MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá vàng giảm thê thảm xuống sâu dưới ngưỡng 1.500USD/ounce

19-03-2020 - 07:59 AM | Tài chính - ngân hàng

Trong ngắn hạn nhìn chung giá vàng sẽ dao động quanh ngưỡng 1.500-1.600USD/ounce. Trong dài hạn, vàng sẽ vẫn tăng giá một khi sự hoảng sợ tăng lên và một trật tự mới được thiết lập.

Phiên giao dịch ngày thứ Tư, giá vàng giao kỳ hạn đóng cửa ở mức thấp nhất tính từ tháng 12/2019. Như vậy rõ ràng nhà đầu tư đang bán mạnh ra để rút tiền về. Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm sâu bởi những nỗi lo lắng về tác động kinh tế của dịch cúm corona.

Phó giám đốc điều hành tại GoldMining, ông Jeff Wright, nhận xét: “Thị trường đã bán tài sản ra ngày một nhiều. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin mới đây đã cảnh báo về khả năng thất nghiệp sẽ tăng lên 20% nếu các gói kích cầu không đủ để ngăn kinh tế suy giảm.

Ông Wright nhận định với MarketWatch rằng: “Giá vàng sẽ có thể phục hồi lại mức 1.550USD/ounce, tuy nhiên, trong ngắn hạn nhìn chung giá vàng sẽ dao động quanh ngưỡng 1.500-1.600USD/ounce. Trong dài hạn, vàng sẽ vẫn tăng giá một khi sự hoảng sợ tăng lên và một trật tự mới được thiết lập”.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Tư, giá vàng giao hợp đồng tương lai tháng 4/2020 giảm 47,90USD/ounce tương đương 3,1% xuống 1.477,90USD/ounce. Giá vàng hợp đồng gần nhất như vậy đóng cửa ở mức thấp nhất tính từ đầu tháng 12/2019, theo tính toán của FactSet. Trong ngày thứ Hai, giá vàng giao hợp đồng gần nhất có phiên tăng đầu tiên trong 6 phiên gần đây.

Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm điểm sâu trong ngày thứ Tư. Tuy nhiên ở mức chốt phiên, các chỉ số có mức sụt giảm thấp hơn so với mức đáy trong phiên sau khi Quốc hội Mỹ thông qua 2 gói chi tiêu nhằm hỗ trợ ngăn tác động kinh tế từ đại dịch cúm corona.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones mất 6,3% và giờ đây đã mất toàn bộ thành quả tăng được mà chỉ số đã có được từ khi Tổng thống Trump chính thức nhậm chức Tổng thống Mỹ vào tháng 1/2017. Chỉ số S&P 500 hiện rơi xuống mức thấp nhất tính từ tháng 12/2018.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Tư, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1.338,40 điểm tương đương 6,3% xuống 19.898,92 điểm – mức đóng cửa thấp nhất tính từ ngày 2/2/2017. Chỉ số S&P 500 giảm 131,09 điểm tương đương 5,2% xuống 2.398,10 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 34,94 điểm tương đương 4,7% xuống 6.989,84 điểm.

Tính từ đầu năm 2020 đến nay, chỉ số Dow Jones giảm 30%; S&P 500 giảm 26% còn Nasdaq giảm 22%.

Theo Trung Mến

BizLive

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên