MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giới đầu tư bất động sản đổ về Malaysia sau khi Singapore tăng thuế

03-05-2023 - 15:41 PM | Bất động sản

Việc Chính phủ Singapore tăng thuế trước bạ bất động sản đối với người mua nước ngoài lên gấp đôi trong tuần trước, từ 30% lên 60%, có thể khiến giới đầu tư bất động sản đổ về Malaysia với con số ước tính tăng 15% trong 12 tháng tới.

Tập đoàn công nghệ bất động sản toàn cầu Juwai IQI cho biết động thái này của Singapore nhằm làm hạ nhiệt thị trường bất đổng sản trong nước nhưng sẽ thúc đẩy thêm nhiều người mua bất động sản cao cấp hơn đến Malaysia, đặc biệt là đến khu vực các bang Johor, Kuala Lumpur và Selangor.

Ông Kashif Ansari, đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành của tập đoàn Juwai IQI dự đoán lượng người mua nước ngoài đến Malaysia sẽ tăng đáng kể do các loại thuế mới, và hầu hết những người mua sẽ tìm kiếm tài sản trị giá từ 2 triệu RM (khoảng 450.000 USD) trở lên.

Giới đầu tư bất động sản đổ về Malaysia sau khi Singapore tăng thuế. (Ảnh: propertyhunter.com.my)

Theo ông Kashif, Malaysia là một quốc gia lớn hơn Singapore với nhiều thị trường bất động sản đô thị, mỗi thị trường có quy mô tương đương với toàn bộ thị trường nhà đất tại Singapore và có thể dễ dàng đáp ứng bất kỳ số lượng người mua nước ngoài nào. Ông cũng cho biết nhiều doanh nghiệp và văn phòng gia đình có trụ sở tại Singapore đã đầu tư vào Malaysia./.

PV

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên