MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu thô Mỹ vượt mốc 60 USD/thùng

30-12-2017 - 13:32 PM | Thị trường

Giá dầu thô Mỹ vượt 60 USD/thùng - ngưỡng cao nhất kể từ giữa năm 2015 do nhà đầu tư "ăn mừng" trước dấu hiệu Mỹ thắt chặt sản lượng trong bối cảnh nguồn cung ở Biển Bắc và Libya bị gián đoạn.

Tại sàn giao dịch hàng hóa New York, giá dầu thô giao trong tháng 1 tăng 1% lên 60,42 USD/thùng.

Trong khi đó, tại sàn giao dịch hàng hóa liên lục địa London, giá dầu Brent tăng 0,68% lên 66,61 USD/thùng. Tính từ đầu năm nay, giá dầu thô tăng 12,5%.

Giá dầu tăng sau khi báo cáo của công ty dịch vụ dầu khí Baker Hughes cho thấy số lượng giàn khoan Mỹ không đổi, giữ ở mức 747 giàn. Điều này khiến nhà đầu tư kỳ vọng rằng Mỹ đang thắt chặt sản lượng khai thác.

Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết sản lượng khai thác của nước này tuần trước giảm 40.000 thùng xuống còn 9,75 triệu thùng/ngày.

Một yếu tố khác cũng hỗ trợ giá dầu là nguồn cung ở Libya và Biển Bắc tiếp tục gián đoạn. Đường ống dẫn dầu Forties buộc phải ngừng hoạt động từ đầu tháng do một vết nứt trong khi đường ống ở Libya cũng phải khóa lại do bị đánh bom. Công suất bị ảnh hưởng của 2 đường ống này lần lượt là 450.000 thùng/ngày và 90.000 thùng/ngày.

Thị trường hiện lạc quan rằng OPEC và các quốc gia ngoài tổ chức sẽ tăng cường tuân thủ thỏa thuận cắt giảm sản lượng. Hồi tháng 11, các nước đã gia hạn thỏa thuận cắt giảm đến hết năm 2018.

Theo Đức Quỳnh

Người đồng hành

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên