MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu tăng 3% do hoạt động mua cân bằng trạng thái

29-06-2016 - 08:32 AM | Thị trường

Giá dầu phiên 28/6 tăng 3% khi giới đầu tư mua cân bằng trạng thái sau 2 ngày bán tháo do lo ngại về việc nước Anh sẽ ra khỏi EU.

Chốt phiên, giá dầu WTI của Mỹ giao tháng 8/2015 tăng 1,52 USD, hay 3,3%, lên 47,85 USD/thùng.

Giá dầu Brent giao tháng 8/2016 tăng 1,42 USD, tương ứng 3%, lên 48,58 USD/thùng.

Nguy cơ gián đoạn nguồn cung và lượng dầu lưu kho giảm khiến giới đầu tư tập trung sự chú ý vào các yếu tố cơ bản của thị trường.

Giá dầu phiên 28/6 được hỗ trợ sau 2 ngày giảm liên tiếp do lo ngại về cuộc đình công của hơn 7.500 công nhân dầu khí Na Uy.

Nhà đầu tư cũng đồn đoán lượng dầu lưu kho của Mỹ trong tuần kết thúc vào 24/6 giảm tuần thứ sáu liên tiếp. Theo số liệu của Viện Dầu mỏ Mỹ (API) công bố hôm 28/6, lượng dầu lưu kho của Mỹ tuần qua giảm gần 4 triệu thùng, trong khi các nhà phân tích trong khảo sát của Reuters dự đoán lượng dầu lưu kho của Mỹ giảm 2,4 triệu thùng.

2 phiên vừa qua, giá dầu giảm gần 4 USD/thùng do lo ngại thị trường biến động vì Brexit. Giá dầu Brent đã chạm đáy 7 tuần ở mức dưới 47 USD/thùng hôm 27/6 trong khi giá dầu Mỹ xuống thấp nhất 1 tháng ở mức dưới 46 USD/thùng.

Giá dầu phiên 28/6 cũng hồi phục một phần nhờ đồng USD suy yếu.

Tuy vậy, một số nhà phân tích vẫn tỏ ra lo lắng về đà tăng của giá dầu. Số liệu cho thấy, sản lượng dầu thô của Nigeria tăng lên 1,9 triệu thùng/ngày từ mức 1,6 triệu thùng/ngày hồi đầu tháng 6. Nigeria là tâm điểm chú ý vì gián đoạn nguồn cung trong vài tháng qua do các cuộc tấn công của lực lượng phiến quân vào cơ sở hạ tầng ngành dầu khí của nước này.

Theo Vũ Hà

Người đồng hành

Trở lên trên