MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá USD “chợ đen” tiếp tục lao dốc

04-12-2022 - 16:05 PM | Tài chính - ngân hàng

Giá USD “chợ đen” tiếp tục lao dốc

Hiện giá bán USD trên "chợ đen" còn khoảng 24.615 đồng. Giá USD ngân hàng cũng lao dốc mạnh trong tuần qua (28/11-2/12), giảm khoảng 600 đồng, tương đương giảm 2,5% chỉ trong một tuần.

Khảo sát trên thị trường tự do ngày 4/12, giá USD tiếp tục lao dốc mạnh, giảm khoảng 25 đồng chiều mua vào và 115 đồng chiều bán xuống còn 24.545-24.615 đồng/USD.

Theo đó, giá USD “chợ đen” đã giảm khoảng 350 đồng so với cuối tuần trước, và giảm tới hơn 800 đồng so với mức đỉnh 25.450 đồng/USD hồi cuối tháng 10.

Giá USD tại các ngân hàng cũng lao dốc mạnh trong tuần qua (28/11-2/12), giảm khoảng 600 đồng, tương đương giảm 2,5% chỉ trong một tuần. Kết phiên giao dịch 2/12, tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank được niêm yết ở mức 23.930-24.240 đồng/USD.

Tương tự, giá bán USD tại các ngân hàng như BIDV, ACB, Techcombank, Sacombank,…cũng đã giảm xuống còn 24.230-24.240 đồng/USD.

Giá bán USD tại các ngân hàng theo đó cũng rời xa mức trần quy định sau khi liên tục được niêm yết ở mức tối đa trong suốt tháng 11.

Cụ thể, với tỷ giá trung tâm ngày 2/12 là 23.660 đồng/USD và biên độ 5%, tỷ giá sàn và tỷ giá trần áp cho các ngân hàng thương mại là 22.477-24.843 đồng/USD.

Trên thị trường quốc tế, đồng USD biến động mạnh trong những ngày cuối tuần do việc dự báo về chính sách tiền tệ của Mỹ trở nên phức tạp, khó lường.

Trong phiên giao dịch buổi sáng ngày cuối tuần (thứ Sáu), USD tăng vọt lên sau khi dữ liệu cho thấy các nhà tuyển dụng Mỹ đã tạo thêm nhiều việc làm hơn dự kiến ​​trong tháng 11, trong khi thu nhập trung bình mỗi giờ cũng tăng – những yếu tố có khả năng khiến Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thêm động lực để tăng lãi suất.

Nhưng sau khi tăng vào đầu phiên, USD giảm vào giữa phiên sau khi một quan chức của Fed cho biết việc tăng lãi suất chắc chắn sẽ chậm lại. USD giảm cũng do các nhà đầu tư chốt lời từ những khoản lãi trước đó sau khi dữ liệu việc làm và lạm phát tiền lương mạnh bất ngờ trong tháng 11.

Chỉ số US Dollar Index sau khi vọt lên 105,39 điểm, hiện đã lùi về còn 104,51 điểm.

Minh Vy

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên