MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu rớt xuống mức thấp kỷ lục, Dow Jones mất gần 600 điểm

21-04-2020 - 06:37 AM | Tài chính quốc tế

Kết thúc phiên 20/4, chứng khoán Mỹ rớt điểm mạnh sau 1 tuần khởi sắc, khi dầu thô Mỹ sụt giá mạnh, làm dấy lên mối lo ngại về thiệt hại kinh tế do Covid-19. Ngoài ra, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ đã "cạn tiền" cũng gây áp lực cho nhà đầu tư.

Cụ thể, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đóng cửa thấp hơn 592,05 điểm, tương đương 2,5%, 23.650,44 điểm. S&P 500 mất 1,8% xuống 2.823,16 điểm. Nasdaq Composite đã rớt 1%, về mức 8.560,73.

Cổ phiếu Boeing đã giảm hơn 6%, dẫn đầu đà giảm của Dow Jones. Trong khi đó, Chevron và Exxon Mobil đều mất hơn 4%. Cổ phiếu các ngành năng lượng, bất động sản và tiện ích có diễn biến tệ nhất trong S & P 500, giảm hơn 3% mỗi ngành.

Giá dầu WTI hợp đồng tương lai tháng 5, đáo hạn vào ngày 21/4, đã giảm hơn 100% và xuống mức âm 37,63 USD/thùng. Đây là một diễn biến kỳ lại khi thị trường dầu đối diện với các vấn đề về triển vọng nhu cầu và khả năng lưu trữ yếu đi. 

Giá dầu rớt xuống mức thấp kỷ lục, Dow Jones mất gần 600 điểm  - Ảnh 1.

Tác động tiêu cực của giá dầu đối với thị trường chứng khoán thậm chí có thể tồi tệ hơn nữa, vì giá dầu trong các hợp đồng dầu đáo hạn vào những tháng tới cũng không có diễn biến khả quan hơn. Giá dầu WTI giao tháng 6 giảm hơn 15,6% xuống 21,09 USD/thùng, WTI giao tháng 7 cũng giảm 6,9%. Đây là hiện tượng lạ, được các nhà phân tích giải thích rằng nguyên nhân là do nhu cầu sụt giảm mạnh đối với các hợp đồng dầu đáo hạn trong tuần này, khi lượng dự trữ gia tăng. 

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng lo ngại khi Thượng viện phản đối về gói hỗ trợ tiếp theo cho doanh nghiệp nhỏ. Tuy nhiên, Thượng viện vào chiều ngày 21/4 sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu về vấn đề này. 

Dù rớt điểm mạnh ở phiên này, nhưng Dow Jones vẫn cao hơn 29% so với mức thấp trong ngày 23/3, trong khi S&P 500 cao hơn 28,8%.


Giang Ng

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên