MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gọi 2023 là năm ‘vượt bão’, Huawei nhắm mục tiêu gì cho 2024?

30-01-2024 - 10:53 AM | Thị trường

Những mục tiêu đầy tham vọng đã được tập đoàn công nghệ hàng đầu của Trung Quốc đặt ra.

“Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, chúng ta đã vượt qua được cơn bão và bây giờ, chúng ta đã trở lại đúng hướng”, ông Ken Hu – Chủ tịch luân phiên của Huawei chia sẻ trong phần thông điệp cho năm 2024 của tập đoàn này.

Gọi 2023 là năm ‘vượt bão’, Huawei nhắm mục tiêu gì cho 2024? - Ảnh 1.

Ông Ken Hu - Chủ tịch luân phiên của Huawei.

Năm “vượt bão” của Huawei

Huawei dự kiến đạt doanh thu năm là trên 700 tỷ nhân dân tệ (khoảng 99 tỷ USD) nhờ hoạt động kinh doanh cơ sở hạ tầng vẫn vững chắc trong khi mảng kinh doanh thiết bị công nghệ tăng trưởng vượt kỳ vọng. Bên cạnh đó, các hoạt động kinh doanh năng lượng kỹ thuật số và đám mây đều phát triển ổn định trong khi mảng giải pháp ô tô thông minh đang từng bước cạnh tranh mạnh mẽ với các đối thủ.

Trong thông điệp đầu năm, ông Ken Hu cũng nhắc lại những thành tựu đáng nhớ của tập đoàn này, chẳng hạn việc sát cánh cùng các nhà mạng Trung Quốc để nhanh chóng đưa mạng viễn thông trở lại sau các cơn bão hoành hành dọc bờ biển hồi tháng 7/2023 gây hư hại nghiệm trọng cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc ở nhiều địa điểm.

Tại châu Âu, mô hình AI dự báo thời tiết do Huawei Cloud phát triển có tên Pangu-Weather được ứng dụng, giúp dự báo thời tiết chính xác hơn với tốc độ dự báo được cải thiện gấp 10.000 lần, giảm thời gian dự báo thời tiết toàn cầu xuống chỉ còn vài giây.

Gọi 2023 là năm ‘vượt bão’, Huawei nhắm mục tiêu gì cho 2024? - Ảnh 2.

Tuyến đường sắt cao tốc Jakarta-Bandung khai trương vào tháng 2/2023.

Tại Indonesia, Huawei chính là đơn vị cung cấp mạng lưới đường sắt dành riêng cho tuyến đường sắt cao tốc Jakarta-Bandung (WHOOSH), là tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên ở Đông Nam Á. Theo Phó chủ tịch Huawei Indonesia Lai Chaosen, mạng không dây “từ tàu đến mặt đất” của WHOOSH áp dụng giải pháp đáng tin cậy của Huawei, cho độ khả dụng lên đến 99,99%, đảm bảo truyền tín hiệu điều độ và điều khiển tàu ổn định cũng như lập trình thông minh về số hiệu tàu và số chức năng.

Chủ tịch luân phiên của Huawei cũng tự hào về khả năng biến điều không thể thành có thể của đội ngũ tại Mỹ Latin khi nhận yêu cầu mở rộng mạng khẩn cấp (do quá tải) của một khách hàng chỉ trong 26 ngày.

Tuy nhiên, theo báo chí phương Tây, đột phá đáng chú ý nhất của Huawei năm 2023 chính là việc ra mắt dòng smartphone Mate 60 vào tháng 8/2023, lần đầu tiên trang bị 5G và chip do hãng tự sản xuất. Con chip này đã nhanh chóng khiến người Mỹ sửng sốt, cũng là tín hiệu cho thấy lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào công ty này không còn hiệu quả mạnh mẽ.

Gọi 2023 là năm ‘vượt bão’, Huawei nhắm mục tiêu gì cho 2024? - Ảnh 3.

Huawei Mate 60 Pro.

Theo Counterpoint, doanh số bán điện thoại thông minh của Huawei đã tăng 83% trong tháng 10/2023 so với cùng kỳ 2022. Trong đó Mate 60 được người tiêu dùng Trung Quốc chào đón nồng nhiệt, giúp Huawei giành lại thị phần từ Apple tại thị trường nội địa. Tính đến cuối tháng 9, Huawei đứng vị trí thứ 5 về doanh số, thị phần tăng từ 10% trong quý I lên 14% trong quý III.

Trong một báo cáo của Counterpoint hồi tháng 11, hãng nghiên cứu thị trường này dự đoán Huawei sẽ tiếp tục thành công trong năm 2024, miễn là họ có thể mở rộng sản xuất điện thoại thông minh sử dụng chip Kirin – dòng chip do hãng tự phát triển.

2024 của Huawei sẽ thế nào?

“Làm việc chăm chỉ giúp chúng tôi tồn tại và phát triển những vẫn còn những thách thức nghiêm trọng phía trước”, ông Ken Hu nói. “Những bất ổn về địa chính trị và kinh tế còn rất nhiều trong khi hạn chế về công nghệ và rào cản thương mại tiếp tục có tác động đến thế giới. Cùng nhau, các lực lượng này đang định hình lại các mô hình kinh doanh và chuỗi giá trị toàn cầu”.

Tuy nhiên, ông Ken Hu tin rằng chuyển đổi kỹ thuật số, thông minh và giảm phát thải carbon sẽ tiếp tục là xu hướng chủ đạo trên toàn cầu.

Vào năm 2024, tất cả đơn vị kinh doanh của chúng tôi sẽ tập trung vào việc tạo ra giá trị và thu hoạch tăng trưởng ”, ông cho hay. Đây giống như một lời khẳng định, Huawei sẽ tiếp tục tăng trưởng, ưu tiên đẩy mạnh doanh thu cho năm 2024, mặc cho các tác động bên ngoài có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Cụ thể, hoạt động kinh doanh cơ sở hạ tầng CNTT vẫn tiếp tục là trụ cột của Huawei. Hãng sẽ tận dụng tối đa lợi thế trên các lĩnh vực như điện toán, lưu trữ và kết nối mạng đồng thời hỗ trợ toàn diện cho quá trình chuyển đổi số của các ngành công nghiệp. Chủ tịch Huawei khẳng định thước đo thành công trong mảng này sẽ là việc giúp khách hàng của mình tăng lưu lượng dữ liệu, đổi mới dịch vụ.

Trong khi đó, ông đặt tham vọng tăng gấp đôi cam kết phát triển các sản phẩm tốt nhất cho người dùng ở mảng kinh doanh thiết bị thông minh. Như vậy, các sản phẩm như smartphone, thiết bị di động sẽ là trọng tâm phát triển của Huawei cho năm sau.

Đức Nam

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên