MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ghé thăm cung điện trên không trị giá 1.900 tỷ đồng của nhà tài phiệt Abramovich - ông chủ giàu có hàng đầu thế giới bóng đá

20-05-2020 - 20:01 PM | Sống

Tỷ phú Abramovich không tiếc tiền chi cho siêu xe, du thuyền, chuyên cơ. Ông là "tay chơi" nổi tiếng trong giới ông chủ bóng đá.

Ghé thăm cung điện trên không trị giá 1.900 tỷ đồng của nhà tài phiệt Abramovich - ông chủ giàu có hàng đầu thế giới bóng đá - Ảnh 1.

Tỷ phú Abramovich (phải) trên xe buýt diễu hành mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh của Chelsea.

Ông chủ CLB Chelsea (Anh) sở hữu hàng loạt chuyên cơ đắt giá, nổi bật nhất trong bộ sưu tập là chiếc Boeing 767-33A ER có biệt danh khá kỳ lạ: tên cướp. Trị giá của chuyên cơ này khoảng 66 triệu bảng, tương đương hơn 1.900 tỷ VNĐ.

Tỷ phú người Nga mua nó vào năm 2004, chỉ một năm sau khi ông mua lại CLB Chelsea. Hiện chuyên cơ đỗ tại sân bay Stansted ở thủ đô London (Anh).

Ghé thăm cung điện trên không trị giá 1.900 tỷ đồng của nhà tài phiệt Abramovich - ông chủ giàu có hàng đầu thế giới bóng đá - Ảnh 2.
Ghé thăm cung điện trên không trị giá 1.900 tỷ đồng của nhà tài phiệt Abramovich - ông chủ giàu có hàng đầu thế giới bóng đá - Ảnh 3.
Ghé thăm cung điện trên không trị giá 1.900 tỷ đồng của nhà tài phiệt Abramovich - ông chủ giàu có hàng đầu thế giới bóng đá - Ảnh 4.

Nội thất màu gold chủ đạo.

Sau khi được cải tạo, Boeing 767-33A ER biến thành cung điện trên không. Điểm nhấn trong chiếc Boeing 767-33A ER của Abramovich là phòng khách có sức chứa hơn 30 người. Trên chiếc máy bay còn có nhà bếp, quầy bar, phòng làm việc và phòng ngủ 2 giường. Nội thất làm từ kim loại và gỗ quý, màu gold chủ đạo đã tạo nên sự xa xỉ.

An toàn như chuyên cơ Không lực 1 của Tổng thống Mỹ

Khi bạn là một trong những người giàu nhất thế giới, bạn sẽ luôn quan tâm đến sự an toàn của mình. Đó là lý do chiếc chuyên cơ của tỷ phú Abramovich được trang bị hệ thống phòng thủ tương tự chiếc Không lực 1 của Tổng thống Mỹ.

Theo đó, Boeing 767-33A ER của Abramovich sở hữu hệ thống chống tên lửa đạn đạo được thiết kế để phản công bất kỳ tên lửa nào nhắm vào chiếc máy bay. Hệ thống trị giá khoảng 1,5 triệu bảng Anh.

Bộ sưu tập chuyên cơ đắt giá

Boeing 767-33A ER là chuyên cơ yêu thích của Abramovich và ông cũng còn 2 sự lựa chọn sang trọng khác: Boeing 767-300 giá 55 triệu bảng và 737-700 giá 60 triệu bảng. Công nghệ không cao bằng 767-33A ER nhưng hai chiếc kể trên cũng thuộc hàng xa xỉ.

Ghé thăm cung điện trên không trị giá 1.900 tỷ đồng của nhà tài phiệt Abramovich - ông chủ giàu có hàng đầu thế giới bóng đá - Ảnh 5.
Ghé thăm cung điện trên không trị giá 1.900 tỷ đồng của nhà tài phiệt Abramovich - ông chủ giàu có hàng đầu thế giới bóng đá - Ảnh 6.

Chiếc 767-300 và 737-700.

Du thuyền "siêu to khổng lồ"

Ngoài chuyên cơ, Abramovich còn sở hữu một chiếc du thuyền vĩ đại. Chiếc Eclipse (Chạng vạng) được ông mua vào năm 2010, dài 162,5 mét, chiếm giữ ngôi vị "Du thuyền tư nhân lớn nhất trên thế giới", cho đến khi chiếc Azzam, dài hơn 173 mét hạ thủy vào tháng tư năm 2013. Chi phí đóng chiếc Eclipse ước tính khoảng 340 triệu euro. Du thuyền có sức chứa 30 khách và 70 thuyền viên.

Ghé thăm cung điện trên không trị giá 1.900 tỷ đồng của nhà tài phiệt Abramovich - ông chủ giàu có hàng đầu thế giới bóng đá - Ảnh 7.

Eclipse có thể chứa 1 triệu lít nhiên liệu để di chuyển khoảng 6.000 dặm (9.600 km) mới phải tiếp thêm nhiên liệu. Eclipse cao 9 tầng, tầng trên cùng có 2 sân đỗ trực thăng và 1 gara ô tô. Trên du thuyền có nhiều hồ bơi, rạp chiếu phim, phòng gym, spa, phòng massage sauna, phòng hội thảo, salon tóc và một.... tàu ngầm cỡ nhỏ có thể lặn sâu 50 mét.

Ghé thăm cung điện trên không trị giá 1.900 tỷ đồng của nhà tài phiệt Abramovich - ông chủ giàu có hàng đầu thế giới bóng đá - Ảnh 8.

Các tầng thấp hơn là nơi đặt 24 cabin cho khách, mỗi cabin có một màn hình chiếu phim dài tới gần 2 mét, một bể sục, spa và hệ thống an ninh chuyên dụng. Bình quân mỗi năm tỷ phú người Nga chi 40 triệu bảng để duy trì và vận hành Eclipse.

Roman Abramovich sinh năm 1966 tại Nga, là tỷ phú dầu mỏ người Nga gốc Do Thái. Tháng 3 năm 2006, ông được tạp chí Forbes xếp hạng là người giàu nhất nước Nga, giàu thứ hai tại Anh và thứ 11 trên thế giới với tổng tài sản ước tính 18,2 tỷ USD. Năm 2007, vị trí của ông trên bảng xếp hạng thế giới giảm xuống thứ 16, mặc dù tổng tài sản đã tăng lên 18,7 tỷ USD (theo Forbes). Năm 2008, ông đứng thứ 15 với tổng tài sản 23,5 tỷ USD. Năm 2010, với tài sản 11,2 tỷ USD, ông xếp hạng 50 trên danh sách của Forbes.

Abramovich chính thức trở thành chủ sở hữu của CLB Chelsea vào tháng 7 năm 2003. Kể từ đó đến nay, ông đã chi cả tỷ bảng cho đội bóng Anh, biến Chelsea trở thành thế lực mới của châu Âu. Đỉnh cao là chức vô địch Champions League thần kỳ năm 2012.

Theo Hoàng Anh

Trí thức trẻ

Trở lên trên