MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội: Rau củ rẻ, hoa quả đắt gấp rưỡi dịp Rằm tháng Giêng

10-02-2017 - 20:00 PM | Thị trường

Các loại rau củ đều có mức giá ổn định, thậm chí rẻ hơn dịp Tết. Tuy nhiên giá hoa tươi, hoa quả lại tăng gấp rưỡi.

Ghi nhận của PV tại nhiều chợ như: chợ Hàng Bè, Cầu Giấy, chợ Bưởi, Dịch Vọng trước Rằm tháng Giêng cho thấy các loại rau củ đều đã ổn định, giá rẻ hơn dịp Tết. Riêng các loại hoa tươi, trái cây có mức tăng giá gấp rưỡi khiến nhiều người thấy khá dễ mua.

Với quan niệm "cúng cả năm không bằng Rằm tháng Giêng" nên sáng ngày 10/2 (tức 14/1 âm lịch) đã có mặt tại nhiều chợ để mua sắm các mặt hàng tiêu dùng.

Các mặt hàng rau xanh như: cải, muống, cần tây, cải cúc, su hào... đều có mức giá rẻ hơn dịp Tết.

Theo đó, rau muống giá 8-10 ngàn đồng/mớ, rau cải ngọt giá 6-7 ngàn đồng/mớ, xu hào giá từ 5-7 ngàn đồng/củ, cà chua giá 20 ngàn đồng/kg. Trong khi đó, dịp Tết các loại rau củ trên đều cao hơn từ 2-3 ngàn đồng.

Đánh giá của người dân mua sắm tại một số chợ sáng ngày 14 âm lịch cho thấy mức giá khá dễ chịu. Nhiều thương lái cho biết, sở dĩ giá rau củ ngoài Tết rẻ là do các vựa rau đều đã dự trữ sẵn hàng để cung ứng cho người dân.

Nhiều bà nội chợ lựa chọn rau thập cẩm đã được làm sẵn tại các chợ để tiết kiệm thời gian cũng như không phải mua quá nhiều loại khi chế biến.

Đối với các mặt hàng trái cây có mức tăng nhẹ, theo lý giải của các tiểu thương thì ngoài Tết các vườn trái cây đều khan hàng. Đơn cử như trái bưởi nặng khoảng 1,3kg, trên cuống có nụ và hoa được bán với giá 90-100 ngàn đồng.

Chuối xanh cũng là mặt hàng được người dân lựa chọn nhiều. Mỗi nải chuối xanh có giá từ 40-60 ngàn đồng.

Một số trái cây từ Nam Bộ, trái cây nhập khẩu có mức giá ổn định.

Riêng mặt hàng hoa tươi tăng gấp rưỡi so với dịp Tết, hoa cúc trước Tết bán với giá 3 ngàn đồng/bông, dịp này tăng lên 5 ngàn đồng/bông.

Nhiều người cho biết, giá hoa cúc tăng gấp rưỡi nhưng vẫn vui vẻ mua sắm vì số tiền bỏ ra mua hoa không nhiều.

Hoa đào cành cắm lọ cũng tăng cao, giá từ 70-100 ngàn đồng/bó.

Ngoài mua sắm các loại rau củ quả, người dân còn mua sắm bánh chưng, xôi, chè...để cúng rằm.

Đĩa xôi gấc loại nhỏ giá 20 ngàn đồng, loại lớn giá 30 ngàn đồng.

Theo Lê Bảo

Trí thức trẻ

Trở lên trên