MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

'Giờ còn ai đi gắp gấu nữa, người ta chuyển sang gắp sầu riêng hết rồi!'

12-06-2023 - 19:12 PM | Thị trường

'Giờ còn ai đi gắp gấu nữa, người ta chuyển sang gắp sầu riêng hết rồi!'

Sầu riêng siêu nhiều và rẻ, người dân Singapore đã tận dụng lợi thế này để sáng tạo ra những cách tiêu thụ có 1-0-2.

Theo tờ Straits Times, những ngày này tại Singapore, người dân đi đâu cũng có thể cảm nhận thấy sự hiện diện của sầu riêng theo nhiều cách khác nhau.

Tại khu vực chợ đêm tại Toa Payoh và một số trung tâm thương mại, người dân có thể thử sức với một trò chơi vừa quen mà vừa lạ, đó là máy gắp sầu riêng.

Alice Goh, đại diện của Play United, cho biết đội ngũ công ty đã nảy ra ý tưởng về chiếc máy gắp sầu riêng này khi loại quả này tại Singapore đang có giá khá hợp lý.

'Giờ còn ai đi gắp gấu nữa, người ta chuyển sang gắp sầu riêng hết rồi!' - Ảnh 1.

Ảnh: Straits Times

Mỗi lượt chơi có giá là 1 SGD ( khoảng 17,5 nghìn đồng ). Các máy này được lắp đặt từ đầu tháng 6 và người chơi sau khi gắp thành công không được đổi sang quả khác.

Chia sẻ với Shin Min Daily News, người đàn ông 45 tuổi họ Ning cho biết khi nghe tin tức về máy gắp sầu riêng, anh lập tức tìm đến chơi thử ở Toa Payoh.

“Tôi bắt đầu chơi gắp thú từ năm 8 tuổi, đó là sở thích cá nhân. Từ khi có máy này, ngày nào tôi cũng đến đây để chơi”. Trung bình, Ning dành 2-3 tiếng đồng hồ mỗi ngày và còn đưa người thân, bạn bè tới chơi cùng.

Ning cho biết độ khó của máy gắp sầu riêng không khác các loại máy khác và kỹ thuật chính vẫn là điều khiển chiếc cần gắp sao cho nhích dần về phía miệng quả một cách chính xác.

Ning nói thêm rằng những chiếc máy này khá thân thiện với người dùng hơn, vì "móng" rất khỏe và không quá lỏng khi nâng lên trái sầu riêng lên. Một phóng viên của Shin Min Daily News đã chứng kiến cảnh Ning bắt thành công 5 quả chỉ trong 15 phút.

Nhân viên phụ trách cho biết người chơi thường kéo đến đông nhất vào lúc 8- 9 giờ tối. Có ngày, họ phải bổ sung khoảng 200 quả sầu riêng vào 3 máy mỗi ngày.

Ngoài máy gắp sầu riêng, các chủ kinh doanh tại Singapore cũng tìm cách thu hút người mua.

Bên ngoài tiệm làm tóc The One Salon ở khu Bedok Central, những quả sầu riêng được chất thành đống, xếp dọc hành lang. Bên trên là tấm biển ghi dòng chữ: mua trái cây được cắt tóc miễn phí.

'Giờ còn ai đi gắp gấu nữa, người ta chuyển sang gắp sầu riêng hết rồi!' - Ảnh 2.

Ảnh: Straits Times

Người chủ Steven Qin cho biết mình đang tặng phiếu cắt tóc cho những người mua sầu riêng chi ít nhất 20 SGD tại gian hàng tạm thời của ông. Người đàn ông hy vọng chương trình khuyến mãi sẽ thu hút khách hàng mới đến cả gian hàng và salon của mình.

Trong khi đó, buffet sầu riêng cũng đang rất được ưa chuộng. Đại diện chuỗi siêu thị Giant đã tổ chức buffet đầu tiên, cho hay kế hoạch sắp tới sẽ là cung cấp thêm các bữa tiệc tự chọn kéo dài 1 tiếng.

Các cửa hàng chuyên bán sầu riêng khác như Zeng Zu Fu và Lexus Durian King cũng đang cung cấp các bữa buffet sầu riêng miễn phí.

Lý giải đằng sau việc sầu riêng rẻ và nhiều ở Singapore là nước này đang nhận được nguồn cung cực lớn từ các nhà vườn tại nước láng giềng Malaysia từ tháng 5.

Hiệp hội Nông dân trồng trái cây Kuala Lumpur và Selangor (KLSFFA) nói với Straits Times rằng Malaysia hiện xuất khẩu trung bình hơn 100 tấn sầu riêng tươi sang Singapore mỗi ngày.

'Giờ còn ai đi gắp gấu nữa, người ta chuyển sang gắp sầu riêng hết rồi!' - Ảnh 3.

Ảnh: Straits Times

Nguồn cung khổng lồ đã khiến giá của loại quả này giảm từ 10% đến 20% so với mùa trước. Trước đây, người dân Singapore phải trả gần cả trăm SGD cho một trái sầu riêng.

Nhiều nhà đầu tư, bao gồm cả những người từ Singapore, đã bị thu hút bởi triển vọng thu được lợi nhuận cao bởi Malaysia khi đó đang tích cực gõ cửa thị trường khổng lồ Trung Quốc, nơi có nhu cầu rất lớn và ngày càng tăng đối với "vua của các loại trái cây".

“Từ khoảng năm 2016 trở đi, ai muốn làm giàu đều trồng sầu riêng. Một số người còn phá sạch đồn điền cọ dầu, cao su để trồng loại quả ra 'vàng' này”, đại diện Top Durian Station cho biết.

Khánh Vy

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên