MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội 18 độ, trở trời gần Tết khiến cơ thể uể oải như đi mượn

02-02-2021 - 09:06 AM | Sống

Hà Nội 18 độ, trở trời gần Tết khiến cơ thể uể oải như đi mượn

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa phùn và sương mù. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ C; cao nhất từ 21-23 độ C.

Với mức nhiệt độ từ 18-23 độ, không khó để nhận ra thời tiết đã bắt đầu dần ấm áp lên khi dịp Tết cận kề sắp tới.

Nhắc tới Tết rồi lại kèm với thứ tiết trời dở dở ương ương này, tự dưng thấy cơ thể cứ bải hoải mệt mỏi thế nhỉ? Thời tiết này là cực kì hợp với những loại bệnh như cảm cúm rồi sổ mũi, mọi người ra đường cứ mặc thật ấm và đeo khẩu trang để đảm bảo sức khỏe cơ thể nhé.

Hà Nội 18 độ, trở trời gần Tết khiến cơ thể uể oải như đi mượn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa phùn và sương mù. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ C; cao nhất từ 21-23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C; cao nhất từ 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C.

Nguồn: Cục khí tượng thủy văn

Theo Đức 2 Xích

Pháp luật và Bạn đọc

Trở lên trên