MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giải pháp tối ưu để giới trẻ sở hữu ngôi nhà đầu tiên

07-10-2021 - 08:00 AM | Bất động sản

Giải pháp tối ưu để giới trẻ sở hữu ngôi nhà đầu tiên

Sự bùng phát của dịch Covid-19 không chỉ khiến nhiều doanh nghiệp điêu đứng trong kinh doanh mà còn khiến nhiều bạn trẻ đang thuê căn hộ hoặc nhà phố cao cấp rơi vào căng thẳng. Thực trạng trên khiến giới trẻ trăn trở có nên tiếp tục thuê nhà.

Những bất tiện khi thuê nhà thời Covid

Hiện nay khá nhiều bạn trẻ thành đạt từ 33-37 tuổi có thu nhập cao nhờ vào vị trí quản lý và các nghề đòi hỏi sự sáng tạo, đang sinh sống trong căn hộ cao cấp hoặc nhà phố tại TP.HCM, với giá thuê dao động từ 20-25 triệu/ tháng. Khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh ở đợt 4, các bạn trẻ này gặp khó khăn khi bị giảm lương và căng thẳng trong việc xoay sở thanh toán chi phí cư trú. Có không ít bạn trẻ tích góp được tiền tiết kiệm nhưng không đủ tiền mua nhà ở TP.HCM và phải chấp nhận thuê nhà hàng tháng. Khi dịch bệnh đến thì tiền tiết kiệm vơi dần, ước mơ sở hữu ngôi nhà riêng lại ngày càng trở nên xa vời.

Giải pháp tối ưu để giới trẻ sở hữu ngôi nhà đầu tiên - Ảnh 1.

Giới trẻ có thu nhập cao thường thuê căn hộ cao cấp ở trung tâm TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Trần.

Ngoài ra, khi thuê căn hộ hay nhà phố còn gặp nhiều bất tiện khác như trong trường hợp hạ tầng trong nhà bị hỏng hoặc muốn sửa chữa theo nhu cầu sử dụng của gia đình thì sẽ phải mất thêm thời gian xin phép Ban quản lý tòa nhà hoặc chủ nhà. Trong trường hợp chủ nhà cho phép thì bạn sẽ là người trả một phần hoặc toàn bộ chi phí sửa chữa, nhưng đó không phải là nhà của mình. Sau khi hết thời hạn thuê, ngôi nhà bạn sửa theo thiết kế, phong cách sáng tạo của riêng bạn sẽ trở về với chủ nhà. Không những vậy, chủ nhà có thể tăng giá thuê theo thị trường nên việc bạn sẽ mất thêm khoản chi phí cố định hàng năm là điều không thể tránh khỏi.

Làm thế nào để sở hữu ngôi nhà đầu tiên?

Người Việt nói riêng và người phương Đông nói chung đều có tâm lý "an cư lạc nghiệp". Nhà là nền tảng của gia đình, ai cũng mơ ước có được nhà ở của riêng mình. Vì vậy, sở hữu ngôi nhà đầu tiên có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bạn có cuộc sống và sự nghiệp ổn định.

Khi bạn sở hữu một chỗ ở ổn định sẽ tạo cho bạn cảm giác hạnh phúc bên gia đình sau thời gian làm việc căng thẳng và mở rộng được nhiều mối quan hệ với hàng xóm láng giềng tại khu dân cư nơi mình sinh sống.

Giải pháp tối ưu để giới trẻ sở hữu ngôi nhà đầu tiên - Ảnh 2.

Ước mơ "làm thành phố- sống ngoại ô" sẽ nằm trong tầm tay giới trẻ khi giải quyết được bài toán di chuyển vào nội đô

Việc bạn đi vay tiền ngân hàng để mua nhà sẽ giúp bạn có động lực hơn trong việc kiếm tiền để chi trả cho khoản lãi vay. Số tiền trả ngân hàng bằng với số tiền thuê nhà hàng tháng tại căn hộ cao cấp hoặc nhà phố. Nhưng sau vài năm, bạn sẽ được trải nghiệm không gian sống trong ngôi nhà đầu tiên của cuộc đời mình.

Theo Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản cho biết giá đất đầu năm 2021 tăng 15-20% so với 5 năm trước. Như vậy, so sánh giữa người mua nhà và thuê nhà từ năm 2016 thì giá trị tài sản của người mua nhà đã sinh lời, còn người thuê nhà luôn ôm ấp nỗi lo về giá thuê và tương lai rất khó sở hữu được ngôi nhà của riêng mình.

Theo các chuyên gia, bản thân người trẻ phải dũng cảm, mạnh dạn để mua nhà, đồng thời cố gắng gia tăng thu nhập để có thêm tích lũy, lựa chọn nơi an cư, sống khỏe cho cả gia đình. Vì mua nhà cũng là cách đầu tư "2 trong 1", vừa có chốn an cư, vừa tăng giá trị trong tương lai. Đồng thời có thể sẽ mang lại cho con bạn những cơ hội được giáo dục và chăm sóc y tế tốt hơn.

Khi các cặp vợ chồng trẻ quyết định mua nhà cần xem xét một số yếu tố về: tài chính, lối sống và kế hoạch tương lai của gia đình. Trong đó, điều quan trọng nhất là lựa chọn dự án hoặc những ngôi nhà liền thổ an toàn về mặt pháp lý, chủ đầu tư, vị trí…

Thấu hiểu được nhu cầu mua ở thực của giới trẻ thành đạt, Tây Hồ Group phát triển dự án iD Junction mang đến giải pháp an cư tối ưu cho những bạn trẻ đang tìm cách giải bài toán về việc di chuyển vào nội đô và hiện thực hóa ước mơ sở hữu ngôi nhà đầu tiên của các cặp vợ chồng khi muốn tìm một bến đỗ hạnh phúc cho gia đình mình.

Giải pháp tối ưu để giới trẻ sở hữu ngôi nhà đầu tiên - Ảnh 3.

iD Junction là đô thị xanh nằm trong khu dân cư hiện hữu giáp sông Đồng Môn và rạch tự nhiên

iD Junction là khu compound với 630 căn song lập và đơn lập, shophouse trong khuôn viên 40.1 ha được quy hoạch với 40% diện tích là cây xanh và mặt nước, công viên, khu thể thao phức hợp cho các lứa tuổi, khu clubhouse và hồ bơi đẳng cấp resort, trường học liên cấp nội khu... Chỉ cách TPHCM 20 phút di chuyển qua cao tốc, dự án toạ lạc ngay tam giác vàng Logistics của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, cách 1km di chuyển vào tuyến đường số 1 đến sân bay quốc tế Long Thành; nút giao cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây và Quốc lộ 51.

An cư tại iD Junction, các cặp vợ chồng trẻ có cơ hội quay về gia đình truyền thống đa thế hệ, mang đến món quà dành tặng bố mẹ sống an nhiên, thanh thản những năm tuổi già trong không gian sống gần gũi thiên nhiên. Không những vậy, họ còn tiết kiệm được thời gian đưa đón trẻ vì đã có trường học trong khu compound; có thể cùng con và bố mẹ tham gia những hoạt động sinh hoạt chung bên trong nhà và bên ngoài sân vườn, giúp ghi dấu khoảnh khắc hạnh phúc gia đình.

Giải pháp tối ưu để giới trẻ sở hữu ngôi nhà đầu tiên - Ảnh 4.

iD Junction- Nơi gia đình vui vầy hạnh phúc

Xu hướng lựa chọn lối sống "làm thành phố- sống ngoại ô" phản ánh việc giới trẻ ngày càng tìm cách tách biệt cuộc sống ra khỏi công việc. Mọi căng thẳng từ công việc sẽ tự tan biến khi con người được hòa vào hơi thở của thiên nhiên tại khu đô thị iD Junction được phủ bóng mát bởi 10000 cây xanh và 3 mặt giáp sông, hồ.

Ánh Dương

Nhịp sống kinh tế

Từ Khóa:
Trở lên trên