MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giới bán khống thu về hơn 50 tỷ USD trong đợt hoảng loạn do virus corona

06-03-2020 - 09:02 AM | Tài chính quốc tế

Theo các dữ liệu từ công ty phân tích tài chính S3 Partners, nhà đầu tư bán khống (short seller) tại thị trường Mỹ đã hoạt động rất mạnh trong đợt bán tháo do những ảnh hưởng gần đây của virus Corona, kiếm được hơn 50 tỷ USD lợi nhuận chỉ trong bảy ngày giao dịch.

Có gần 15 tỷ USD bán khống được thêm vào thị trường trong khoảng thời gian từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3, nâng tổng số tiền lãi ngắn hạn tại thị trường Mỹ lên 848 tỷ USD. Trong một báo cáo tài chính được công bố hôm thứ tư vừa qua, S3 cho biết những người bán khống này đã kiếm được 51,3 tỷ USD lợi nhuận từ thị trường,.

Công ty có lợi nhuận cao nhất kể từ ngày 24 tháng 2 là Tesla Inc., “một cái tên rất quen thuộc đối với giới bán khống chứng khoán Mỹ”. Các nhà đầu tư đặt cược cổ phiếu Tesla giảm đã thu về 1,1 tỷ USD trong khoảng thời gian bảy ngày, bù lại một phần trong số 9 tỷ USD lỗ trong năm tính đến thời điểm hiện tại, khi cổ phiếu đã giảm đến 17%.

Nếu tính theo tỷ lệ phần trăm, công ty sản xuất khí đốt tự nhiên Tellurian Inc. đã mang về khoản thu lớn nhất cho phe bán khống, tạo ra lợi nhuận lên đến 111% khi cổ phiếu của công ty này giảm đến 76%.

“Nếu đà tăng tích cực của thị trường chứng khoán trong ngày hôm nay tiếp tục kéo dài thêm vài phiên giao dịch nữa, chúng ta sẽ thấy hoạt động bán khống diễn ra với nhiều mã cổ phiếu khi nhà đầu tư xác định được lợi nhuận hoạch toán theo giá thị trường (mark to market),” báo cáo của S3 cho biết. “Một phần lớn trong số 14,6 tỷ USD của hoạt động bán khống gần đây có thể có tuổi thọ không dài, nhưng vẫn sẽ sinh lời nếu được mua lại kịp thời.”

Hồng Phong

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên