MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giám đốc ngân hàng nghỉ việc về làm nội trợ và môi giới chứng khoán, thu nhập thụ động 170 triệu đồng/tháng

10-09-2023 - 20:35 PM | Sống

Làm việc quá sức khiến người đàn ông này cảm thấy mệt mỏi nên quyết định nghỉ việc.

Giám đốc ngân hàng nghỉ việc về làm nội trợ và môi giới chứng khoán, thu nhập thụ động 170 triệu đồng/tháng - Ảnh 1.

Sam Dogen thôi giữ chức vụ giám đốc điều hành tại Credit Suisse vào năm 2012, khi anh 34 tuổi. Việc phải làm việc quá nhiều giờ đã khiến người đàn ông này cảm thấy kiệt sức.

Kể lại quãng thời gian đó, Sam Dogen cho biết anh bắt đầu sự nghiệp vào năm 1999 với tư cách nhà phân tích tài chính cổ phiếu tại Goldman Sachs, có mặt ở văn phòng lúc 5h30 sáng và làm việc mãi đến tận 7-9h tối. ‘Trải nghiệm’ đáng sợ khiến anh nhận ra công việc phân tích tài chính không thực sự dành cho mình.

Tất cả thôi thúc Sam Dogen tiết kiệm, sau đó dành khoản tiền đó đầu tư sinh lời nhằm mục đích nghỉ hưu sớm. Chia sẻ với Insider, anh cho biết trong suốt 13 năm sự nghiệp, bản thân đã đầu tư ít nhất 50% tiền lương.

Tại thành phố New York, Sam Dogen ở chung với một người bạn và trả khoảng 800 USD/tháng. Công ty trả tiền ăn cho nhân viên làm việc thêm giờ nên anh chàng thường xuyên ở lại đến tận tối muộn. Đến năm 2012, thu nhập của Sam Dogen tăng lên 250.000 USD và có thời điểm anh đã đầu tư tới 75% số tiền đó để hiện thực hóa mục đích nghỉ hưu sớm của mình.

Chia sẻ với BI, Sam thừa nhận gói trợ cấp thất nghiệp năm đó chính là một trong những chất xúc tác thôi thúc anh nghỉ việc.

“Gói trợ cấp thôi việc rất hời vì tôi đã làm việc cho Credit Suisse suốt 11 năm”, Sam nói và cho biết gói trợ cấp này trị giá hơn 400.000 USD. Ước tính thời điểm nghỉ việc năm 2012, giá trị tài sản ròng của Sam rơi vào khoảng 3 triệu USD.

Ở tuổi 46, Sam vẫn ở nhà làm nội trợ, đồng thời đảm đương công việc viết blog và podcast về tài chính cá nhân. Năm 2022, anh xuất bản một cuốn sách có tên “Mua cái này, không phải cái kia: Cách chi tiêu để có thể trở nên giàu có và tự do”.

Hiện tại, Sam sở hữu danh mục cổ phiếu và trái phiếu trị giá gần 4,4 triệu USD. Công việc broker môi giới giúp anh tạo ra 7.307 USD (170 triệu đồng) thu nhập thụ động hồi tháng trước.

Trong 10 năm đầu tiên sau khi nghỉ hưu, Sam tái đầu tư lợi nhuận và cổ tức để giúp danh mục đầu tư tăng trưởng. Ngoài ra, thu nhập một phần cũng đến từ bất động sản và hoạt động kinh doanh nội dung trực tuyến.

Chia sẻ về câu chuyện đầu tư chứng khoán, Sam cho biết người chơi phải chuẩn bị sẵn tinh thần trước những ‘cơn sóng’ của thị trường. Tỷ suất cổ tức trung bình của các cổ phiếu trong rổ S&P 500 là 1,54% trong tháng 6, tức đầu tư 1 triệu USD sẽ kiếm được 15.400 USD. Lãi suất trái phiếu cao nhất rơi vào khoảng 5% nên số tiền thu được mỗi năm tương đương 50.000 USD.

Ngoài Sam, Ethan Nguonly cũng là một người trẻ yêu thích phong trào nghỉ hưu sớm và trung thành theo đuổi công cuộc đầu tư. Anh cảm thấy biết ơn vì đã được bố mẹ dạy cho ý nghĩa thực sự của việc rót tiền vào cổ phiếu.

“Bố mẹ đã giải thích rất rõ cho tôi. Họ nói tiền chỉ để trong tài khoản tiết kiệm, theo thời gian, sẽ mất giá vậy nên cần được đầu tư vào thứ gì đó”.

Đầu tư sớm, cố gắng học đại học và tiết kiệm theo lối sống của gia đình đã giúp Nguonly tiến gần hơn tới mục tiêu tích lũy được 5 triệu USD và nghỉ hưu ở tuổi 35. Chia sẻ với CNBC, anh hiện có gần 135.000 USD đầu tư, nhà ở Florida và California. Anh chàng cũng dự định sẽ tiếp tục mở rộng danh mục đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Sống ở Quận Cam, California, Nguonly đặt mục tiêu chi tiêu có mục đích để có thể đầu tư càng nhiều tiền càng tốt. Làm việc ở Google giúp anh chàng kiếm được khoảng 194.000 USD/năm, song không vì thế mà tiêu pha vượt ngưỡng. “Tôi cố gắng sống tiết kiệm nhất có thể mà không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của mình”, anh nói.

Theo: BI, CNBC

Theo Vũ Anh

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên