MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giáo dục con nên tránh phạm 2 điều cấm kỵ, nếu không tương lai trẻ khó có triển vọng, phụ huynh cũng phải nhận "quả đắng"

07-11-2021 - 20:36 PM | Sống

Tương lai và hạnh phúc của một gia đình phụ thuộc vào tương lai của một đứa trẻ. Và cha mẹ muốn con mình trở thành người như thế nào, trước tiên bố mẹ phải trở thành tấm gương, thành ngọn đuốc dẫn đường để con cái noi theo.

Từ xa xưa, ông bà ta đã luôn nhận ra được tầm quan trọng của việc giáo dục gia đình, đặc biệt là vai trò của bố mẹ trong quá trình nuôi dưỡng con cái trở thành những người tài đức. Có thể nói, tương lai và hạnh phúc của một gia đình phụ thuộc vào tương lai của một đứa trẻ. Và cha mẹ muốn con mình trở thành người như thế nào, trước tiên bố mẹ phải trở thành tấm gương, thành ngọn đuốc dẫn đường để con cái noi theo.

Giáo dục con nên tránh phạm 2 điều cấm kỵ, nếu không tương lai trẻ khó có triển vọng, phụ huynh cũng phải nhận quả đắng - Ảnh 1.

Mỗi hành động và việc làm của bố mẹ, dù rất nhỏ nhặt những sẽ vô thức in sâu vào tâm trí đứa trẻ, góp phần định hướng cho tam quan của chúng khi trưởng thành. Chính vì vậy, nếu gia đình nào phạm phải hai điều cấm kỵ sau thì cần phải hết sức cẩn thận.

Phụ huynh bạc bẽo với họ hàng, không chăm sóc mẹ cha, con cái nhất định theo gương!

Trong gia đình, ngay chính bố mẹ cũng không có lòng chăm sóc cha mẹ họ, đối xử lạnh lùng với những người thân trong gia đình thì họ cũng trở thành tấm gương xấu cho con cái mình.

Tin chắc rằng ai cũng đã từng nghe qua câu chuyện cái bát gỗ nói về đạo làm con.

Một cặp vợ chồng chê người cha già yếu vụng về, lần nào cũng làm vỡ chén bát, đổ thức ăn. Họ không chỉ tỏ thái độ khó chịu ra mặt, thường phàn nàn và la mắng cha, mà còn bắt ông phải ngồi ăn bàn riêng, chuẩn bị sẵn cho ông chiếc bát gỗ để có làm rơi cũng không bị vỡ.

Giáo dục con nên tránh phạm 2 điều cấm kỵ, nếu không tương lai trẻ khó có triển vọng, phụ huynh cũng phải nhận quả đắng - Ảnh 2.

Đứa con trai nhỏ của đôi vợ chồng thấy vậy cũng hì hục ngồi làm một cái bát gỗ khác, nói rằng làm sẵn để sau này bố mẹ già yếu rồi sẽ sử dụng. Hai vợ chồng họ lúc này rụng rời tay chân, không nói nên lời. Bản thân họ tự biết rằng, nếu không thay đổi cách cư xử với người cha kịp thời, sau này tương lai họ cũng sẽ bị con trai đối xử y hệt như vậy.

Con cái sẽ bắt chước thái độ và cách cư xử của cha mẹ. Khi phụ huynh là bậc cha mẹ hiếu thảo với người già thì con cái cũng trở nên hiếu thuận, ngoan ngoãn, học theo chữ hiếu, thương yêu gia đình. Ngược lại, bản thân cha mẹ hẹp hòi, không thương yêu người thân, không tôn trọng người lớn tuổi thì làm sao mong nuôi dạy được con cháu hiếu thảo?

Nếu những gì phụ huynh làm gương chỉ là sự vô ơn, ích kỷ, không hiếu thuận, đừng nói đến triển vọng của gia đình, ngay cả bản thân đứa trẻ cũng khó mà phân biệt được thiện ác, đúng sai.

Phụ huynh không tôn trọng thầy cô, con cái chẳng thể nào có tương lai!

Bên cạnh cha mẹ, thầy cô chính là những người dẫn dắt và truyền đạt cho trẻ kiến thức, kỹ năng sống để chúng có thể trở thành những nhân tài mai sau.

Ngọc không mài không thể sáng, gỗ không được giũa cũng chẳng thể thành công cụ có ích.

Phụ huynh nên hiểu rằng, phần lớn thời gian trong ngày, trẻ sẽ ngồi trên ghế nhà trường, sẽ tiếp xúc với thầy cô và bạn bè. Nếu như vì một lý do nào đó, phụ huynh không tỏ thái độ tôn trọng giáo viên của con, thường xuyên dùng những lời lẽ không hay để nói về họ trước mặt con. Thậm chí trong thực tế, nhiều người còn dùng quyền làm cha làm mẹ để hạch sách, bôi nhọ các thầy cô thì lẽ đương nhiên, ngay trong thâm tâm đứa trẻ cũng chẳng thể có được sự tôn trọng cần thiết dành cho "người dẫn đường" của chúng.

Giáo dục con nên tránh phạm 2 điều cấm kỵ, nếu không tương lai trẻ khó có triển vọng, phụ huynh cũng phải nhận quả đắng - Ảnh 3.

Trong quá trình học tập, đứa trẻ không học được cách tôn sư trọng đạo thì sẽ rất khó để chúng có thể tiếp thu được kiến thức do thầy cô truyền đạt và không thể có một thái độ đúng mực đối với những người mà đáng ra trẻ cần phải tôn trọng.

Phẩm chất xuất sắc không phải là thứ mà đứa trẻ sinh ra đã có sẵn. Nó sẽ được thấm nhuần vào đứa trẻ theo thời gian và bằng một cách rất tinh tế thông qua từng lời nói và cách cư xử của cha mẹ. Một ngôi trường danh tiếng, một giáo viên xuất sắc đến đâu cũng không thể so sánh được với những lời răn dạy và những bài học mà trẻ được "mắt thấy, tai nghe" mỗi ngày từ bố mẹ. Muốn giáo dục con thành người tài đức, trước hết phụ huynh cần có sự nhìn nhận và chỉnh sửa chính bản thân mình.

(Nguồn: QQ)

Theo Song Kỳ

Pháp luật & Bạn đọc

Trở lên trên