MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu tăng 4% khi dầu lưu kho của Mỹ giảm

30-06-2016 - 07:57 AM | Thị trường

Giá dầu phiên 29/6 tăng 4%, với giá dầu Brent vượt ngưỡng 50 USD/thùng, khi lượng dầu lưu kho của Mỹ giảm mạnh hơn dự đoán.

Chốt phiên, giá dầu WTI của Mỹ giao tháng 8/2015 tăng 2,03 USD, hay 4,2%, lên 49,88 USD/thùng, ghi nhận mức tăng lớn nhất trong một ngày kể từ giữa tháng 4.

Giá dầu Brent giao tháng 8/2016 tăng 2,03 USD, tương ứng 4,2%, lên 50,61 USD/thùng. Trong phiên, có lúc dầu Brent chạm 50,74 USD/thùng, cao nhất trong gần một tuần.

Giá dầu đã tăng 2 phiên liên tiếp với mức tăng gần 8% - lấy lại phần lớn những gì đã mất sau sự kiện Anh ra khỏi EU (Brexit). Lo ngại về Brexit lắng dịu, mối nguy công nhân dầu khí Na Uy đình công và khủng hoảng của ngành năng lượng Venezuela cũng hỗ trợ giá dầu trong phiên 29/6.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết lượng dầu lưu kho của nước này trong tuần kết thúc vào 24/6 giảm 4,1 triệu thùng, ghi nhận tuần thứ 6 giảm liên tiếp và cao hơn đáng kể so với dự đoán giảm 2,4 triệu thùng của các nhà phân tích trong khảo sát của Reuters.

Bất chấp đà tăng của giá dầu trong phiên 29/6, một số nhà đầu tư vẫn tỏ ra bi quan về giá dầu trong dài hạn khi số liệu của EIA cho thấy dự trữ xăng tuần qua bất ngờ tăng mạnh 1,4 triệu thùng so với dự đoán giảm 58.000 thùng của các nhà phân tích.

Theo Vũ Hà

Người đồng hành

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên