MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá lên đến 70 triệu đồng/người, khách đặt trước tour 2023 vì tour 2022 đã "cháy" vé, doanh nghiệp độc quyền khai thác tour Sơn Đoòng đang kinh doanh ra sao?

17-04-2022 - 10:12 AM | Doanh nghiệp

Giá lên đến 70 triệu đồng/người, khách đặt trước tour 2023 vì tour 2022 đã "cháy" vé, doanh nghiệp độc quyền khai thác tour Sơn Đoòng đang kinh doanh ra sao?

Giá ngang ngửa một tour du lịch châu Âu nhưng từ tháng 1/2022, đơn vị này đã tiếp tục mở hệ thống đặt chỗ cho các tour Sơn Đoòng khởi hành năm 2023 vì 1.000 tour năm 2022 đã chính thức hết chỗ.

Được hình thành từ khoảng 2 - 5 triệu năm trước, hang Sơn Đoòng nằm trong vùng lõi của Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình và được công bố là hang động lớn nhất thế giới vào năm 2010. Khoang lớn nhất của hang cao tới 200m và rộng 160m, cao hơn cả đại kim tự tháp Giza ở Ai Cập.

Độ dài hang Sơn Đoòng gần 9km, đủ lớn để có thể chứa một khu phố ở New York với những toà nhà 40 tầng. Trang National Geographic thậm chí còn so sánh rằng, hang cao tới mức xếp chồng 25 chiếc xe bus hai tầng vào vẫn thoải mái, chứa được khoảng 68 chiếc máy bay Boeing 777.

Tuy vậy, hoạt động du lịch hang Sơn Đoòng được khai thác hạn chế số lượng người tham gia để bảo tồn giá trị thiên nhiên. Doanh nghiệp duy nhất trên thế giới được phép khai thác kinh doanh du lịch hang động lớn nhất hành tinh hiện nay là Oxalis Adventure (Chua me đất) có trụ sở đặt tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Giá lên đến 70 triệu đồng/người, khách đặt trước tour 2023 vì tour 2022 đã cháy vé, doanh nghiệp độc quyền khai thác tour Sơn Đoòng đang kinh doanh ra sao? - Ảnh 1.

Giá mỗi tour thám hiểm Sơn Đoòng đơn vị này đưa ra hiện cao nhất lên tới 69,8 triệu đồng, tương đương với kinh phí cho một tour du lịch châu Âu. Giá tuy rất đắt đỏ nhưng vì độ hấp dẫn của một hang động lớn nhất hành tinh với cảnh quan hùng vĩ, Sơn Đoòng luôn trong tình trạng "cháy tour", kín vé, đem lại doanh thu tăng trưởng rất cao cho Oxalis, ngay cả trong bối cảnh du lịch ''đóng băng'' trước tình hình đại dịch.

Năm 2020, Oxalis Adventure ghi nhận doanh thu 78 tỷ đồng, lợi nhuận 3 tỷ đồng. Dù sụt giảm mạnh so với các năm trước nhưng việc công ty có lãi vẫn là kết quả khá ấn tượng khi nhiều doanh nghiệp du lịch lỗ hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng.

Trước đó năm 2018, doanh nghiệp đạt tăng trưởng cao nhất trong lịch sử hoạt động với doanh thu 133 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 41 x tỷ đồng.

Giá lên đến 70 triệu đồng/người, khách đặt trước tour 2023 vì tour 2022 đã cháy vé, doanh nghiệp độc quyền khai thác tour Sơn Đoòng đang kinh doanh ra sao? - Ảnh 2.

Theo ông Nguyễn Châu Á - Giám đốc Oxalis Adventure, từ khi bắt đầu khai thác tour Sơn Đoòng đến nay (8/2013 - 4/2022), đã có 4.327 khách du lịch trong nước và quốc tế chinh phục Sơn Đoòng. Trước 2020, số khách du lịch Việt Nam chiếm khoảng 20% trên tổng số khách mỗi năm, chỉ đứng thứ 2 sau khách Mỹ. Tuy nhiên 2 năm gần đây đã có sự thay đổi lớn - khách Việt Nam đã vươn lên đứng đầu trong danh sách top 10 đến Sơn Đoòng.

