MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giao dịch của Nga với đối tác quan trọng nhất bị 'bóp nghẹt': Các ngân hàng Trung Quốc tuân thủ lệnh trừng phạt, hàng tỷ USD đang 'mắc kẹt'

31-08-2024 - 09:27 AM | Tài chính quốc tế

Giao dịch của Nga với đối tác quan trọng nhất bị 'bóp nghẹt': Các ngân hàng Trung Quốc tuân thủ lệnh trừng phạt, hàng tỷ USD đang 'mắc kẹt'

Một số doanh nghiệp Nga đang phải đối mặt với tình trạng các khoản thanh toán ngày càng chậm trễ và chi phí tăng cao với các đối tác thương mại ở Trung Quốc. Theo đó, các giao dịch hàng chục tỷ Nhân dân tệ đang bị đình trệ.

Reuters dẫn lời nguồn tin thân cận từ Nga, trong vài tháng qua, các doanh nghiệp và quan chức Nga đã nhắc đến tình trạng chậm trễ trong các giao dịch. Các ngân hàng Trung Quốc đã siết chặt việc tuân thủ quy định, sau khi phương Tây đe doạ áp lệnh trừng phạt thứ cấp vì giao dịch với Nga.

Theo nguồn tin này, các ngân hàng Trung Quốc đang phải “đóng băng” hàng loạt giao dịch với Nga và hàng tỷ Nhân dân tệ bị giữ lại.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nga, đóng góp 1/3 thương mại nước ngoài của Nga vào năm ngoái và cung cấp các mặt hàng như thiết bị công nghiệp, hàng tiêu dùng giúp Nga vượt qua các lệnh trừng phạt của phương Tây. Ngoài ra, Trung Quốc còn mở cửa thị trường cho nhiều mặt hàng xuất khẩu của Nga, từ dầu khí đến nông sản.

Hồi tháng 6, sau khi Bộ Tài chính Mỹ đe doạ áp lệnh trừng phạt thứ cấp đối với các ngân hàng ở Trung Quốc và các quốc gia khác vì giao dịch với Nga, các ngân hàng đại lục bắt đầu có lập trường cứng rắn hơn.

Một nguồn tin từ một trong những nền tảng thương mại điện tử hàng đầu Nga cho biết: “Ở thời điểm đó, tất cả các khoản thanh toán xuyên biên giới sang Trung Quốc đều bị dừng lại. Chúng tôi đã tìm ra giải pháp nhưng mất khoảng 3 tuần. Đây là khoảng thời gian rất dài và khối lượng giao dịch đã giảm mạnh trong thời gian đó.”

Nguồn này tiết lộ thêm, giải pháp khả thi là mua vàng, chuyển đến Hồng Kông và bán ở thị trường này, gửi tiền mặt vào một tài khoản ngân hàng địa phương.

Các nguồn tin tiết lộ với Reuters rằng, một số doanh nghiệp Nga thông qua một nước thứ 3 để xử lý giao dịch và tránh các đợt kiểm tra tuân thủ của ngân hàng Trung Quốc. Theo đó, chi phí xử lý giao dịch tăng lên tới 6% từ mức gần bằng 0 trước đó.

Đối với một số doanh nghiệp nhỏ, tình trạng này không khác gì việc họ phải đóng cửa hoàn toàn.

Tuy nhiên, một nguồn tin từ ngành ngân hàng cho hay, các giao dịch với Trung Quốc không phải là mối lo ngại lớn với các lãnh đạo cấp cao của Nga, vì các khoản thanh toán trong các lĩnh vực được ưu tiên vẫn diễn ra trơn tru.

Các thoả thuận song phương cho các công ty lớn, như các nhà xuất khẩu hàng hoá của Nga và xuất khẩu công nghệ quan trọng của Trung Quốc, vẫn suôn sẻ. Các công ty nhỏ hơn trong lĩnh vực kinh doanh hàng tiêu dùng thì gặp khó khăn.

Một nguồn tin khác thân cận với chính phủ Nga tiết lộ, các nhà xuất khẩu của Nga không gặp khó khăn trong việc thanh toán các mặt hàng mà Trung Quốc nhập khẩu, ví dụ như dầu hay ngũ cốc.

Sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 5, một số ngân hàng Trung Quốc địa phương không có hoạt động kinh doanh toàn cầu đã hỗ trợ để xử lý các khoản thanh toán song phương. Đây là những ngân hàng không nằm trong danh sách chịu lệnh trừng phạt của phương Tây.

Tuy nhiên, các nguồn tin chỉ ra rằng các ngân hàng này thường có hệ thống IT lỗi thời và thiếu nhân viên có các kỹ năng cần thiết. Nguồn tin từ ngành ngân hàng cho biết các công ty chuyển phát nhanh xuyên biên giới phải chuyển các giấy tờ chuyển tiền qua biên giới Nga - Trung để các nhân viên ngân hàng đại lục đóng dầu và ký tên.

Tham khảo Reuters

An Chi

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên