MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội: Nhiều người dân tập trung vái vọng trước phủ Tây Hồ ngày mùng 1 tháng Chạp, công an phải ra quân nhắc nhở

03-01-2022 - 17:23 PM | Xã hội

Trong ngày 1/12 âm lịch, nhiều người dân tụ tập trước cửa phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) để cũng vái. Khi lực lượng công an nhắc nhở, nhiều vẫn “cố” vái vọng trước khi rời đi.

 Hà Nội: Nhiều người dân tập trung vái vọng trước phủ Tây Hồ ngày mùng 1 tháng Chạp, công an phải ra quân nhắc nhở - Ảnh 1.

Nhằm đảm bảo công tác phòng dịch Covid-19, đến nay phủ Tây Hồ (phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) vẫn chưa mở cửa đón khách. Tuy nhiên, trong ngày 3/1/2022 (tức ngày 1/12 âm lịch) rất nhiều người dân đã có mặt tại đây để vái vọng

 Hà Nội: Nhiều người dân tập trung vái vọng trước phủ Tây Hồ ngày mùng 1 tháng Chạp, công an phải ra quân nhắc nhở - Ảnh 2.

Đến trưa và chiều cùng ngày, từng đoàn người vẫn kéo đến trước cổng cửa phủ để cúng lễ, mặc dù phía ngoài lực lượng chức năng đã lập rào chắn để hạn chế người dân

 Hà Nội: Nhiều người dân tập trung vái vọng trước phủ Tây Hồ ngày mùng 1 tháng Chạp, công an phải ra quân nhắc nhở - Ảnh 3.

Trước diễn biến dịch Covid-19 còn nhiều phức tạp, đặc biệt khi Hà Nội đã vượt ngưỡng 2.000 ca mắc thì việc tránh tập trung đông người là rất cần thiết để phòng dịch

 Hà Nội: Nhiều người dân tập trung vái vọng trước phủ Tây Hồ ngày mùng 1 tháng Chạp, công an phải ra quân nhắc nhở - Ảnh 4.
 Hà Nội: Nhiều người dân tập trung vái vọng trước phủ Tây Hồ ngày mùng 1 tháng Chạp, công an phải ra quân nhắc nhở - Ảnh 5.

Đến hơn 12h cùng ngày, lượng người dân vẫn đến lễ khá đông, lực lượng công an phải liên tục di chuyển để tuyên truyền nhắc nhở người dân

 Hà Nội: Nhiều người dân tập trung vái vọng trước phủ Tây Hồ ngày mùng 1 tháng Chạp, công an phải ra quân nhắc nhở - Ảnh 6.

Khi thấy lực lượng chức năng, nhiều hộ kinh doanh nháo nhác thu dọn đồ cúng lễ bày bán tại trước cử phủ. Một số người dân thì "cố" cúng vái

 Hà Nội: Nhiều người dân tập trung vái vọng trước phủ Tây Hồ ngày mùng 1 tháng Chạp, công an phải ra quân nhắc nhở - Ảnh 7.

Chỉ khi có mặt lực lượng công an, thì lượng người tại đây mới giảm

 Hà Nội: Nhiều người dân tập trung vái vọng trước phủ Tây Hồ ngày mùng 1 tháng Chạp, công an phải ra quân nhắc nhở - Ảnh 8.

Thế nhưng, khi lực lượng công an vừa đi khỏi thì mọi chuyện lại đâu vào đó

 Hà Nội: Nhiều người dân tập trung vái vọng trước phủ Tây Hồ ngày mùng 1 tháng Chạp, công an phải ra quân nhắc nhở - Ảnh 9.
 Hà Nội: Nhiều người dân tập trung vái vọng trước phủ Tây Hồ ngày mùng 1 tháng Chạp, công an phải ra quân nhắc nhở - Ảnh 10.

Thông báo tạm thời đóng cửa di tích phủ Tây Hồ được dán ngay trước cửa chính

 Hà Nội: Nhiều người dân tập trung vái vọng trước phủ Tây Hồ ngày mùng 1 tháng Chạp, công an phải ra quân nhắc nhở - Ảnh 11.
 Hà Nội: Nhiều người dân tập trung vái vọng trước phủ Tây Hồ ngày mùng 1 tháng Chạp, công an phải ra quân nhắc nhở - Ảnh 12.

Một số người dân còn chủ quan không đeo khẩu trang

 Hà Nội: Nhiều người dân tập trung vái vọng trước phủ Tây Hồ ngày mùng 1 tháng Chạp, công an phải ra quân nhắc nhở - Ảnh 13.
 Hà Nội: Nhiều người dân tập trung vái vọng trước phủ Tây Hồ ngày mùng 1 tháng Chạp, công an phải ra quân nhắc nhở - Ảnh 14.

Rất nhiều người vẫn còn tâm lý chủ quan trước tình hình dịch đang phức tạp

 Hà Nội: Nhiều người dân tập trung vái vọng trước phủ Tây Hồ ngày mùng 1 tháng Chạp, công an phải ra quân nhắc nhở - Ảnh 15.

Trước tình hình trên, lực lượng công an phải quay lại "cắm chốt" ngay trước cửa phủ Tây Hồ để nhắc nhở người dân

 Hà Nội: Nhiều người dân tập trung vái vọng trước phủ Tây Hồ ngày mùng 1 tháng Chạp, công an phải ra quân nhắc nhở - Ảnh 16.

Chị Hương, một người dân cho biết, vào dịp mùng 1 âm lịch hàng tháng chị vẫn thường đến chùa, phủ để cúng vái cầu mong sức khoẻ cho gia đình. "Biết tình hình dịch phức tạp nên tôi đã đeo khẩu trang, cố gắng không đứng đông, vái vọng xong thì về ngay", chị Hương chia sẻ

 Hà Nội: Nhiều người dân tập trung vái vọng trước phủ Tây Hồ ngày mùng 1 tháng Chạp, công an phải ra quân nhắc nhở - Ảnh 17.

Chỉ khi lực lượng công an "cắm chốt" tại chỗ thì lượng người đến đây mới thuyên giảm

Theo Đặng Thuỳ

Doanh nghiệp và tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên