MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giám đốc sở Y tế Hà Nội: 'Trong những ngày tới Hà Nội sẽ tiếp tục xuất hiện những ca dương tính'

30-08-2021 - 15:14 PM | Xã hội

Giám đốc sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà.

Giám đốc sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà.

Theo bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, trong những ngày tới số ca bệnh tại Hà Nội sẽ tiếp tục tăng. Nhưng về cơ bản Hà Nội vẫn đang khống chế tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

Hà Nội hiện cơ bản vẫn đang kiểm soát được dịch

Tính từ ngày 29/4 đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 3114 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1539 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1575 ca.

Bà Trần Thị Nhị Hà , Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho hay, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Hà Nội hiện cơ bản vẫn đang kiểm soát được. Hiện thành phố vẫn đang đẩy mạnh việc xét nghiệm sàng lọc phát hiện nhiều F0 trong cộng đồng ở nhóm nguy cao để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm như: nhân viên y tế, công nhân khu công nghiệp, chuỗi cung ứng, lái xe taxi, grab, shipper…

Theo đó, ngành y tế đang triển khai thực hiện xét nghiệm ở những vùng nguy cơ cao như vùng đỏ, vùng da cam.

"Việc xét nghiệm này mục đích phát hiện sớm ca F0 trong cộng đồng. Quan trọng nữa đó là đánh giá nguy cơ dịch bệnh ở Hà Nội như thế nào? Phải đánh giá đúng vùng trọng điểm để xét nghiệm, tránh lãng phí trong công tác xét nghiệm", bà Hà nói.

Giám đốc sở Y tế Hà Nội: Trong những ngày tới Hà Nội sẽ tiếp tục xuất hiện những ca dương tính - Ảnh 1.

Thành phố tiếp tục đẩy mạnh xét nghiệm nhóm đối tương nguy cơ cao, ảnh Tuấn Mark.

Theo bà Hà, khi thành phố phát hiện ca F0 trong cộng đồng, lực lượng sẽ tiến hành điều tra, truy vết triệt để, đảm bảo không để mất vết các ca F0, đánh giá thực trạng để có những giải pháp tiếp theo.

Hiện nay, những ổ dịch lớn như Thanh Xuân Trung, Văn Miếu, Văn Chương… được đánh giá là những địa bàn rất phức tạp vì mật độ dân số đông, nhiều ngõ ngách, đường có sự liên thông với nhau, nguy cơ lây nhiễm cao.

Tại ổ dịch phường Thanh Xuân Trung, lực lượng chức năng đã thực hiện phong toả rất chặt ở ngõ 328, 330 Nguyễn Trãi.

"Chủng Delta có tốc độ lây lan nhanh, trong những ngày tới sẽ tiếp tục xuất hiện những ca dương tính mới tại khu vực, điều này quận Thanh Xuân đang chủ động khống chế", bà Hà nhấn mạnh.

Hiện quận Thanh Xuân là khu vực được đánh giá vùng đỏ, được quản lý rất chặt chẽ, người dân được đáp ứng nhu cầu nhu yếu phẩm, an sinh xã hội, chính quyền quận Thanh Xuân đã có những phương án rất cụ thể và đáp ứng để người dân ổn định trong khu vực phong toả.

Hà Nội là thành phố với tỉ lệ tiêm chủng rất cao

Về tiên độ tiêm vắc xin của thành phố Hà Nội, giám đốc sở Y tế cho rằng, tiến độ tiêm vắc xin sẽ phụ thuộc vào tiến độ phân bổ của Bộ Y tế. Bộ phân bổ bao nhiêu vắc xin thì Hà Nội thực hiện tiêm hết bấy nhiêu.

Thành phố xem xét những đối tượng ưu tiên trong tiêm chủng như Nghị quyết 21 của Chính phủ, theo đó, xem xét ưu tiên cho người trên 65 tuổi, người có bệnh lý nền, bệnh lý mãn tính.

"Tất cả việc này đều thực hiện một cách minh bạch, công bằng, dân chủ. Hà Nội là thành phố với tỉ lệ tiêm chủng rất cao, nghiêm túc thực hiện hướng dẫn của Bộ Y tế về chuyên môn", bà Hà cho hay.

Cũng theo bà Hà, số ca F0, F1 hiện ở Hà Nội không phải quá nhiều do người dân đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND TP. Trước diễn biến tình hình dịch bệnh của Hà Nội cũng như số ca như vậy, Hà Nội chưa tính trường hợp để F1 tự cách ly tại nhà.

Nếu trường hợp thành phố phát hiện thêm những ca trong cộng đồng sẽ có phương án phù hợp nhất với thực tiễn. Tất cả làm sao quản lý thật chặt các trường hợp F0, F1, tránh việc lây lan trong cộng đồng. Nếu thấy cần thiết sẽ thực hiện thí điểm cách ly F1 tại nhà.

"Tôi cho rằng, qua đánh giá về dịch tễ cũng như liên quan đến số lượng các ca bệnh, tình hình khống chế dịch bệnh trên địa bàn, trước mắt Hà Nội chưa có phương án thực hiện cách ly F1 tại nhà", bà Hà nói.

Theo Ngọc Minh

Tổ Quốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên