MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giữa trời nắng chang chang, bất chấp biển cấm, người dân đội nón bơi ra giữa hồ Linh Đàm

29-07-2022 - 12:10 PM | Xã hội

Hồ Linh Đàm những ngày gần đây vào cuối mỗi buổi chiều có hàng chục người tới đây để tắm, bơi mặc dù ở đây đã cắm nhiều tấm biển cấm tắm.

 Giữa trời nắng chang chang, bất chấp biển cấm, người dân đội nón bơi ra giữa hồ Linh Đàm - Ảnh 1.

Ghi nhận của PV trong những ngày nắng nóng cuối tháng 7 này tại hồ Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) mỗi buổi chiều có hàng chục người ra đây tắm gồm cả người lớn và trẻ nhỏ mặc dù quanh hồ đã có nhiều biển cấm tắm, khu vực nước sâu nguy hiểm.

 Giữa trời nắng chang chang, bất chấp biển cấm, người dân đội nón bơi ra giữa hồ Linh Đàm - Ảnh 2.

Để đảm bảo an toàn, lượng chức năng địa phương liên tục nhắc nhở mọi người không được tắm, bơi dưới hồ nhưng càng về cuối giờ chiều lượng người đổ đến hồ ngày một đông.

 Giữa trời nắng chang chang, bất chấp biển cấm, người dân đội nón bơi ra giữa hồ Linh Đàm - Ảnh 3.

Thời điểm 16h chiều 27/7, trời còn nắng chang chang nhưng một số người đội nón mặc áo phao bơi ra giữa hồ Linh Đàm để tắm mát.

 Giữa trời nắng chang chang, bất chấp biển cấm, người dân đội nón bơi ra giữa hồ Linh Đàm - Ảnh 4.

Một số người lớn đứng trên bờ quan sát con tắm dưới hồ. Anh H. sống cạnh hồ Linh Đàm cho biết, đều đặn vào sáng sớm và cuối chiều anh ra hồ bơi, tắm. Để đảm bảo cho bản thân và các con đi cùng, trước khi xuống hồ tắm anh cho con đá bóng, chạy vận động để ra nhiều mồ hôi. Sau đó, các con nghỉ ngơi khoảng 15 đến 20 phút khi đã khô mồ hôi mới xuống hồ để tắm.

 Giữa trời nắng chang chang, bất chấp biển cấm, người dân đội nón bơi ra giữa hồ Linh Đàm - Ảnh 5.

Ông bố dạy con gái bơi lội cuối giờ chiều 27/7. Những ngày gần đây thời tiết Hà Nội nắng nóng gay gắt, nền nhiệt cao có thời điểm lên đến 38oC.

 Giữa trời nắng chang chang, bất chấp biển cấm, người dân đội nón bơi ra giữa hồ Linh Đàm - Ảnh 6.

Hồ Linh Đàm đã được cắm biển nước sâu, nguy hiểm và cấm bơi lội từ nhiều năm nay nhưng cứ vào cuối buổi chiều các mùa hè vẫn có rất đông người dân ra hồ bơi, tắm. Trước đây, tại hồ đã có một số trường hợp đuối nước thương tâm. Trong đó, vào trung tuần tháng 7/2020 một người đàn ông khoảng 30 tuổi đã thiệt mạng khi bơi ở hồ Linh Đàm.

 Giữa trời nắng chang chang, bất chấp biển cấm, người dân đội nón bơi ra giữa hồ Linh Đàm - Ảnh 7.

Một người đàn ông đưa theo con và cháu xuống hồ Linh Đàm tắm. Dụng cụ mà những người mang theo là một vài chiếc can cùng 2 chiếc áo phao.

 Giữa trời nắng chang chang, bất chấp biển cấm, người dân đội nón bơi ra giữa hồ Linh Đàm - Ảnh 8.

Khu vực bờ kè trơn trượt khiến một số trẻ nhỏ trượt chân phải có sự giúp đỡ của người lớn.

 Giữa trời nắng chang chang, bất chấp biển cấm, người dân đội nón bơi ra giữa hồ Linh Đàm - Ảnh 9.

Một số người dân xuống hồ bơi nói rằng chi phí để vào các bể bơi là khá lớn và quá sức đối với họ. Chính vì thế nhiều người đã tận dụng hồ Linh Đàm để ra bơi mỗi buổi chiều mặc dù biết ở khu vực này cấm tắm, bơi.


https://soha.vn/giua-troi-nang-chang-chang-bat-chap-bien-cam-nguoi-dan-doi-non-boi-ra-giua-ho-linh-dam-20220727202324997.htm

Theo Hoàng Hải

Tổ Quốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên