MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội đánh chuyển hoa sữa trên tuyến phố Trích Sài theo ý kiến dân

24-07-2019 - 11:38 AM | Xã hội

Trên cơ sở ý kiến cử tri quận Tây Hồ phản ánh vào mùa hoa sữa nở rộ ngào ngạt, nồng nặc gây choáng váng, khó thở… ảnh hưởng đến sức khỏe

Chiều 23/7, thông tin về việc di chuyển hàng cây hoa sữa trên tuyến phố Trích Sài, phường Bưởi, ông Nguyễn Lê Hoàng - Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết: Trên vỉa hè tuyến phố Trích Sài ven Hồ Tây có tổng cộng 103 cây, trong đó 102 cây hoa sữa được trồng từ năm 2014.

Hà Nội đánh chuyển hoa sữa trên tuyến phố Trích Sài theo ý kiến dân - Ảnh 1.

Cắt tỉa cành để chuẩn bị đánh chuyển hàng cây hoa sữa trên tuyến phố Trích Sài ven Hồ Tây. (ảnh: báo Giao thông)

Trên cơ sở ý kiến cử tri quận Tây Hồ phản ánh vào mùa hoa sữa nở rộ, mùi hoa ngào ngạt, nồng nặc gây choáng váng, khó thở… ảnh hưởng đến sức khỏe. Cùng với đó, dễ cây ăn nổi gây bong bật, hư hỏng bồn cây, gạch lát vỉa hè.

Đến đầu năm 2019, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản đồng ý đề xuất của quận Tây Hồ việc di chuyển hàng cây hoa sữa này.

Theo phương án dự kiến sẽ di chuyển 96 cây hoa sữa trên phố Trích Sài về Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Sơn, huyện Sóc Sơn. Quận Tây Hồ sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc, duy trì 2 năm, bảo đảm các cây hoa sữa này sinh trưởng, phát triển tốt và sẽ bàn giao cho đơn vị vận hành Khu xử lý chất thải rắn Nam Sơn quản lý. Số lượng cây để lại là 6 cây hoa sữa và 1 cây muồng Hoàng Yến

Đến nay, quận Tây Hồ đã tiến hành di chuyển 58 cây hoa sữa trên tuyến phố Trích Sài.

Theo lãnh đạo UBND quận Tây Hồ, tại các vị trí di chuyển cần trồng cây thay thế, UBND quận đã trình Thành phố 2 phương án: Phương án 1 trồng cây hoa giáng hương; Phương án 2 trồng xen cây thân gỗ và muồng hoàng yến.

Kinh phí di chuyển cây và  trồng cây mới được thành phố duyệt theo quy định.

Theo Đ. Hưng

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên