MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Goldman Sachs kiếm lời 9.000% từ vụ IPO của Uber

10-05-2019 - 10:19 AM | Tài chính quốc tế

Khoản đặt cược trị giá 5 triệu USD tương đương với 10 triệu cổ phiếu Uber mà Goldman đầu tư vào Uber cách đây 7 năm, khi Uber còn là 1 startup vô danh, giờ đây sẽ có giá trị 450 triệu USD.

Là vụ IPO lớn nhất thị trường Mỹ trong nhiều năm trở lại đây, Uber được kỳ vọng sẽ giúp các cổ đông lớn như Softbank hay nhà sáng lập Travis Kalanick kiếm được hàng tỷ USD. Bên cạnh đó các ngân hàng đầu tư tham gia bảo lãnh vụ IPO này cũng kiếm được những món hời.

Goldman Sachs đã để tuột thương vụ này vào tay Morgan Stanley, nhưng theo Bloomberg thì ngân hàng đầu tư sừng sỏ này đã kịp kiếm cho mình khoản lợi nhuận khổng lồ với mức lợi suất lên tới 9.000%. Khoản đặt cược trị giá 5 triệu USD tương đương với 10 triệu cổ phiếu Uber mà Goldman đầu tư vào Uber cách đây 7 năm, khi Uber còn là 1 startup vô danh, giờ đây sẽ có giá trị 450 triệu USD.

Theo dự kiến, cổ phiếu của Uber sẽ bắt đầu được niêm yết trên sàn chứng khoán New York kể từ ngày 10/5, với mã "UBER". Hôm qua hãng đã chính thức công bố giá IPO ở mức 45 USD/cổ phiếu, tương đương mức định giá 75,5 tỷ USD. 

Bên cạnh đó Goldman còn thu được tiền lời từ những đợt bán cổ phiếu cho Softbank trước đó.

Năm 2011, chỉ 1 năm sau khi Uber bắt đầu cung cấp dịch vụ gọi xe, CEO David Solomon đã đặt cược vào Uber bằng cách tạo ra 1 quỹ chuyên đầu tư vào các startup có tốc độ tăng trưởng cao. Ý tưởng mà Solomon đưa ra là đổ tiền vào các công ty còn non trẻ với kỳ vọng tốc độ tăng trưởng vượt trội của chúng sẽ mang lại lợi nhuận cho ngân hàng.

Nhiều người cảnh báo rằng cổ phiếu của Uber có thể đối mặt với tương lai u ám sau IPO bởi công ty đang đối mặt với nhiều khó khăn như lỗ ngày càng nhiều hay sự cạnh tranh gay gắt từ các công ty tập trung vào xe tự hành như Waymo của Alphabet. Những yếu tố này có thể khiến Goldman nhanh chóng bán ra cổ phiếu Uber để chốt lời.

Vụ IPO của Uber còn bị phủ bóng đen bởi những gì diễn ra với đối thủ Lyft. Cuối tháng 3, Lyft đã IPO với mức định giá 21 tỷ USD nhưng hiện nay giá trị vốn hóa của nó đã giảm xuống chỉ còn 15 tỷ USD.

Giống như Lyft, Uber đã liên tục báo lỗ dù năm nay đã là năm thứ 10 đi vào hoạt động. Năm 2018 Uber ghi nhận khoản lỗ hoạt động 3 tỷ USD trên doanh thu 11,27 tỷ USD.

Tú Anh

Bloomberg

Trở lên trên