MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu bốc hơi 16% trong tuần này, giảm mạnh nhất kể từ 2008

29-02-2020 - 09:54 AM | Thị trường

Giá dầu xuống dưới 50 USD/thùng lần đầu tiên kể từ năm 2017.

Giá dầu vừa có phiên giảm phiên thứ 6 liên tiếp xuống mức thấp nhất hơn 1 năm và có tuần giảm mạnh nhất kể từ năm 2016, do virus corona lây lan làm dấy lên mối lo ngại nền kinh tế toàn cầu suy giảm ảnh hưởng đến nhu cầu năng lượng.

Chốt phiên giao dịch ngày 28/2, dầu thô Brent kỳ hạn tháng 5/2020 giảm 2,06 USD tương đương 4% xuống 49,67 USD/thùng, thấp nhất kể từ tháng 7/2017. Dầu thô Brent kỳ hạn tháng 4/2020 giảm 1,66 USD tương đương 3,2% xuống 50,52 USD/thùng và dầu thô Tây Texas WTI giảm 2,33 USD tương đương 5% xuống 44,76 USD/thùng. Cả hai loại dầu đều chạm mức thấp nhất kể từ tháng 12/2018. 

Tính chung cả tuần, dầu Brent giảm gần 14% - tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 1/2016, trong khi dầu thô Mỹ giảm hơn 16% - tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 12/2008.

Virus corona lây lan mạnh, với các trường hợp nhiễm bệnh lần đầu tiên tại 6 quốc gia trên 3 châu lục, khiến Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nâng mức độ cảnh báo nguy cơ tác động lên "rất cao". Dịch bệnh bùng phát khiến thị trường chứng khoán toàn cầu, giá kim loại quý và ngành công nghiệp giảm mạnh với thiệt hại lên tới 5 nghìn tỉ USD.

Trong khi đó, Saudi Arabia, nước sản xuất lớn nhất trong OPEC và một số thành viên khác đang xem xét cắt giảm 1 triệu thùng/ngày trong quý 2/2020, tăng so với đề xuất cắt giảm ban đầu 600.000 thùng/ngày.

Minh Quân

Tài chính Plus

Trở lên trên