Giá lên đến 70 triệu đồng/người, khách đặt trước tour 2023 vì tour 2022 đã cháy vé, doanh nghiệp độc quyền khai thác tour Sơn Đoòng đang kinh doanh ra sao? - Ảnh 3.

Cũng theo thông tin từ Oxalis Adventure, từ tháng 1/2022, đơn vị này đã tiếp tục mở hệ thống đặt chỗ cho các tour Sơn Đoòng khởi hành năm 2023 vì 1.000 tour năm 2022 đã chính thức hết chỗ trước đó. Tính đến tháng 2/2021, tour Sơn Đoòng 2023 đã được đặt gần 15% trong đó đa số là khách nước ngoài, hiện tour sớm nhất có thể đặt là tháng 2/2023.

Để quảng bá cho hệ thống hang động Sơn Đoòng cũng như thúc đẩy kết quả kinh doanh, Oxalis Adventure còn hợp tác với nhiều nghệ sĩ lớn từ Mỹ hay các đoàn làm phim của Hollywood.

Năm 2016, Oxalis tiếp cận Hollywood thông qua bộ phim Peter Pan và Kong: Skull Island. Đến năm 2019 lại một lần nữa gây bùng nổ sau khi hợp tác với DJ nổi tiếng Alan Walker, để đưa hình ảnh Quảng Bình, Sơn Đoòng, Bố Trạch vào MV Alone Pt.I.

Mới đây ngày 14/4/2022, hang Sơn Đoòng chính thức được quảng bá trên trang chủ Google Tìm Kiếm của 17 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Oxalis được thành lập từ tháng 6/2011. Gần 11 năm qua, bên cạnh tour Sơn Đoòng là "gà đẻ trứng vàng", doanh nghiệp này còn không ngừng phát hiện và mở rộng tour thám hiểm nhiều hang động mới như Tú Làn, Hang Va, Hang Én,...

Ngoài ra, năm 2022, Oxalis mở thêm 1 tour mới là "Thám Hiểm Rừng Sâu Hang ba", đây là tour chỉ giới hạn khoảng 500 khách mỗi năm.

Bên cạnh thám hiểm hang động, Oxalis Adventure còn sở hữu nhiều công ty thành viên khác hoạt động trong khu vực Phong Nha và khu vực lân cận, gồm: Chày Lập Farmstay & Resort, Công ty tổ chức lữ hành Đi Đi Thôi, Khách sạn Oxalis Home và Khách sạn Sơn Đoòng Bungalow.

Giám đốc Oxalis Adventure Nguyễn Châu Á là một người con Quảng Bình. Ông từng là nhà sáng lập và Chủ tịch Giám đốc điều hành OneStep Vietnam - Công ty chuyên về kiểm toán xã hội, phát triển bền vững ở Việt Nam và Đông Nam Á, đồng thời là chuyên gia tư vấn CSR tại các nhà máy của các nhãn hàng và NGOs như ILO, FLA, GFSI tại Việt Nam và các nước Động Nam Á. Trước OneStep, ông đã từng làm chuyên viên kiểm toán cao cấp cho PwC và Nike Inc., Vietnam.

Năm 2010, ông Châu Á gặp ông Hoàng Hải Vân - Phó Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng và quyết định trở về phát triển du lịch tỉnh nhà.

https://cafef.vn/gia-len-den-70-trieu-dong-nguoi-khach-dat-truoc-tour-2023-vi-tour-2022-da-chay-ve-doanh-nghiep-doc-quyen-khai-thac-tour-son-doong-dang-kinh-doanh-ra-sao-20220415141544816.chn

Nhuận Hoa

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên