MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội có 4 "ÔNG LỚN" THPT, điểm chuẩn mỗi năm đều cao ngất ngưởng: Học sinh đạt 8,5 điểm/môn vẫn trượt như thường!

23-03-2022 - 16:22 PM | Sống

Học sinh cần tham khảo điểm chuẩn hàng năm của các trường để có quyết định nộp hồ sơ chính xác nhất.

Mới đây, Hà Nội chốt 3 môn thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023. Theo đó, UBND thành phố Hà Nội đồng ý với phương án trình của Sở Giáo dục và Đào tạo về phương án tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên theo phương thức thi tuyển với ba bài thi độc lập gồm: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Đề thi chủ yếu trong chương trình lớp 9. Mức độ yêu cầu về kiến thức và kỹ năng của đề thi được tinh giảm phù hợp với thời gian, đảm bảo theo đúng hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học tại các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Môn Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút. Môn Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài là 60 phút với nhiều mã đề để đảm bảo trong một phòng thi hai thí sinh liền kề sẽ không trùng mã đề.

Lịch thi dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 10/6- 20/6.

Hà Nội có 4 ÔNG LỚN THPT, điểm chuẩn mỗi năm đều cao ngất ngưởng: Học sinh đạt 8,5 điểm/môn vẫn trượt như thường! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Khoảng thời gian này, học sinh cuối cấp không chỉ ôn tập các môn thi hết tốc lực mà còn phải tham khảo điểm chuẩn từng năm của các trường THPT ở Hà Nội. Từ đó đưa ra quyết định nộp hồ sơ chính xác nhất.

Tại Hà Nội, có 4 trường THPT có điểm chuẩn hàng năm cao ngất ngưởng. Học sinh nếu không chắc chắn đạt 9 điểm/môn thì chớ dại nộp vào.

1. THPT Chu Văn An

- Địa chỉ: 10 Đ. Thụy Khuê, Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Được thành lập từ năm 1908, cho đến nay Chu Văn An là một trong những trường phổ thông lâu đời, cơ sở vật chất cổ kính với chất lượng giảng dạy học tập thuộc dạng top đầu Hà Nội.

Các lớp được chia thành hai nhóm lớp chuyên và không chuyên. Nhóm lớp chuyên có các lớp: Toán, Tin, Nhật, Anh, Văn, Sử, Địa, Pháp 1, Pháp 2 (tăng cường), Lý, Hóa, Sinh. Nhóm lớp không chuyên có các lớp: A1, A2 theo định hướng khối A và D1, D2, D3 theo định hướng khối D.

Điểm chuẩn đầu vào của trường cao nhất trong các trường THPT trực thuộc Bộ Giáo Dục & Đào tạo ở Hà Nội (không tính khối trường chuyên) để đảm bảo chất lượng học sinh có thể theo học tại trường.

Kết quả đầu ra của trường luôn ở top cao với xấp xỉ 100% học sinh đỗ tốt nghiệp và 2/3 trong số đó đỗ đại học với điểm cao.

Hà Nội có 4 ÔNG LỚN THPT, điểm chuẩn mỗi năm đều cao ngất ngưởng: Học sinh đạt 8,5 điểm/môn vẫn trượt như thường! - Ảnh 2.

Năm 2021, điểm chuẩn của trường là 53,3 điểm. Năm 2021, học sinh Hà Nội thi lớp 10 với 4 môn: Toán, Ngữ Văn, Anh và Lịch sử. Theo cách tính điểm xét tuyển của Hà Nội (Toán và Ngữ văn hệ số 2, Tiếng Anh và Lịch sử hệ số 1), những thí sinh trúng tuyển Trường THPT Chu Văn An với điểm chuẩn 53,3 phải đạt trung bình 8,88 điểm mỗi môn. Nếu không có điểm ưu tiên thì kể cả đạt mức điểm giỏi là 8 điểm/môn, các thí sinh vẫn trượt.

2. THPT Kim Liên

- 1 Ng. 4C P. Đặng Văn Ngữ, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội

Trường THPT Kim Liên được coi là đối trọng đáng nể sovới trường Chu Văn An, là một trong 5 trường công lập top đầu ở Hà Nội; thường xuyên xếp thứ 2 trong top 10 trường có điểm chuẩn cao nhất.

Trường được thành lập cách đây hơn 40 năm, nhưng cơ sở vật chất của trường luôn được cải tiến liên tục để đảm bảo học sinh được học tập thoải mái nhất. Tại mỗi lớp được trang bị máy chiếu, hệ thống âm thanh, bàn ghế tiêu chuẩn, lớp học luôn được vệ sinh sạch sẽ.

Trường luôn nằm trong top đầu về thành tích học tập cũng như chất lượng giảng dạy trong bảng xếp hạng các trường PTTH trên cả nước.

Năm 2021, điểm chuẩn của trường là 50,25 - tức là học sinh phải đạt trung bình 8,38 điểm/môn mới đỗ. 

Hà Nội có 4 ÔNG LỚN THPT, điểm chuẩn mỗi năm đều cao ngất ngưởng: Học sinh đạt 8,5 điểm/môn vẫn trượt như thường! - Ảnh 3.

3. THPT Yên Hòa

 Địa chỉ: 251 Đ. Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Cùng với THPT Kim Liên, THPT Yên Hòa cũng thường xuyên cạnh tranh vị trí số 2. Thường thì 2 trường này thường hoán đổi vị trí thứ 2 và thứ 3 cho nhau. Trường phổ thông cấp II – III Yên Hoà được thành lập năm 1960 , năm học đầu tiên trường chỉ có hai lớp 8. Năm 1961 trường chính thức mang tên Trường phổ thông cấp III Yên Hoà.

Ngoài những hoạt động dạy và học đạt kết quả cao trong suốt hơn 50 năm phát triển của mình, trường Yên Hòa còn nổi bật với những hoạt động ngoại khóa bồi dưỡng kỹ năng mềm, tài năng đặc biệt cho các em học sinh trong trường.

Năm 2021, điểm chuẩn của trường là 50 - tương đương điểm chuẩn trung bình mỗi môn là 8,33.

Hà Nội có 4 ÔNG LỚN THPT, điểm chuẩn mỗi năm đều cao ngất ngưởng: Học sinh đạt 8,5 điểm/môn vẫn trượt như thường! - Ảnh 4.

THPT Yên Hòa.

4. THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông

- Địa chỉ: 4 Nhuệ Giang, P. Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội

THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông không phải là "thành viên thường trực" trong top 4. Năm 2019, điểm chuẩn của trường là 45,25, đứng thứ 6. Năm 2020, điểm chuẩn của trường là 40, tiếp tục đứng thứ 6. Tuy nhiên đến năm 2021, điểm chuẩn của trường 49,4 - lọt top 4, trung bình 8,23/môn mới đỗ. 

Hà Nội có 4 ÔNG LỚN THPT, điểm chuẩn mỗi năm đều cao ngất ngưởng: Học sinh đạt 8,5 điểm/môn vẫn trượt như thường! - Ảnh 5.

Dù không phải "thành viên thường trực" của top 4 nhưng 3 năm qua, trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông liên tiếp vào top 10. Học sinh khi quyết định nộp hồ sơ vào trường cần có năng lực học tập tốt để chắc suất thi đỗ.

https://afamily.vn/ha-noi-co-4-ong-lon-thpt-diem-chuan-moi-nam-deu-cao-ngat-nguong-hoc-sinh-dat-85-diem-mon-van-truot-nhu-thuong-20220323112313425.chn

Theo Thanh Hương

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên