MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giữa lúc nắng nóng khắc nghiệt tại Ấn Độ: Chuyên gia chỉ ra mối lo khác

20-06-2023 - 10:45 AM | Tài chính quốc tế

Thời tiết nắng nóng đang diễn ra rất khắc nghiệt tại Ấn Độ.

Tại Ấn Độ, ghi nhận ít nhất 96 người thiệt mạng vì nhiệt độ tăng cao trong đợt nắng nóng gay gắt ở hai bang đông dân nhất của đất nước này trong nhiều ngày qua.

Các trường hợp tử vong xảy ra ở bang miền bắc Uttar Pradesh và miền đông Bihar, nơi chính quyền cảnh báo cư dân trên 60 tuổi và những người mắc bệnh nên ở trong nhà vào ban ngày.

Tất cả các trường hợp tử vong ở Uttar Pradesh, được báo cáo ở quận Ballia, cách Lucknow, thủ phủ bang khoảng 300 km về phía đông nam. Các nhà chức trách phát hiện ra rằng hầu hết những người tử vong đều trên 60 tuổi và có sẵn bệnh nền, có thể trở nên trầm trọng hơn do nắng nóng gay gắt.

Các đợt nắng nóng thường diễn ra vào tháng 6, khi sức nóng tăng nhanh tới đỉnh điểm trước khi gió mùa ập đến. Nhiều người dân Ấn Độ phải ra ngoài kiếm sống dưới cái nắng oi ả và trên đầu họ chỉ quấn quanh một chiếc khăn ướt.

Atul Kumar Singh, một nhà khoa học từ Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD), cho biết nhiệt độ trên khắp Uttar Pradesh cao hơn mức bình thường, đồng thời cho biết thêm: “Dự kiến tình trạng này sẽ còn tiếp diễn."

Những vụ thiệt mạng do nắng nóng ở Ballia, Uttar Pradesh khiến các quan chức bối rối vì nhiều khu vực khác cũng hứng chịu đợt nóng như thiêu đốt.

Người đứng đầu cơ quan y tế của bang Uttar Pradesh, Brajesh Pathak cho biết, họ đã mở một cuộc điều tra về nguyên nhân cái chết của "rất nhiều người" ở Ballia. Một số bác sĩ cho rằng, các triệu chứng gặp phải không phải là các triệu chứng sốc nhiệt thông thường.

"Tình trạng này có thể không liên quan đến sóng nhiệt bởi các khu vực khác ở Ấn Độ cũng đối mặt với cái nóng tương tự nhưng chưa ghi nhận ca tử vong. Các triệu chứng ban đầu của bệnh nhân chủ yếu là đau ngực, đây không phải là triệu chứng ban đầu đối với những người bị sốc nhiệt," Tiến sĩ AK Singh nói với hãng tin NDTV (Ấn Độ).

Ông AK Singh cho rằng, người bệnh thiệt mạng có thể do nước bị ô nhiễm.

Biến đổi khí hậu đang làm gia tăng tình trạng thời tiết khắc nghiệt trên khắp thế giới, gây ra nhiều hơn các thảm họa và sự đe dọa tới sức khỏe con người từ những đợt nắng nóng, lũ lụt, cháy rừng.

Trong các đợt nắng nóng, Ấn Độ thường bị thiếu nước trầm trọng, với hàng chục triệu người trong tổng số 1,4 tỷ dân của nước này thiếu nước sinh hoạt. Ở những nơi khác của Ấn Độ, như bang sa mạc Rajasthan lại hứng chịu mưa lớn.

Các ngôi làng, đường xá và đường ray xe lửa đã bị nhấn chìm. Từ đầu năm tới nay, tình hình thời tiết của Ấn Độ được ví như "tàu lượn siêu tốc" do những thay đổi liên tục và hết sức bất thường.

Theo Duy Anh

Tổ quốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên