MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội chìm trong mưa phùn, nồm ẩm kéo dài

22-02-2024 - 20:18 PM | Xã hội

Không khí lạnh yếu liên tục tràn xuống và lệch Đông khiến các tỉnh Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội chìm trong sương mù, mưa phùn, mưa nhỏ nhiều ngày tới.

Chiều nay (22/2), không khí lạnh đang tiến gần đến biên giới phía Đông Bắc nước ta.

Dự báo khoảng chiều tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 2-3.

Từ đêm nay, nền nhiệt bắt đầu giảm. Từ ngày 23/2, khu vực phía Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi trời chuyển rét.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở những khu vực trên phổ biến từ 17-20 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 15-17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 22-24 độ, vùng núi cao dưới 20 độ.

Miền Bắc có thể sương mù, nồm ẩm trong nhiều ngày tới.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 22-24/2, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác. Từ ngày 23-24/2, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội từ đêm 22/2, nền nhiệt giảm. Ngày 23/2, trời nhiều mây, có mưa nhỏ, nhiệt độ dao động từ 20-24 độ. Ngày 24/2, Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào, nhiệt độ giảm xuống còn 19-22 độ.

Những ngày sau đó, Hà Nội tiếp tục hình thái thời tiết nhiều mây, có mưa nhỏ, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ. Độ ẩm không khí tăng cao, trời nồm ẩm kéo dài.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, trong cuối tháng 2 và đầu tháng 3, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng xuất hiện nhiều đợt mưa, mưa rào và dông, riêng khu vực Đông Bắc Bộ tiếp tục có nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn .

Theo Nguyễn Hoài

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên