MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá vàng trong nước tăng vọt sau bài phát biểu của chủ tịch Fed

11-07-2019 - 09:05 AM | Tài chính - ngân hàng

Giá vàng trong nước đã tăng hơn 500 nghìn đồng/lượng so với chiều ngày hôm qua. Giá vàng trang sức hiện đã vọt lên 39,6 triệu đồng/lượng.

Đầu phiên giao dịch sáng nay (11/7), DOJI đã nâng giá vàng miếng thêm 200 nghìn đồng/lượng so với chiều hôm qua lên mức 38,9-39,4 triệu đồng lượng. Kể từ đầu giờ sáng đến nay, giá vàng miếng tại DOJI được điều chỉnh nhiều lần, có lúc tăng lên mức 39,15-39,55 triệu đồng/lượng, cao hơn 550 nghìn đồng/lượng so với hôm qua.

Các cửa hàng PNJ ở TP.HCM đang niêm yết giá vàng miếng ở mức 38,9-39,4 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng so với ngày hôm qua. Vàng nữ trang loại nhẫn 24k cũng đã tăng lên 38,6-39,6 triệu đồng/lượng.

Tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá vàng SJC hiện đứng ở mức 39,05-39,35 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn SJC 99,99 loại 0,5 chỉ cũng tăng lên mức 38,85-39,45 triệu đồng/lượng.

Vàng trong nước đảo chiều tăng mạnh cùng với giá vàng thế giới, sau bài phát biểu của Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) vào ngày hôm qua. 

Từ đầu giờ sáng (11/7), giá vàng thế giới giao ngày đã đứng ở mức 1.408 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 8 năm 2019 trên sàn Comex New York đứng ở mức 1.412 USD/ounce.

Bài phát biểu của ông Jerome Powell chuẩn bị trước phiên điều trần nhấn mạnh sẽ hạ lãi suất khi kinh tế Mỹ đối mặt với nhiều bất ổn. Chủ tịch Fed cũng lưu ý rằng hoạt động đầu tư doanh nghiệp đã giảm tốc "đáng kể" và nói thêm triển vọng cũng không có dấu hiệu cải thiện trong những tuần gần đây. 

Ông Powell nói thêm và củng cố về khả năng Fed hạ lãi suất: "Có một rủi ro là lạm phát yếu kém sẽ còn dai dẳng hơn những gì chúng ta dự đoán hiện nay."

Ngọc Bích

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên