MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giám đốc Tư vấn Chứng khoán HSC: Nói không với "bắt đáy" và luôn tuân thủ một "công thức kinh điển" để kiếm lời trong chứng khoán

Giám đốc Tư vấn Chứng khoán HSC: Nói không với "bắt đáy" và luôn tuân thủ một "công thức kinh điển" để kiếm lời trong chứng khoán

Công thức đưa ra có thể giúp nhà đầu tư xác định mức lợi nhuận và cắt lỗ phù hợp để kiếm lời trong dài hạn.

Thị trường chứng khoán luôn đầy rẫy những rủi ro, kiếm lời đã khó nhưng để bảo toàn vốn trước đợt "sóng" mạnh của thị trường cũng không hề dễ dàng. Chia sẻ tại buổi hội thảo "Danh mục đầu tư năm 2022" do CTCP Chứng khoán HSC tổ chức, các chuyên gia với kinh nghiệm lâu năm đã đưa ra những "bí kíp vàng" giúp nhà đầu tư có thể kiếm lời trong dài hạn từ chứng khoán.

Theo đó, để đầu tư thành công, bà Vũ Thị Thu Thuỷ - Giám đốc Tư vấn và Nhận định Thị trường Khối KHCN HSC cho rằng nhà đầu tư cần xác định mức lợi nhuận và cắt lỗ phù hợp cho bản thân. Theo đó, công thức tính chung được đưa ra là:

Tổng lợi nhuận trong dài hạn = % lãi trung bình X % tỷ lệ số lần lãi + % lỗ trung bình X (1-% tỷ lệ số lần lãi).

Giám đốc Tư vấn Chứng khoán HSC: Nói không với bắt đáy và luôn tuân thủ một công thức kinh điển để kiếm lời trong chứng khoán - Ảnh 1.

Theo lý giải, lợi nhuận trong dài hạn phụ thuộc vào khả năng lựa chọn cổ phiếu và % lợi nhuận trung bình từ 1 lần đầu tư. Để nâng cao khả năng lựa chọn và tăng tỷ lệ chọn đúng cổ phiếu, nhà đầu tư cần xây dựng phương pháp lựa chọn phù hợp. Bởi thông thường mỗi người sẽ có một điểm mạnh về vĩ mô, phân tích kỹ thuật hay nắm bắt thông tin nhanh nhạy. Ngược lại, để giảm xác suất chọn sai cổ phiếu, nhà đầu tư cần kiểm soát rủi ro chặt chẽ bằng phương pháp cắt lỗ.

"Cá nhân tôi gần như nói không với việc "bắt đáy", thay vào đó là đợi cổ phiếu hình thành xu hướng rõ ràng mới tham gia. Để giảm xác suất lỗ, tôi cũng sẽ tránh những cổ phiếu đang bị nước ngoài bán ròng với số lượng lớn hay nội bộ lục đục. Đặc biệt, những cổ phiếu đã tăng quá 20% trong 1 tháng và tăng quá 100% trong 1 năm cũng sẽ đươc liệt vào "danh sách đen" vì rủi ro lớn", vị Giám đốc tư vấn nhận định.

Nhìn nhận ở góc độ khác, Chuyên gia Phân tích HSC Nguyễn Văn Quý lại cho rằng kỷ luật đầu tư và kiểm soát cảm xúc là bí kíp của ông để kiếm lời trên thị trường chứng khoán. Theo đó, chuyên gia cho rằng tâm ý chung của nhà đầu tư thường biến động liên tục so với xu hướng chung của thị trường. Lúc cổ phiếu tăng giá, tâm lý hưng phấn khiến nhiều người không biết thời điểm chốt lãi, đến khi cổ phiếu giảm mạnh, nhà đầu tư thường hoảng loạn và bán đúng đáy.

Giám đốc Tư vấn Chứng khoán HSC: Nói không với bắt đáy và luôn tuân thủ một công thức kinh điển để kiếm lời trong chứng khoán - Ảnh 2.

Do đó, dù đầu tư bằng bất cứ phương pháp nào, nhà đầu tư cũng cần trang bị cho bản thân một chiến lược giao dịch cụ thể về thời điểm chốt lãi và cắt lỗ để chủ động trong mọi giao dịch.

"Khi bắt đầu đặt lệnh, cảm xúc của chúng ta thường bị cuốn theo sắc xanh đỏ của bảng điện, tâm lý rất dễ bị chi phối. Việc lập chiến lược giao dịch trước khi đặt lệnh mua cổ phiếu sẽ giúp nhà đầu tư có những sự lựa chọn sáng suốt hơn.

Vốn dĩ, đầu tư chứng khoán cũng như việc startup, chúng ta cần xác định được phần được và phần cần chấp nhận lỗ. Điều quan trọng là phần được sẽ cao hơn phần mất. Do đó, bí kíp đầu tư mà tôi muốn nhấn mạnh chính là giao dịch kỷ luật, khi có điều đó nhà đầu tư có thể chủ động trong mọi hoàn cảnh", vị chuyên gia HSC nhận định.

Đưa ra ba yếu tố quyết định trước "xuống tiền", bà Trần Thị Kim Oanh - Giám đốc vùng kinh doanh HSC đánh giá dòng tiền, thời gian và cổ phiếu từ doanh nghiệp có giá trị là những điểm quan trọng nhà đầu tư cần lưu ý.

"Nhà đầu tư không nên chọn những cổ phiếu mà không biết tại sao nó tăng và khi giảm lại hoảng sợ. Thị trường vốn dĩ có nhiều biến động nên viẹc bồi dưỡng kinh nghiệm và tiết chế cảm xúc là rất quan trọng", bà Kim Oanh đưa ra khuyến nghị.

https://cafef.vn/giam-doc-tu-van-chung-khoan-hsc-noi-khong-voi-bat-day-va-luon-tuan-thu-mot-cong-thuc-kinh-dien-de-kiem-loi-trong-chung-khoan-20220120104540592.chn

Minh Minh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên