MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu tăng mạnh hơn 3% do bất ổn tại khu vực Trung Đông

07-11-2017 - 09:29 AM | Thị trường

Giá dầu tăng mạnh hôm thứ 2 do bất ổn địa chính trị ở khu vực Trung Đông sau khi thái tử Mohammed bin Salman mạnh tay thực hiện chiến dịch chống tham nhũng.

Tại sàn giao dịch hàng hóa New York, giá dầu thô giao trong tháng 12 tăng 3,1% lên mức 57,35 USD/thùng.


Trong khi đó, tại sàn giao dịch hàng hóa liên lục địa London, giá dầu Brent tăng 3,3% lên 64,11 USD/thùng.

Trong khi đó, tại sàn giao dịch hàng hóa liên lục địa London, giá dầu Brent tăng 3,3% lên 64,11 USD/thùng.

Chiến dịch chống tham nhũng của thái tử Mohammed bin Salman khiến hàng loạt quan chức cấp cao, nhà đầu tư và thậm chí có cả thành viên gia đình hoàng gia bị bắt. Động thái này gây lo ngại về bất ổn khu vực Trung Đông.

Hành động chống tham nhũng được thực hiện trong bối cảnh thị trường đang rất lạc quan về khả năng thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu thô sẽ được kéo dài qua tháng 3/2018, sau khi bộ trưởng dầu khí Ả-rập Saudi Khalid al-Falih đưa ra bình luận về tầm quan trọng của việc gia hạn thỏa thuận.

"Nhìn chung tôi khá hài lòng về những gì mà 24 nước ký thỏa thuận cắt giảm sản lượng đã đạt trong thời gian qua. Tuy nhiên, nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Chúng ta còn nhiều việc phải làm để giảm trữ lượng dầu thô trên thế giới".

Tại Mỹ, các nhà đầu tư tỏ ra vui mừng khi dữ liệu cho thấy nước này có vẻ như đang thắt chặt sản lượng sau khi Baker Hughes hôm thứ 6 tuần trước cho biết số lượng giàn khoan giảm 8 giàn xuống còn 729 giàn.

Theo Đức Quỳnh

Người đồng hành

Trở lên trên