MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gặp Thủ tướng, nhiều DN Hàn Quốc bày tỏ sẵn sàng tham gia 1 lĩnh vực VN "có nhu cầu thu hút đầu tư rất lớn"

Lãnh đạo nhiều tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc mong muốn Thủ tướng và Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện hỗ trợ phát triển một lĩnh vực.

NỘI DUNG ĐÁNG CHÚ Ý
* Việt Nam sẽ phát triển khoảng 27.880 MW điện gió đến năm 2030
* Hàn Quốc hiện đang giữ vị trí số 1 về đầu tư trực tiếp tại Việt Nam
* Một số tập đoàn lớn của Hàn Quốc bày tỏ sẵn sàng tham gia vào các dự án năng lượng tái tạo ở Việt Nam

Đó là năng lượng, nhất là các dự án điện gió và điện khí.

Sáng 1/7, tại thủ đô Seoul, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có cuộc Tọa đàm bàn tròn với lãnh đạo của gần 20 tập đoàn hàng đầu của Hàn Quốc trong các lĩnh vực.

Tại tọa đàm, đại diện của các tập đoàn này đều bày tỏ sự quan tâm tới những dự án năng lượng, nhất là điện gió và điện khí ở Việt Nam. Theo đó, Phó chủ tịch Tập đoàn Doosan Enerbility Jung Yeonin cho biết, tập đoàn sẵn sàng tham gia vào các dự án năng lượng tái tạo để hỗ trợ Việt Nam đạt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050.

Gặp Thủ tướng, nhiều DN Hàn Quốc bày tỏ sẵn sàng tham gia 1 lĩnh vực VN

Lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Tọa đàm bàn tròn. Ảnh: VGP

"Tôi hy vọng Thủ tướng Phạm Minh Chính và các cơ quan hỗ trợ để công ty có thể đưa sản phẩm turbin vào các dự án. Chúng tôi sẵn sàng chuyển giao và cùng Việt Nam đào tạo nhân lực chuyên môn", ông Jung Yeonin cho biết.

Trong khi đó, Chủ tịch Công ty GS Energy HUH Yongsoo cho biết, doanh nghiệp này đã đầu tư Nhà máy điện khí LNG tại Long An, quy mô 3 tỷ USD. Năm 2021, tập đoàn này đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư và hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi vào tháng 9/2023. Lãnh đạo Tập đoàn GS Energy hy vọng dự án này có thể hoàn thành và tiến hành bán điện vào cuối năm nay.

Gặp Thủ tướng, nhiều DN Hàn Quốc bày tỏ sẵn sàng tham gia 1 lĩnh vực VN

Chủ tịch Tập đoàn GS Energy Huh Yongsoo chia sẻ tại tọa đàm, sáng 1/7, tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: VGP

"Chúng tôi mong Thủ tướng và các cơ quan Việt Nam hỗ trợ công ty đầu tư cũng như cho phép công ty thực hiện cơ chế tài chính toàn cầu và hỗ trợ về pháp lý", ông Huh Yongsoo bày tỏ.

Lãnh đạo của Công ty Posco International cho biết, hiện nay doanh nghiệp này đang sản xuất 2,3 triệu tấn thép ở Việt Nam, với doanh thu 1,5-2 tỷ USD mỗi năm. Ngoài ra, công ty cũng đã tham gia thành công dự án phát điện Mông Dương 1 ở Việt Nam. Công ty đang đầu tư dự án Quỳnh Lập tại Nghệ An. Đại diện của Posco International bày tỏ tin tưởng dự án này đóng góp thúc đẩy kinh tế địa phương, đồng thời dẫn dắt thành công và khả năng dẫn khí. Ngoài những dự án trên, lãnh đạo của Posco International mong muốn tham gia dự án đất hiếm và những dự án khác của Việt Nam.

Việt Nam đang đẩy mạnh hợp tác đầu tư trong lĩnh vực năng lượng mới

Gặp Thủ tướng, nhiều DN Hàn Quốc bày tỏ sẵn sàng tham gia 1 lĩnh vực VN

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, Việt Nam đang có nhu cầu lớn về năng lượng và đang thu hút đầu tư vào lĩnh vực này. Ảnh: VGP

Trả lời những vấn đề về năng lượng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, Việt Nam có nhu cầu lớn về năng lượng và đang thu hút đầu tư vào lĩnh vực này.

Theo Quy hoạch điện VIII, đến năm 2030, nguồn nhiệt điện khí ở Việt Nam phải đầu tư mới trên 30.420 MW, trong đó 75% là khí LNG (22.824 MW). Theo quy hoạch này, có 13 dự án dùng LNG được phát triển tới năm 2030.

Ngoài ra, Việt Nam sẽ phát triển khoảng 27.880 MW điện gió đến năm 2030, trong đó điện gió ngoài khơi là 6.000 MW.

Công suất đặt nguồn điện đến năm 2030 khoảng 150.000 MW và tăng lên 510.000 MW vào năm 2050, tức là gấp 8 lần so với hiện nay. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 - 6,5% trong một năm, nhu cầu điện cho sản xuất, tiêu dùng của nước ta rất cao.

"Nhu cầu thu hút đầu tư vào lĩnh vực năng lượng rất lớn", Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh.

Bộ trưởng cho biết, để bảo đảm năng lượng trong mọi tình huống, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo 6 giải pháp. Trong đó, có việc hoàn thiện cơ chế; áp dụng cơ chế mua bán điện trực tiếp; hoàn thiện cơ chế điện mặt trời áp mái theo hướng tự sản, tự tiêu…

Bên cạnh đó, Việt Nam đang đẩy mạnh hợp tác đầu tư trong lĩnh vực năng lượng mới, do đó rất mong doanh nghiệp Hàn Quốc đến đầu tư ở Việt Nam. Đây cũng là điều phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam.

Gặp Thủ tướng, nhiều DN Hàn Quốc bày tỏ sẵn sàng tham gia 1 lĩnh vực VN

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam cam kết luôn lắng nghe, đồng hành, hỗ trợ cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài. Ảnh: VGP

Đánh giá cao các ý kiến tại tọa đàm, Thủ tướng hoan nghênh, cảm ơn và mong muốn các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc tiếp tục mở rộng đầu tư và hợp tác với Việt Nam, nhằm cùng nhau thúc đẩy "những chân trời hợp tác mới", trên cơ sơ sở cách tiếp cận mang tính "toàn cầu, toàn diện, toàn dân". Việc này để hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ USD vào năm 2025 và 150 tỷ USD vào năm 2030.

Thủ tướng đề nghị, bên cạnh việc hợp tác trong những lĩnh vực truyền thống, hai bên cần tăng cường hợp tác trong phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, các ngành mới nổi như trí tuệ nhân tạo… Ngoài ra, Thủ tướng cũng kỳ vọng các doanh nghiệp của Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, quản trị thông minh.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam cam kết luôn lắng nghe, đồng hành, hỗ trợ cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và các nhà đầu tư Hàn Quốc nói riêng để đầu tư kinh doanh thuận lợi, hiệu quả và bền vững tại Việt Nam.

Hàn Quốc hiện đang giữ vị trí số 1 về đầu tư trực tiếp, với tổng số vốn luỹ kế đến nay đạt 87 tỷ USD với gần 10.000 dự án; số 2 về hợp tác phát triển và du lịch; số 3 về hợp tác lao động và thương mại (đạt 76 tỷ USD năm 2023), chỉ sau Trung Quốc và Mỹ.

Từ 30/6 đến 3/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng phu nhân thăm chính thức Hàn Quốc theo lời mời của Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo và phu nhân.


Theo Minh Hằng

Đời sống pháp luật

Trở lên trên