MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gặp gỡ cặp phụ huynh di chuyển nửa vòng trái đất để ủng hộ con gái thi đấu cho tuyển bóng rổ Việt Nam

13-05-2022 - 08:26 AM | Sống

Chú Mẫn và cô Thảo xứng đáng nhận danh hiệu MVP dành cho các phụ huynh bởi sự tâm huyết không chỉ với các con gái mà còn với cả Đội tuyển bóng rổ Việt Nam.

Tại ABL 3x3 2022, fan hâm mộ biết đến Trương Twins là 2 trong số 4 mảnh ghép giúp bóng rổ nữ Việt Nam mang về tấm huy chương Vàng đầu tiên trên nước bạn. Phần lớn khán giả chỉ thấy màn trình diễn đẳng cấp của cặp song sinh sinh năm 2001 mà quên mất rằng đằng sau họ là hậu phương vững chắc.

Gia đình nhà Trương và niềm tự hào khi đại diện bóng rổ Việt Nam

Trong cả 2 lần du đấu tại Bali và Hà Nội, Trương Twins đều có sự đồng hành của gia đình. Trước thềm SEA Games 31, cha mẹ của cặp ngôi sao đã cùng di chuyển từ nước Mỹ đến Việt Nam. Đặc biệt, chú Mẫn và cô Thảo không vắng mặt bất cứ một buổi tập nào của các con.

Gặp gỡ cặp phụ huynh di chuyển nửa vòng trái đất để ủng hộ con gái thi đấu cho tuyển bóng rổ Việt Nam - Ảnh 1.

Gia đình Trương Twins luôn sát cánh cùng các nữ tuyển thủ Việt Nam trong các buổi tập (Ảnh: Huy Phạm)

Được biết, đây cũng chính là lần đầu tiên vợ chồng nhà Trương đến Việt Nam dù cả 2 đều sở hữu dòng máu Việt. Một chuyến đi trở về đất mẹ đã là mong muốn bấy lâu của cả gia đình. Việc Thảo My và Thảo Vy được triệu tập vào Đội tuyển bóng rổ Việt Nam là cơ hội hoàn hảo để gia đình nhà Trương được kết nối với cội nguồn của bản thân.

"Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến Việt Nam và có những trải nghiệm tuyệt vời. Được tiếp xúc với cộng đồng người Việt và trải nghiệm nền văn hóa nước mẹ thật sự là những kỷ niệm khiến tôi nhớ mãi", mẹ của Trương Twins chia sẻ.

Gặp gỡ cặp phụ huynh di chuyển nửa vòng trái đất để ủng hộ con gái thi đấu cho tuyển bóng rổ Việt Nam - Ảnh 2.
Gặp gỡ cặp phụ huynh di chuyển nửa vòng trái đất để ủng hộ con gái thi đấu cho tuyển bóng rổ Việt Nam - Ảnh 3.

Cô Thảo cổ vũ các con tại ABL 3x3 ở Bali (Ảnh: Huy Phạm)

Trương Twins và vị "HLV" đặc biệt

Trò chuyện với gia đình của cặp chị em, fan hâm mộ sẽ bất ngờ khi khám phá ra người truyền cảm hứng bóng rổ cho 2 tuyển thủ chủ lực của Đội tuyển Việt Nam . Người đó không ai khác chính là cha của Thảo My và Thảo Vy, chú Mẫn.

Được biết, bản thân chú Mẫn cũng là một cựu cầu thủ bóng rổ. Chú cho biết: "Hồi trẻ chú cũng mê bóng rổ lắm. Hễ cứ lên sân là mắt nhìn trái bóng cam không rời. Chú chơi nhiều đến nỗi chấn thương đầy mình, gãy chân, mổ tay mấy lần".

Dù có lớn khôn đến đâu, người thầy đầu tiên vẫn là người dạy ta nhiều điều quý giá nhất

Thảo My và Thảo Vỹ được cha dạy chơi bóng rổ từ lúc lên 5 tuổi. Sức hút thần kỳ của trái bóng cam đã biến một thú vui trở thành đam mê, rồi từ đam mê trở thành một phần của sự nghiệp. Không chỉ nổi danh tại Việt Nam, cặp chị em song sinh còn là một hiện tượng tại NCAA Division I của bóng rổ Mỹ.

"Lúc đầu, chú chỉ dạy 2 bạn chơi bóng cho vui và rèn luyện sức khỏe. Ai ngờ 2 đứa thích quá, chơi tới tận bây giờ luôn. Còn nhớ ngày nào mới dạy các con tập nhồi, tập ném, rồi đi du đấu trong khu vực bang ở các cấp cơ sở, phổ thông. Bỗng một ngày được nhận học bổng thể thao của nhiều trường Đại học, giờ đây đã khoác áo Đội tuyển. Chú cảm thấy rất hạnh phúc", chú Mẫn chia sẻ.

Gặp gỡ cặp phụ huynh di chuyển nửa vòng trái đất để ủng hộ con gái thi đấu cho tuyển bóng rổ Việt Nam - Ảnh 5.
Gặp gỡ cặp phụ huynh di chuyển nửa vòng trái đất để ủng hộ con gái thi đấu cho tuyển bóng rổ Việt Nam - Ảnh 6.

Trương Twins được thừa hưởng năng khiếu bóng rổ từ cha (Ảnh: Huy Phạm)

Trong buổi tập, có thể thấy được ánh mắt đầy tự hào của cha mẹ Trương Twins dành cho các con gái cưng. Không chỉ đóng vai trò phụ huynh, cô Thảo và chú Mẫn còn là những người bạn, người đồng đội, người thầy, luôn theo sát và ủng hộ các con. Đó không chỉ là sự ưu ái của những người trong gia đình dành cho nhau mà còn là tấm chân tình và nhiệt thành với di sản nước nhà, với bóng rổ Việt Nam.

Gặp gỡ cặp phụ huynh di chuyển nửa vòng trái đất để ủng hộ con gái thi đấu cho tuyển bóng rổ Việt Nam - Ảnh 7.

Lịch thi đấu nội dung 3x3 của đội tuyển nữ bóng rổ Việt Nam tại SEA Games 31

Bóng rổ là một trong những bộ môn được kỳ vọng mang về thành tích cao cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31. Bóng rổ tại SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 13-14 cho thể thức thi đấu 3x3 và 16-22/5 ở thể thức 5x5. Địa điểm thi đấu của bộ môn bóng rổ là NTĐ Thanh Trì, Hà Nội. BTC sẽ mở cửa cho khán giả tự do vào theo dõi các trận đấu thuộc khuôn khổ SEA Games 31.

https://sport5.vn/gap-go-cap-phu-huynh-di-chuyen-nua-vong-trai-dat-de-ung-ho-con-gai-thi-dau-cho-tuyen-bong-ro-viet-nam-20220512161153711.htm

Theo BHAT

Nhịp Sống Việt

Trở lên trên