MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giám đốc Công an Hòa Bình nói về báo cáo mới của Bộ Y tế trong vụ chạy thận

09-08-2019 - 20:23 PM | Xã hội

Liên quan đến những chi tiết trong báo cáo mới của Bộ Y tế gửi Thủ tướng liên quan đến vụ tử vong do chạy thận ở Hoà Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cho rằng, cơ quan Cảnh sát điều tra – Công ...

Sau khi nhận được bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Hòa Bình về xét xử vụ án tai biến chạy thận xảy ra tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình , mới đây, Bộ Y tế đã có công văn 4184 do Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến ký, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về quá trình giải quyết tình tiết mới do Bộ Y tế kiến nghị.

Theo công văn, Bộ Y tế khẳng định, Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an chưa làm rõ được tử vong do ô nhiễm đơn chất hay đa chất; chưa luận giải được một số nội dung về các kết quả giám định mẫu nước, dung dịch, hóa chất đã thu giữ, quy trình và thực thi quy trình lấy mẫu.

Ngoài ra, việc cho cơ quan cảnh sát điều tra cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình hủy bỏ vật chứng quan trọng của vụ án là hệ thống RO1, RO2 sai với quy định của pháp luật về tố tụng hình sự.

Giám đốc Công an Hòa Bình nói về báo cáo mới của Bộ Y tế trong vụ chạy thận - Ảnh 1.

Ông Lê Thanh Hải -Viện trưởng Viện Trang thiết bị và Công trình (Bộ Y tế) - giải thích về 3 van nước tại hệ thống cấp nước RO tại Bệnh viện đa khoa Hòa Bình. Ảnh: C.N

Liên quan vấn đề này - trao đổi với Lao Động, đại tá Phạm Hồng Tuyến – Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cho biết: “Đó là quan điểm, kết luận của Bộ Y tế. Chúng tôi khẳng định – cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Hòa Bình đã làm đúng trình tự, thu thập tài liệu, chứng cứ khoa học theo Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an cũng đã có kết luận giám định và Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm và phúc thẩm cũng đã đưa ra xét xử”.

Cũng liên quan tới vụ án tai biến chạy thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương - trong buổi làm việc của Đoàn giám sát về giám định tư pháp trong tố tụng hình sự với các cơ quan Trung ương, do Ủy ban Tư pháp Quốc hội tổ chức - khẳng định, những nội dung về "chứng cứ mới", về nguyên nhân cái chết mà báo chí nêu những ngày qua thì từ ngày 6.3.2019, Bộ Y tế đã cũng đã có công văn gửi Thủ tướng về vấn đề này. Sau đó, để đưa vụ án ra xét xử phiên phúc thẩm, cơ quan điều tra, cơ quan tư pháp cũng đã phối hợp với các ngành chức năng để thảo luận kỹ nội dung này.

Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trần Công Phàn cũng cho biết, vụ án tai biến chạy thận Hòa Bình đã họp liên ngành trước khi xét xử, cho nên thông tin có thể là không chuẩn.

"Vấn đề này đã họp, thống nhất và đã có báo cáo Chính phủ về nguyên nhân dẫn đến tử vong, chứ không phải bây giờ xét xử xong rồi mà nguyên nhân lại khác đi như báo chí nêu”, ông Trần Công Phàn khẳng định.

Tiến sĩ Lê Thanh Hải - Viện trưởng Viện Trang thiết bị và Công trình (Bộ Y tế) cho rằng, nguyên nhân khiến 8 nạn nhân chạy thận tử vong là do 3 van K1, K2, K3 bị hỏng cùng trên một con đường, gây ra ô nhiễm các chất đa chất chạy tự do vào bồn RO 2, chứ không phải do tồn dư hóa chất HF trong đường ống RO 2 như Kết luận điều tra.

Theo Cường Ngô

Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên