MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giáo sư nổi tiếng nói: Muốn con THÔNG MINH phải thường xuyên dẫn đến 3 địa điểm, chẳng mấy chốc 1 đứa trẻ ưu tú "ra lò"

11-12-2021 - 18:57 PM | Sống

Mọi vấn đề tâm lý hay hành vi của trẻ đều liên quan đến cách cư xử và phương pháp giáo dục của cha mẹ.

Không phụ huynh nào muốn con thua ở vạch xuất phát. Vậy nên họ đăng ký cho con nhiều lò luyện thi, lớp học thêm với mong muốn điểm số của con được cải thiện. Tuy nhiên thành tích học chẳng những không thay đổi mà con còn tỏ ra chán nản, không hứng thú với bài vở.

Một cặp vợ chồng ở vùng nông thôn Trung Quốc vì muốn đời con gái khá hơn nên đã bỏ ra rất nhiều tiền để đầu tư vào việc học của con. Thời gian rảnh rỗi của cô bé Tiểu Lý đều dành cho việc học nhưng kỳ lạ là điểm số lúc nào cũng loanh quanh ở mức trung bình. Không chỉ vậy, Tiểu Lý còn bài xích việc học ra mặt.

Cô giáo của em này cho biết: "Vấn đề lớn nhất của Tiểu Lý là không linh hoạt, không biết cách áp dụng phương pháp học. Đôi khi em ấy làm bài đúng, nhưng nghe bạn nói thì liền thay đổi lại kết quả".

Giáo sư nổi tiếng nói: Muốn con THÔNG MINH phải thường xuyên dẫn đến 3 địa điểm, chẳng mấy chốc 1 đứa trẻ ưu tú ra lò - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Thực tế, sai lầm lớn nhất của bố mẹ Tiểu Lý là đã hạn chế bản chất của con mình. Ở độ tuổi mà trẻ nên được vui chơi và ra ngoài nhiều hơn thì họ lại nhốt con trong phòng học nhàm chán, cách biệt với thế giới. Sở dĩ Tiểu Lý bị như vậy là bởi cô bé thiếu hụt khả năng suy nghĩ và chiều sâu. Kiến thức rất quan trọng, nó thể hiện tầm nhìn, trí tuệ,... của một người. Chỉ những đứa trẻ hiểu biết mới có tư duy linh hoạt và biết cách bảo vệ ý kiến cá nhân.

Nói về điều này, giáo sư nổi tiếng Lý Mai Cẩn - chuyên gia trong lĩnh vực Tâm lý tội phạm và Nuôi dạy con cái, hiện đang công tác tại Đại học Cảnh sát Nhân dân Trung Quốc cũng có những chia sẻ. Nữ giáo sư cho biết, có 3 địa điểm mà cha mẹ cần tích cực đưa con đến để tăng cường kiến thức.

Giáo sư nổi tiếng nói: Muốn con THÔNG MINH phải thường xuyên dẫn đến 3 địa điểm, chẳng mấy chốc 1 đứa trẻ ưu tú ra lò - Ảnh 2.

Giáo sư Lý Mai Cẩn.

01

Đưa con đi du lịch thiên nhiên

Thông qia các chuyến du lịch thiên nhiên, trẻ sẽ có những trải nghiệm giác quan. Điều này rất quan trọng đối với sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Những đứa trẻ thường xuyên tiếp xúc với thiên nhiên thường chu đáo và tự tin hơn những đứa trẻ bình thường. Bởi trẻ có thể "huy động" hoàn toàn thị giác, thính giác, vị giác, xúc giác và khứu giác khi quan sát sông núi, chạm vào cỏ cây hoa lá, khám phá bí mật của tự nhiên, từ đó kích hoạt tư duy sâu sắc hơn.

Chẳng hạn khi nhìn thấy một bông hoa, trẻ có thể tò mò hỏi nó phát triển như nào, được thụ phấn ra sao,... Những kiến thức này kích thích ham muốn khám phá của trẻ hơn những kiến thức tĩnh trong sách. Nhìn tận mắt, sờ tận tay khiến trẻ mở rộng tâm nhìn, tâm hồn. Trí tưởng tượng, khả năng sáng tạo của trẻ cũng phong phú hơn.

02

Đưa con đến những nơi chứa kiến thức, văn hóa để thưởng thức

Thư viện, nhà sách, viện bảo tàng,... là những nơi chứa đựng nhiều kiến thức, văn hóa mà cha mẹ cần đưa con tới tham quan. Đắm mình trong biển sách ở thư viện thú vị hơn rất nhiều so với việc đọc sách đơn điệu ở nhà. Không khí ở đây cũng giúp khơi dậy hứng thú học tập, khả năng đọc của trẻ.

Với những địa đểm như bảo tàng, viện bảo tàng Khoa học và Công nghệ, trẻ có thể nhìn thấy các kỳ quan của thế giới, cảm nhận được sự vĩ đại của trí tuệ con người, qua đó khơi gợi trí tò mò, ham muốn khám phá của trẻ.

03

Đưa con đến sân chơi công cộng

Nhiều đứa trẻ không có tư duy linh hoạt trong việc giải quyết vấn đề, áp dụng khác phương pháp vào thực tiễn. Điều này là bởi suy nghĩ của trẻ đang bị kìm hãm. Nếu cha mẹ để trẻ được chơi đùa vui vẻ, hồn nhiên thì tư duy của trẻ sẽ được mở mang hơn nhiều. Và cách tốt nhất là đưa con đến những công viên giải trí, sân chơi công cộng.

Những địa điểm này có thể cải thiện các kỹ xã hội, giải tỏa lo lắng học tập của trẻ. Đồng thời việc giao tiếp với những đứa trẻ khác có thể kích thích sự phát triển khả năng ngôn ngữ của con. Trong công viên giải trí cũng có rất nhiều trò chơi mang tính giáo dục, trong quá trình chơi, trẻ sẽ học được cách suy nghĩ, cách vận hành, hoặc phối hợp với bạn bè để hoàn thành trò chơi.

Thực tế, để nuôi dạy một đứa trẻ xuất sắc không phải chỉ chăm chăm bằng việc học mà còn phải kết hợp thêm cả các hoạt động vui chơi. Giáo sư Lý Mai Cẩn cho biết: "Vấn đề của trẻ em thường do người lớn tạo ra. Mọi vấn đề tâm lý hay hành vi của trẻ đều liên quan đến cách cư xử và phương pháp giáo dục của cha mẹ".

Nếu cha mẹ cho rằng con không thông minh, không học giỏi thì có thể do chính bạn chưa tạo cho con điều kiện tốt để phát triển. Để làm cho một đứa trẻ trở nên nổi bật thì trước hết phải giúp chúng hình thành thói quen, khả năng suy nghĩ chủ động. Và những điều này cần được xây dựng trên nền tảng kiến thức sâu sắc. Vì vậy, hãy thử dẫn con đến những địa điểm được gợi ý trên và hãy thử quan sát xem, chẳng mấy chốc bạn sẽ có một đứa con ưu tú, tự tin và ham học hỏi.

Theo Thanh Hương

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên