MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu tăng là nhờ... khủng bố

01-05-2016 - 15:42 PM | Tài chính quốc tế

Lực lượng quân cánh tả Colombia, phiến quân nổi loạn Libya và quân đội Nigeia đang chiếm thế thượng phong trong cuộc chiến cứu lấy giá dầu – nơi mà các nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới đã thất bại thảm hại. Trữ lượng dầu thô dư thừa đang được duy trì ở mức 1,5 triệu thùng.

Trong khi Ả rập, Nga và một số nhà sản xuất dầu mỏ không thể đạt đồng thuận chung về việc đóng băng sản lượng dầu, một loạt động thái cực đoan của nhóm khủng bố lại đang mang lại những hiệu quả tích cực. Mỗi ngày có tới 800.000 thùng dầu biến mất khỏi nguồn cung dầu thô. \

Ed Morse – giám đốc nghiên cứu hàng hóa tại Citi Group nhận định, “Tất cả chúng ta đều bị cuốn vào cuộc đàm phán Doha mà quên rằng: con voi to nhất không phải ở trong phòng họp”.

Lực lượng bên ngoài

Theo IEA tại Paris, mỗi ngày Nigeria – quốc gia sản xuất dầu thô lớn nhất châu Phi bơm lên khoảng 1,7 triệu thùng dầu/ngày – mức thấp nhất kể từ năm 2009.

Sản lượng sụt giảm xuất phát từ một cảng xuất khẩu dầu cho Forcados dự kiến sẽ tiếp tục bị đóng cửa cho đến tháng 6. Theo nguồn tin được tiết lộ từ Shell Plc, sự kiện này có liên quan đến “Lực lượng bên ngoài”. Hoạt động khai thác dầu của Brass River cũng gián đoạn do một đường ống dẫn dầu bị vỡ.

Năm ngoái Brass River xuất ra 128.000 thùng dầu/ngày, chiếm khoảng 6% tổng số sản lượng của Nigeria. Forcados xuất ra 200.000 thùng/ngày.

Lo lắng nội chiến xảy ra tại vùng đồng bằng sông Niger gia tăng sau khi nổi lên làn sóng phản đối chương trình ân xá khủng bố. Các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng tại địa phương đã liên tiếp nổ ra.

Lực lượng dân quân

Libya - mỏ dự trữ dầu lớn nhất châu Phi cũng trong tình cảnh tương tự. Sau khi phiến quân nổi loạn giành quyền lãnh đạo Libya từ tay ông Moammar Al Qaddafi năm 2011, một lần nữa quốc gia này rơi vào tình cảnh chia năm xẻ bảy thành các khu tự trị độc lập. Các lực lượng quân đội tự phát tranh giành quyền kiểm soát mỏ dầu và các cơ sở liên quan. 3 cảng dầu bị đóng cửa hơn 1 năm nay.

Trước cuộc nổi loạn năm 2011, Libya bơm khoảng 1,6 triệu thùng dầu thô mỗi ngày. Hiện nay, Lybia trở thành nhà sản xuất dầu ít nhất trong nhóm OPEC với năng suất trong tháng 3 là 330.000 thùng/ngày. Hôm 27/4, Arabian Gulf Oil hay còn gọi là Agoco cho biết đã giảm năng suất từ 230.000 thùng/ngày xuống còn 130.000 thùng/ngày do không có chỗ chứa tại cảng Hariga.

Châu Phi không phải là đích ngắm duy nhất của quân khủng bố

Cuộc tấn công của phiến quân FARC vào nguồn cung dầu mỏ ở Colombia đã làm giảm sản lượng dầu tại đây xuống còn 916.000 thùng/ngày trong tháng 3 – giảm 8% so với mức cuả tháng 12. So với tháng 2 khối lượng dầu thô mà quốc gia này xuất khẩu mỗi ngày giảm 14% xuống còn khoảng 622.000 thùng.

Kể từ năm 2012, chính phủ Colombia đã tiến hành nhiều cuộc đàm phán hòa bình với phía FARC. Cuối tháng trước, chính phủ Colombia cho biết sẽ bắt đầu thương lượng với Lực lượng quân đội giải phóng quốc gia – ELN. Cả hai nhóm này bắt đầu gây chiến với Colombia từ những năm 1960.

Peter Lee – chuyên gia phân tích tại Fitch nhận định: “Không thể phủ nhận rằng hành động của nhóm khủng bố làm giảm cung dầu mỏ dư thừa. Đóng băng sản lượng có tác động lên thị trường trong ngắn hạn, nhưng nhân tố điều chỉnh giá trong dài hạn đến từ những tác động trực tiếp đến nguồn cung.”

Bình Minh

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên