MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội: Quần áo rét "cháy hàng"

24-11-2017 - 14:44 PM | Thị trường

Không khí lạnh tăng cường, dù chưa phải cuối tuần nhưng vẫn có khá đông người dân đến trung tâm thương mại, cửa hàng hay các chợ lớn để sắm đồ ấm chống giá rét bất ngờ.

Tại phố Chùa Bộc, nơi tập trung rất nhiều các cửa hàng quần áo, từ sáng đến tối, lượng người đổ về mua sắm đông nghẹt. Trong các cửa hàng, lối đi cũng trở nên chật chội hơn bởi hàng hóa chất đầy và khách hàng chen nhau vào xem, mặc thử.
Tại phố Chùa Bộc, nơi tập trung rất nhiều các cửa hàng quần áo, từ sáng đến tối, lượng người đổ về mua sắm đông nghẹt. Trong các cửa hàng, lối đi cũng trở nên chật chội hơn bởi hàng hóa chất đầy và khách hàng chen nhau vào xem, mặc thử.
Theo chị Mi, nhân viên cửa hàng Blue cho biết, thời tiết lạnh đột ngột nên lượng người đến mua sắm quần áo đông tại cửa hàng cũng nhộn nhịp hơn trước. Lượng khách vào chủ yếu chọn mua áo len, áo khoác, nhất là những dòng áo phao siêu nhẹ bán rất chạy. Nhiều khách phải đứng xếp hàng chờ đến lượt vào mua vì hết ngăn gửi đồ. Thậm chí nhiều người không gửi được xe đành phải ra về.
Theo chị Mi, nhân viên cửa hàng Blue cho biết, thời tiết lạnh đột ngột nên lượng người đến mua sắm quần áo đông tại cửa hàng cũng nhộn nhịp hơn trước. 
Lượng khách vào chủ yếu chọn mua áo len, áo khoác, nhất là những dòng áo phao siêu nhẹ bán rất chạy. Nhiều khách phải đứng xếp hàng chờ đến lượt vào mua vì hết ngăn gửi đồ. Thậm chí nhiều người không gửi được xe đành phải ra về.

Quần áo được cho vào các thùng carton hoặc treo lên trên kệ rồi đưa thẳng ra đường để người mua dễ lựa chọn.

Chị Hường ( quận Đống Đa, TP. Hà Nội) cho biết, năm nay lạnh nhanh quá, mới có 1 ngày mà thời tiết giảm bất ngờ đến gần chục độ.
Chị Hường ( quận Đống Đa, TP. Hà Nội) cho biết, năm nay lạnh nhanh quá, mới có 1 ngày mà thời tiết giảm bất ngờ đến gần chục độ.

“Tôi đi làm và đưa con đi học, trường của cháu thì lại ở xa, gió rét không thể chịu được nên muốn mua thêm đồ đông giữ ấm cho cả gia đình. Trẻ con giờ lớn nhanh lắm nên quần áo từ năm ngoái đến năm nay đã chật rồi, mới đầu mùa tôi phải sắm vài ba bộ cho con, chưa kể giờ trời lại lạnh thế này. Mới đầu mùa nên giá cũng không rẻ, nhưng vì sức khoẻ nên cũng gắng sắm đầy đủ để giữ ấm cho con".

Hiện, dòng áo len nhiều kiểu dáng cho nam và nữ có giá dao động từ 200.000 đồng – 600.000 đồng. Riêng các loại áo khoác dày với đủ chất liệu dạ, da, nỉ... màu sắc phong phú, mẫu mã trẻ trung, hiện đại có giá dao động khá lớn từ 300.000-500.000 đồng cho tới vài triệu đồng.
Hiện, dòng áo len nhiều kiểu dáng cho nam và nữ có giá dao động từ 200.000 đồng – 600.000 đồng. Riêng các loại áo khoác dày với đủ chất liệu dạ, da, nỉ... màu sắc phong phú, mẫu mã trẻ trung, hiện đại có giá dao động khá lớn từ 300.000-500.000 đồng cho tới vài triệu đồng.
Cửa hàng phải tạm thời đóng cửa do lượng khách quá đông.
Cửa hàng phải tạm thời đóng cửa do lượng khách quá đông.

Trước cửa hàng quấn áo, chật kín xe của khách.

Người mua kẻ bán tấp nập tới tận 23 giờ.
Người mua kẻ bán tấp nập tới tận 23 giờ.

PV

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên