MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá vàng khó lường, lại đảo chiều đi xuống

11-04-2020 - 10:30 AM | Tài chính - ngân hàng

Sau khi tăng vọt vào sáng 10/4, giá vàng trong nước quay đầu giảm, bất chấp giá vàng thế giới vẫn ở mức cao.


Mở cửa sáng nay (11/4), giá vàng trong nước quay đầu giảm nhẹ khoảng 100-200 nghìn đồng/lượng so với hôm qua, tuy nhiên vẫn duy trì ở mức cao, giá bán ra trên 48 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, lúc 9h00, Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết vàng SJC với giá 47,0-48,2 triệu đồng/lượng, tập đoàn Phú Quý niêm yết 47,0-48,3 triệu đồng/lượng. Giá vàng SJC cũng được tập đoàn DOJI điều chỉnh giảm nhẹ 100 nghìn đồng/lượng, xuống mức 47,4-48,2 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thế giới, giá vàng tiếp tục giao dịch ở mức cao trong bối cảnh nhiều NHTW tung ra các gói hỗ trợ tài chính nhằm cứu nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Gần đây nhất là động thái của Fed về việc tung ra gói tài chính tiếp theo trị giá 2.300 tỷ USD sẽ giúp ổn định các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như hỗ trợ chính quyền các địa phương đang ở tuyến đầu chống dịch và đối mặt với nguồn thu thuế sụt giảm do thất nghiệp gia tăng, giữa lúc các hoạt động kinh doanh phải đóng cửa do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Lúc 9h00 (ngày 11/4 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đứng ở 1.688 USD/ounce còn giá vàng giao tháng 6 trên sàn Comex lên mức 1.740 USD/ounce. So với cùng thời điểm sáng hôm qua, giá vàng thế giới gần như không thay đổi, thậm chí tăng nhẹ vài USD/ounce.

Ước tính theo tỷ giá VND/USD trên thị trường tự do, giá vàng thế giới hiện tương đương với 48,2 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế, phí), ngang với giá vàng trong nước.

Kitco cho rằng, sự chênh lệch bất thường giữa vàng giao ngay và giá vàng tương lai có thể sẽ tiếp tục vào tuần tới khi thị trường giao dịch trong bối cảnh khủng hoảng nguồn cung.

Ngay cả khi các mỏ vàng hoạt động trở lại, vẫn còn thách thức nữa là khả năng vận chuyển hàng không. Điều này đang hạn chế khả năng của các đại lý trong việc vận chuyển vàng đến các thị trường cuối cùng.

Nhiều tập đoàn đầu tư tiếp tục nâng dự báo với giá vàng. Trong đó, ngân hàng đầu tư Goldman Sachs (Mỹ) dự báo giá vàng có thể đạt mức 1.800 USD/ounce trong quý 2/2020, tăng thêm 100 USD so với dự báo của chính ngân hàng này đưa ra trước đó. Ngân hàng ANZ cũng đưa ra mức dự báo giá vàng có thể chạm mức 2.000 USD/ounce trong quý 2 năm nay. Ngân hàng đầu tư TD Securities cũng chỉ dự báo giá vàng sẽ tăng lên 1.800 USD/ounce vào thời gian không xa và đạt 2.000 USD/ounce vào cuối năm nay.

Ngọc Bích

Trở lên trên