MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu giảm 3,7% xuống mức thấp nhất 7 tháng

15-06-2017 - 09:41 AM | Thị trường

Đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua, giá dầu thô giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 7 tháng do dữ liệu cho thấy trữ lượng xăng của Mỹ tăng đột biến và dữ liệu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế dự đoán sản lượng của các nước ngoài OPEC cũng sẽ tăng.

Giá dầu thô Mỹ thả dốc 3,7% tương đương 1,75 USD xuống còn 44,73 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ 14/11. Cùng lúc đó, giá dầu Brent giảm 1,69 USD, tương đương 3,5% xuống còn 47,03 USD/thùng.

Đợt giảm giá này đã kéo số lượng hợp đồng của cả dầu Brent và dầu thô Mỹ xuống mức thấp nhất kể từ 5/5.

Theo Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết trữ lượng xăng tăng thêm khoảng 2,1 triệu vào tuần trước trong khi trữ lượng dầu thô giảm 1,7 triệu thùng.

Điều này trái ngược so với mức dự báo của các chuyên gia là trữ lượng dầu thô Mỹ sẽ giảm 2,7 triệu thùng và trữ lượng xăng giảm 0,5 triệu thùng.

Giá dầu kỳ hạn chịu nhiều áp lực từ các báo cáo cho thấy nguồn cung dầu toàn cầu đang tăng, gây nên tâm lý hoang mang trên thị trường.

Hôm thứ 4 , IEA dự đoán nguồn cung dầu thô từ các nước ngoài OPEC sẽ tăng khoảng 700.000 thùng/ngày trong năm nay.

Sản lượng dầu đá phiến của Mỹ tăng 10% kể từ giữa năm 2016 lên mức 9,3 triệu thùng/ngày, gần bằng so với Ả-rập Saudi.

Để giảm lượng dầu thừa, nhu cầu của thị trường cần phải tăng cao hơn nữa.

Kể từ cuối tháng 5 giá dầu giảm hơn 10% do thị trường thừa dầu mặc dù OPEC và một số nước khác đang nỗ lực cắt giảm sản lượng bằng việc kéo dài thỏa thuận cắt giảm sản lượng sang tháng 3/2018.

Theo Đức Quỳnh

Người đồng hành

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên