MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gió mùa đông bắc sắp tràn về, cảnh báo mưa dông mạnh

23-04-2023 - 19:58 PM | Xã hội

Dự báo không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc từ đêm 24/4, sau đó mở rộng ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời chuyển mưa dông, nền nhiệt giảm sâu.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta.

Dự báo khoảng đêm 24/4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 23 và sáng ngày 24/4, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Từ chiều ngày 24-25/4, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm/24h, có nơi trên 70mm/24h.

Gió mùa đông bắc sắp tràn về, cảnh báo mưa dông mạnh - Ảnh 1.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh.

Ngày 25-26/4, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 25-26/4, phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.

Trên biển từ chiều ngày 25/4, ở Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn xảy ra ngay sau một đợt nắng nóng gay gắt tại Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nên trong mưa dông có nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa to cũng có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo sang tháng 5, không khí lạnh ít khả năng hoạt động, nắng nóng gia tăng ở miền Bắc và miền Trung cả về cường độ lẫn số ngày.

Tại khu vực Nam Bộ, đợt nắng nóng kéo dài nhiều ngày qua chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Dự báo ngày mai, khu vực này tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo nắng nóng còn kéo dài ở Nam Bộ trong nhiều ngày tới.

Theo Nguyễn Hoài

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên