liệu lao động đi làm việc ở nước ngoài quý I/2023.

Theo đó, tổng số lao động ra nước ngoài làm việc trong tháng 3 là 9.494 lao động, gấp hơn 8 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Nhật Bản là thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất với 5.223 lao động, tiếp đến là Đài Loan (Trung Quốc) 3.435 người, Trung Quốc (415 lao động), Hungari (124 người), Hàn Quốc (48 lao động), Romania (25 người)...

Gần 38.000 lao động ra nước ngoài làm việc trong quý I - Ảnh 1.

Người lao động được đào tạo kỹ trước khi xuất cảnh sang Nhật Bản làm việc

Trong quý I, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 37.923 người (có 12.872 lao động nữ), đạt 34.48% kế hoạch năm và cao gấp 15 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Nhật Bản đứng đầu khi tiếp nhận 17.696 lao động, Đài Loan đứng nhì với 18.044 lao động.

Theo G.Nam

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên