MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Lan giữ kế hoạch dừng khai thác giữa lúc thế giới thiếu khí đốt

26-09-2021 - 15:35 PM | Thị trường

Hà Lan giữ kế hoạch dừng khai thác giữa lúc thế giới thiếu khí đốt

Hà Lan giữ kế hoạch dừng sản xuất khí đốt tại mỏ Groningen trong năm 2022 và đây sẽ là năm cuối cùng quốc gia này sản xuất hydrocarbon

Bất chấp tình trạng thiếu hụt nguồn cung và giá khí đốt tăng mạnh gần đây, Hà Lan vẫn giữ kế hoạch dừng sản xuất khí đốt tại mỏ Groningen trong năm 2022, chính phủ nước này thông báo vào ngày 24/9. Cụ thể, sản lượng tại mỏ Groningen sẽ bị cắt giảm hơn 50% xuống còn 3,9 tỷ m3 (bcm) trong một năm tính đến tháng 10/2022 và đây sẽ là năm cuối cùng quốc gia này sản xuất hydrocarbon.

Hà Lan giữ kế hoạch dừng khai thác giữa lúc thế giới thiếu khí đốt - Ảnh 1.

Hà Lan sẽ dừng sản xuất khí đốt từ tháng 10/2022. Ảnh: Reuters.

Năm 2019, chính phủ Hà Lan cũng từng tuyên bố sẽ ngừng sản xuất khí đốt vào giữa 2022 để hạn chế rủi ro địa chấn trong khu vực. Chỉ được khai thác trong trường hợp quốc gia gặp điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhưng rất ít cơ sở được giữ ở tình trạng chờ.

Để các cơ sở này duy trì hoạt động, họ phải chiết xuất khoảng 1,5 bcm khí đốt mỗi năm cho đến khi một điểm lưu trữ khí đốt chính có thể được chuyển sang sử dụng khí nhiệt lượng thấp nhập khẩu, thay vì khí nhiệt lượng cao mà mỏ Groningen cung cấp.

Trước đó, chính phủ nước này cho biết họ dự kiến chuyển đổi cơ sở lưu trữ trong giai đoạn 2025 – 2028, nhưng sau đó đã yêu cầu các cơ quan quản lý xem có thể tiến hành nhanh hơn không.

Giá khí đốt ở châu Âu và Anh nhiều lần lên cao kỷ lục trong tháng 9 do nguồn cung thiết hụt, sản xuất gián đoạn, các công trình được sửa chữa và thiếu đầu tư.

Tuy nhiên, điều này không làm thay đổi triển vọng đối với Groningen, một phát ngôn viên của chính phủ cho hay.

Nhiều công ty hoạt động ở Hà Lan, như các nhà sản xuất nhôm, kẽm và amoniac lớn, cho biết họ sẽ giảm sản lượng tại các cơ sở ở quốc gia này do giá năng lượng lên cao.

Là nguồn cung khí đốt chính cho châu Âu trong nhiều thập kỷ qua, sản lượng ở Groningen đạt mức cao nhất là 88 bcm vào năm 1976, sau đó giảm xuống gần 30 bcm vào 5 năm trước.

Việc chiết xuất khí đốt nhanh chóng trở thành vấn đề lớn của Hà Lan trong những năm gần đây khi hoạt động sản xuất khí đốt gây ra một loạt địa chấn, làm hư hại các nhà dân và tòa nhà trong khu vực.

Được phát hiện vào năm 1959, mỏ Groningen do liên doanh NAM của Royal Dutch Shell và ExxonMobil điều hành.

Theo Thanh Long

NDH

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên