MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giám đốc Sở KH-CN Đồng Nai có nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhất

08-12-2023 - 21:31 PM | Xã hội

Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do HĐND bầu, phê chuẩn, ông Lại Thế Thông, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai có phiếu tín nhiệm thấp nhiều và cũng là người có số phiếu tín nhiệm cao ít nhất

Sáng 8/12, ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026), HĐND tỉnh đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu, phê chuẩn.

Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Thái Bảo có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất (Ảnh: Hoàng Phúc)

Việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành từ chiều 7/12. Có 70 đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm cho 25 người, gồm 4 người ở khối thường trực HĐND tỉnh và 21 người ở khối UBND tỉnh.

Theo đó, ông Lại Thế Thông, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất với 9 phiếu và cũng là người có số phiếu tín nhiệm cao ít nhất với 49 phiếu, đạt tỷ lệ 70%.

Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai, ông Thái Bảo có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với 67 phiếu, đạt tỷ lệ 95,71%.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức có 60 phiếu tín nhiệm cao, đạt tỷ lệ 85,71%.

Cũng trong sáng 8/12, kỳ họp HĐND tỉnh Đồng Nai bước vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn với 6 vấn đề. Cụ thể là: Trách nhiệm xét xử các vụ án dân sự kéo dài; việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm thiết yếu và nhân rộng mô hình điểm kinh doanh thực phẩm an toàn tại các chợ; về giải pháp kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh; về nâng cao chất lượng đề tài, dự án khoa học và công nghệ...

Theo Duy Phương

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên