MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GS đầu ngành TQ nhận định về đại dịch toàn cầu: Sẽ nghiêm trọng hơn, lây lan rộng hơn trong năm 2021

31-01-2021 - 13:59 PM | Sống

GS đầu ngành TQ nhận định về đại dịch toàn cầu: Sẽ nghiêm trọng hơn, lây lan rộng hơn trong năm 2021

Tính đến 28/1, số lượng được xác nhận mắc bệnh Covid-19 trên toàn thế giới đã vượt quá 100 triệu (100.200.107), và con số tích lũy là tử vong vượt 2,1 triệu (2 158 761 trường hợp).

Từ 10 triệu đến 100 triệu nhiễm Covid -19, chu kỳ tăng trưởng ngày càng ngắn lại

Lại có thêm 3 chủng đột biến COVID -19 bản địa đã được phát hiện ở Hoa Kỳ. Theo báo cáo, loại virus này xuất hiện lần đầu tiên ở Houston, Texas vào tháng 5 năm 2020.

Vào ngày 29 tháng 1, theo thống kê thời gian thực mới nhất của WHO, tính đến 17 giờ 05 ngày 28 tháng 1, số lượng tích lũy các trường hợp được xác nhận mắc bệnh Covid-19 trên toàn thế giới đã vượt quá 100 triệu (100.200.107), và con số tích lũy là tử vong vượt 2,1 triệu (2 158 761 trường hợp).

Từ khi phát hiện ra dịch Covid-19 cho đến nay, khoảng một năm trước, một phóng viên của Thời báo Sức khỏe (TQ) đã phân loại và phát hiện ra rằng cứ 10 triệu trường hợp mới được xác nhận mắc bệnh trên thế giới, thời gian giai đoạn sau đều ngắn hơn cái trước.

Nói cách khác, tốc độ phát triển của các trường hợp được xác nhận nhiễm bệnh không hề chậm lại mà đang tăng với tốc độ cao.

Tốc độ phát triển của đại dịch Covid-19 toàn cầu không hề chậm lại

Vào ngày 3 tháng 4 năm 2020, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ, tính đến 06:30 ngày 3 tháng 4, đã có hơn 1 triệu trường hợp được xác nhận mắc bệnh Covid-19 trên toàn thế giới và 5.758 trường hợp tử vong.

Vào ngày 28 tháng 6 năm 2020, số lượng tích lũy các trường hợp xác nhận nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới đã vượt quá 10 triệu, tăng từ 1 triệu lên 10 triệu, mất 86 ngày.

Vào ngày 11 tháng 8 năm 2020, số lượng tích lũy các trường hợp được xác nhận mắc Covid-19 trên toàn thế giới đã vượt quá 20 triệu, tăng từ 10 triệu lên 20 triệu và thời gian được rút ngắn xuống còn 44 ngày.

Vào ngày 18 tháng 9 năm 2020, số ca tích lũy được xác nhận mắc Covid-19 trên toàn thế giới đã vượt quá 30 triệu, tăng từ 20 triệu lên 30 triệu, mất 38 ngày.

Vào ngày 20 tháng 10 năm 2020, số trường hợp tích lũy được xác nhận mắc Covid-19 trên toàn thế giới đã vượt quá 40 triệu, tăng từ 30 triệu lên 40 triệu, mất 32 ngày.

Vào ngày 9 tháng 11 năm 2020, số lượng tích lũy các trường hợp được xác nhận trên toàn thế giới đã vượt quá 50 triệu, tăng từ 40 triệu lên 50 triệu, mất 20 ngày.

Vào ngày 26 tháng 11 năm 2020, số lượng tích lũy các trường hợp được xác nhận trên toàn thế giới đã vượt quá 60 triệu, tăng từ 50 triệu lên 60 triệu, mất 17 ngày.

Vào ngày 12 tháng 12 năm 2020, số ca tích lũy được xác nhận trên toàn thế giới đã vượt quá 70 triệu, tăng từ 60 triệu lên 70 triệu, mất 16 ngày.

Vào ngày 27 tháng 12 năm 2020, số trường hợp tích lũy được xác nhận trên toàn thế giới đã vượt quá 80 triệu, tăng từ 70 triệu lên 80 triệu, mất 15 ngày.

Vào ngày 10 tháng 1 năm 2021, số trường hợp tích lũy được xác nhận trên toàn cầu đã vượt quá 90 triệu, tăng từ 80 triệu lên 90 triệu, mất 14 ngày.

Vào ngày 28 tháng 1 năm 2021, số lượng tích lũy các trường hợp được xác nhận trên toàn thế giới đã vượt quá 100 triệu, từ 90 triệu lên 100 triệu, mất 18 ngày.

Giáo sư Tằng Quang nhận định: Đại dịch toàn cầu có thể nghiêm trọng hơn vào năm 2021

Giáo sư Tằng Quang, một thành viên của nhóm chuyên gia cấp cao của Ủy ban Y tế Quốc gia và là nhà khoa học dịch tễ học chính của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc cho biết, theo dữ liệu được xác nhận trên toàn cầu, dịch bệnh Covid-19 trên toàn cầu thực sự vẫn chưa được kiểm soát, và nó vẫn đang trong thời kỳ tăng.

Mặc dù nhiều quốc gia đã bắt đầu tiêm chủng vắc-xin Covid-19, nhưng tỷ lệ phổ biến vắc-xin còn thấp hơn nhiều so với tốc độ lây lan bệnh.

Đặc biệt, dịch bệnh ở một số nước châu Âu và Mỹ đã xảy ra ở mức độ tương đối nghiêm trọng.

Tình hình dịch bệnh toàn cầu vào năm 2021 có thể nghiêm trọng hơn năm 2020.

Vào năm 2021, số lượng ca mắc Covid -19 được chẩn đoán và số ca tử vong có thể vượt quá mức năm 2020.

 GS đầu ngành TQ nhận định về đại dịch toàn cầu: Sẽ nghiêm trọng hơn, lây lan rộng hơn trong năm 2021 - Ảnh 1.

Vậy khi nào thì đại dịch Covid-19 toàn cầu mới có chiều hướng "đi xuống"?

Giáo sư Tằng Quang nói rằng, loại virus SARS-CoV-2 đã thực sự trở thành một "loại virus thường trú".

Trước khi vắc-xin có mặt trên thị trường, khoảng thời gian này có thể được gọi là giai đoạn đầu tiên của cuộc đấu tranh của con người chống lại vi-rút.

Sau khi vắc-xin có mặt trên thị trường, chúng ta có thể gọi nó là giai đoạn thứ hai.

Về thời điểm dịch toàn cầu có điểm bùng phát, chúng ta cần xem xét sự phát triển của dịch, sự đột biến của virus mới và mức độ phổ biến của vắc-xin trong giai đoạn hai.

Khi nào chúng ta có thể trở lại cuộc sống trước khi có dịch bệnh Covid-19?

Giáo sư Tằng Quang dự đoán rằng có thể phải đến năm 2023, vắc-xin được sử dụng rộng rãi và vi-rút Covid-19 có thể trở nên tương tự như "virus cúm".

Hàng năm, việc bảo vệ và tiêm chủng sẽ được thực hiện theo sự đột biến của virus và mùa dịch. Đến lúc đó, thế giới có thể có cơ hội trở lại trạng thái của cuộc sống bình thường như trước đại dịch.

*Theo Health/Sohu

Theo Vân Hồng

Doanh nghiệp và tiếp thị

Trở lên trên