MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gia đình CEO triệu phú bỗng 'một bước' thành người nghèo học được gì khi chuyển đến căn hộ không có cả nước nóng để tắm gội?

17-08-2021 - 19:38 PM | Sống

Gia đình CEO triệu phú bỗng 'một bước' thành người nghèo học được gì khi chuyển đến căn hộ không có cả nước nóng để tắm gội?

Trước đó, nữ CEO sống trong một biệt thự có 6 phòng ngủ, 5 phòng tắm, 1 rạp chiếu phim, 1 khu vườn rộng lớn và siêu xe.

Kelly Filistad là CEO triệu phú của một công ty marketing có trụ sở tại Anh. Mới đây, vợ chồng cô cùng hai con gái đã "một bước" trở thành người nghèo khi tham gia chương trình truyền hình thực tế mang tên "Rich house, Poor house" (tạm dịch: Nhà giàu, nhà nghèo).

Gia đình CEO triệu phú bỗng một bước thành người nghèo học được gì khi chuyển đến căn hộ không có cả nước nóng để tắm gội? - Ảnh 1.

Gia đình Kelly.

Đây là chương trình nhằm mục đích đem lại cái nhìn thực tế về khoảng cách giàu nghèo đang ngày càng gia tăng ở Vương quốc Anh. Trong tập với sự tham gia của gia đình Kelly, họ đã đổi nhà với nhà Ryan, một gia đình đang gặp nhiều khó khăn về kinh tế.

Hoạt động kinh doanh giúp nhà Kelly thu về 5,5 triệu USD. Họ sống trong một biệt thự có 6 phòng ngủ, 5 phòng tắm, 1 rạp chiếu phim, 1 khu vườn rộng lớn và siêu xe. Họ thuê một người trông trẻ để chăm sóc hai cô con gái Sienna (8 tuổi) và Bella (4 tuổi). Ước tính, chi phí này mỗi tuần khoảng 2.200 USD.

Trong khi đó, nhà Ryan sống chật vật trong một căn hộ nhỏ ở Buckinghamshire với thu nhập ít ỏi. Vợ chồng Natalie và Nikki Ryan có 3 người con – Luca (13 tuổi), Kian Brody (7 tuổi) và Veronica Rose (19 tháng) cùng một em bé nữa mà Natalie đang mang trong bụng.

Hai người chỉ có 139 USD để nuôi con mỗi tuần. Mối lo lắng lớn nhất của họ hiện giờ là làm thế nào để lo cho đứa con thứ tư. Ngoài ra, họ còn đang mắc nợ 41.000 USD.

Khi hoán đổi, gia đình Kelly đã bị sốc bởi họ vốn quen với cuộc sống đủ đầy, có người phục vụ. Kelly kể lại trải nghiệm chuyển đến ở tại căn hộ đi thuê của vợ chồng Ryan: "Ban đầu, chúng tôi hơi sợ. Tôi không biết họ sắp xếp ra sao vì chỉ có 2 phòng ngủ cho bằng ấy người. Chúng tôi bị khó ngủ trên chiếc đệm cũ và cảm thấy bất tiện vì lò hơi bị hỏng và chúng tôi không có nước nóng để tắm gội".

Tuy gặp không ít khó khăn với điều kiện eo hẹp nhưng Kelly đã học được một bài học giá trị: Dù bận rộn đến đâu, bạn cũng cần dành nhiều thời gian hơn cho các con bởi vật chất không phải thứ duy nhất mà những đứa trẻ cần.

Gia đình CEO triệu phú bỗng một bước thành người nghèo học được gì khi chuyển đến căn hộ không có cả nước nóng để tắm gội? - Ảnh 2.

Trong trải nghiệm, Sienna tâm sự trước máy quay: "Thật tuyệt vời khi chúng cháu có nhiều thời gian bên bố mẹ. Họ thường làm việc liên tục".

Chính lời bộc bạch trên đã khiến vợ chồng Kelly "thức tỉnh". "Tôi nhận ra điều quan trọng hơn cả là dành cho các con thời gian thực sự chất lượng chứ không chỉ là ở bên cạnh chúng nhưng lại mải mê làm việc. Kinh doanh rất quan trọng nhưng thời gian ở bên gia đình cũng vậy", Kelly chia sẻ.

Trong khi đó, nhà Ryan cảm thấy lạ lẫm không kém khi lần đầu sống trong biệt thự tiện nghi của gia đình Kelly.

Natalie mang thai từ khi còn rất trẻ. Cô làm việc trong lĩnh vực tổ chức đám cưới nhưng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, công việc của cô gần như bị đóng băng. Do đó, tình hình tài chính của gia đình họ càng trở nên tồi tệ.

"Tôi không nghĩ rằng cuộc sống của họ lại sung túc đến vậy. Điều này thúc đẩy tôi quyết tâm chăm chỉ hơn để đem lại cuộc sống đầy đủ hơn cho các con. Tuy nhiên, tôi lại tự hỏi không biết mình có làm được hay không", Natalie giãi bày.

Kết thúc chương trình, vợ chồng Kelly đề nghị giúp gia đình Ryan bằng cách giúp Natalie quảng bá trang web tổ chức đám cưới. Ngoài ra, Kelly còn ngỏ ý mua tặng họ những chiếc đệm mút để có giấc ngủ ngon hơn.

Sau khi trải nghiệm của hai gia đình được phát sóng, nhiều người xem đã bày tỏ cảm xúc trên Twitter. Một người bình luận: "Chương trình đã cho tôi thấy sự phân cấp giàu nghèo trong xã hội. Nó thực sự đang quá lớn". Một người khác viết: "Tại sao đang mắc nợ hàng chục nghìn USD mà nhà Ryan vẫn còn muốn sinh thêm một em bé nữa?".

Nguồn: ExpressUK


Theo Mộc Tiên

Doanh nghiệp và tiếp thị

Trở lên trên