MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gia đình 4 người nghỉ phép nửa tháng, chi 30.000 USD đi từ Brazil đến Qatar để xem World Cup nhưng phải ở trên tàu du lịch vì một lý do

01-12-2022 - 08:50 AM | Sống

Người đàn ông 30 tuổi tên Renato và vợ Gabriel Jesus từ quê hương Sao Paulo (Brazil) đến Doha (Qatar) với 2 người con.

Gia đình 4 người nghỉ phép nửa tháng, chi 30.000 USD đi từ Brazil đển Qatar để xem World Cup nhưng phải ở trên tàu du lịch vì một lý do - Ảnh 1.

Renato khoe ảnh con trai tại Qatar. Ảnh: 163.

Tại kỳ World Cup 2022, 2 cường quốc Nam Mỹ Brazil và Argentina được đánh giá là những ứng cử viên cho vị trí vô địch. Cả 2 quốc gia này đều có lượng lớn cổ động viên đến Qatar để cổ vũ. Tại trận đấu giữa Brazil và Thụy Sĩ, một phóng viên của Red Star News đã phỏng vấn gia đình bốn người Brazil và hỏi họ về chi phí cho chuyến đi đến Qatar.

Gia đình Renato - Grabriel dự định xem 6 trận vòng bảng ở Qatar. Họ cho biết vé không quá đắt: Gần 2.000 USD cho 4 người. Renato muốn ở lại để xem đến vòng loại trực tiếp, tuy nhiên công ty không cho phép kỳ nghỉ quá dài nên anh chỉ có thể ở lại Qatar gần nửa tháng.

Gia đình 4 người nghỉ phép nửa tháng, chi 30.000 USD đi từ Brazil đển Qatar để xem World Cup nhưng phải ở trên tàu du lịch vì một lý do - Ảnh 2.

Gia đình cổ động viên đến từ Brazil. Ảnh: 163.

"Chúng tôi sẽ ở Qatar 12 ngày và sẽ có 2-3 ngày di chuyển trên đường. Chúng tôi đã đặt vé máy bay từ sớm nên giá không quá đắt, khoảng 8.000 USD", Renato cho biết.

Điều gây khó khăn với gia đình này là chỗ ở. Do lượng du khách đổ xô đến Qatar khá đông, hầu như các khách sạn đều kín chỗ. Cuối cùng, Renato đã chọn một chiếc du thuyền để gia đình có chỗ nghỉ ngơi.

"Chúng tôi rất thích tàu du lịch và có thể dừng lại ở bất kỳ cảng nào. Trên tàu du lịch có rất nhiều phương tiện giải trí, bọn trẻ cũng có thể tìm thứ gì đó để chơi", Renato chia sẻ.

Tuy nhiên, nhược điểm của du thuyền là chi phí đắt đỏ, hơn 900 USD/đêm và gần 12.000 USD cho 12 ngày, chiếm phần lớn chi phí của Renato trong chuyến đi này.

Khác với các kỳ World Cup trước, địa điểm tổ chức World Cup lần này tương đối tập trung, người hâm mộ quốc tế có thể ở cùng một địa điểm trong suốt quá trình thi đấu.

Ngoài ra, với Thẻ Hayya, người hâm mộ có thể đi tàu điện ngầm mới được xây dựng mà không tốn phí, đến hầu hết địa điểm để xem trận đấu. Điều này cũng có thể tiết kiệm một số chi phí cho du khách.

Song Renato khẳng định: "Bao gồm ăn uống và mua một số quà lưu niệm, chúng tôi sẽ chi tổng cộng 30.000 USD. Đây thực sự là khoản chi phí đắt đỏ. Nhưng để cổ vũ đội tuyển quốc gia và đưa lũ trẻ đến xem World Cup, tôi nghĩ khoản chi này cũng đáng giá".

Renato và vợ đều làm việc trong các công ty đa quốc gia lớn. Tổng thu nhập hàng tháng của họ vào khoảng 60.000 USD. Dù có thu nhập không nhỏ, gia đình Renato không có thói quen chi tiêu hoang phí hay mua sắm đắt đỏ.

Anh cho biết con trai rất thích cầu thủ Neymar và hy vọng cậu bé có thể cảm nhận bầu không khí này ngay từ khi còn nhỏ.

Theo báo cáo, hơn 30.000 người hâm mộ từ đội bóng quốc gia Brazil đã đến xem World Cup kỳ này, nhiều hơn hẳn so với người hâm mộ ở một số quốc gia khác. Con số này không bao gồm những cổ động viên Brazil bên ngoài sân vận động và xem truyền hình trực tiếp trên màn hình lớn ở quảng trường cổ động viên.

Theo 163

Lam Phương

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên