MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giám đốc công ty khai thác vàng tuồn hàng tấn thuốc nổ ra ngoài

20-06-2016 - 13:07 PM | Xã hội

Giám đốc công ty khai thác vàng ở Quảng Nam đã tự ý tuồn hàng tấn thuốc nổ ra ngoài để bán trái phép hòng kiếm lợi.

Ngày 20-6, công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ với quy mô cực lớn. Cầm đầu đường dây là một giám đốc công ty khai thác vàng.

Theo hồ sơ điều tra, lúc 18g ngày 17-6, ông Phạm Phong (64 tuổi, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, giám đốc công ty TNHH Sơn Hà) đã chỉ đạo cho xe chở thuốc nổ (xe của công ty Hoàn Thiện) chở 1,2 tấn thuốc nổ, 7.000 kíp điện, 3.000 kíp đốt và 1.500 m dây cháy chậm đến gửi tại nhà ông Nguyễn Văn Khứ (xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước, Quảng Nam).

Sau đó ông Phong tiếp tục cho xe chở 75 thùng thuốc nổ với khối lượng 1,8 tấn gửi tại nhà ông Nguyễn Hữu Hải (49 tuổi, trú huyện Tiên Phước).

Sau đó bà Nguyễn Thị Thu (47 tuổi, trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam) vào nhà Hải lấy 384 kg thuốc nổ và cùng Phong chuyển lên giao cho Đoàn Thị Bích Thủy (43 tuổi, trú xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) thì bị công an ập vào bắt giữ.

Đến 21g45 cùng ngày, công an tiếp tục kiểm tra, bắt quả tang nhà ông Khứ đang tàng trữ 50 thùng thuốc nổ với trọng lượng 1,2 tấn.

Từ ngày 17-6 đến 18-6, một tổ công tác khác tiếp tục kiểm tra tại nhà ông Hải, ông Nguyễn Văn Ngôn (xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước) và thu giữ hơn 1 tấn thuốc nổ.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ Phạm Phong và bốn người trong đường dây này để tiếp tục điều tra. Tổng số thuốc nổ tạm giữ gần 3 tấn với 7.000 kíp điện, 3.000 kíp đốt, 1.500m dây cháy chậm.

Theo đại tá Dương Tấn Bộ - Trưởng phòng an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Nam, Phong là giám đốc công ty khai thác vàng được UBND tỉnh Quảng Nam cấp phép khai thác và công ty này cũng được cấp phép sử dụng vật liệu nổ đến hết tháng 6-2016.

Về nguyên tắc, công ty của Phong được phép sử dụng thuốc nổ, vận chuyển từ kho mua là công ty công nghiệp hóa chất mỏ Trung Trung Bộ (TP Đà Nẵng) đến tập kết tại kho chứa của công ty ở huyện Tiên Phước để sử dụng phục vụ khai thác vàng.

Tuy nhiên sợ gần hết hạn cấp phép sử dụng chất nổ nên vị giám đốc này đã tự ý tuồn hàng tấn thuốc nổ ra ngoài để bán trái phép hòng kiếm lợi.

Theo đại tá Bộ, trước đây ông Phong cũng đã nhiều lần tuồn bán thuốc nổ ra ngoài.

Đại tá Huỳnh Trung Nguyên - phó giám đốc công an tỉnh Quảng Nam - cho biết cơ quan điều tra đã lập chuyên án từ sau tết Bính Thân 2016 và đây là một chuyên án lớn với số lượng vật liệu nổ lớn nhất những năm gần đây.

Ban giám đốc công an tỉnh Quảng Nam cũng đã quyết định thưởng nóng 20 triệu đồng cho cơ quan điều tra đường dây này.

Theo Lê Trung

Tuổi trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên