MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội yêu cầu không tùy tiện tăng giá vé xe khách dịp 2/9

29-08-2022 - 16:50 PM | Thị trường

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu các đơn vị vận tải hành khách niêm yết giá vé trên xe theo quy định, không tùy tiện tăng khi chưa được phê...

Lễ Quốc khánh năm nay trùng với kỳ nghỉ cuối tuần, người dân được nghỉ 4 ngày. Bắt đầu từ ngày 1/9 đến hết ngày 4/9, do đó nhu cầu đi lại tham quan, nghỉ dưỡng, thăm thân dự báo sẽ tăng cao.

Năm 2021, người dân cũng được nghỉ lễ Quốc khánh 4 ngày. Tuy nhiên giờ này năm ngoái, nhiều địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng dịch COVID-19, do đó người dân không đi lại nhiều như năm nay.

Năm nay ở khu vực phía Nam, hiện một số tuyến xe khách đã "cháy vé". Đơn cử Bến xe Miền Tây cho biết dự kiến khách đông sẽ rơi vào ngày đầu và cuối kỳ nghỉ lễ, tăng hơn 150% so với năm ngoái.

Còn ở phía Bắc, riêng ở Hà Nội, nhu cầu đi lại của người dân từ các bến xe được dự báo tăng cao từ 3 - 4 lần so với ngày thường. Các đơn vị vận tải đều chủ động xây dựng phương án tăng chuyến, tăng chỗ, nhưng vẫn phải kiểm soát giá vé .

Hà Nội yêu cầu không tùy tiện tăng giá vé xe khách dịp 2/9 - Ảnh 1.

Tại Hà Nội, nhu cầu đi lại của người dân từ các bến xe được dự báo tăng cao từ 3 - 4 lần so với ngày thường. (Ảnh minh họa - Ảnh: TTXVN)

Các nhà xe đều phải cam kết với bến xe không thu tiền cao hơn giá vé, không chở quá số ghế quy định, nếu tăng giá phải gửi đăng ký trước dịp nghỉ lễ.

Các đơn vị quản lý bến cho biết, đến thời điểm này, chưa có doanh nghiệp nào đăng ký tăng giá vé trong đợt cao điểm phục vụ nghỉ lễ 2/9.

''Giá vé của tất cả các xe không tăng, trước niêm yết thế nào thì bây giờ vẫn như vậy'', ông Chu Ngọc Lộc, Công ty Cổ phần xe khách 27/7 Ninh Bình, cho hay.

''Nếu các đơn vị vận tải tăng giá vé, chúng tôi sẽ kiểm soát theo đúng quy định hiện hành. Chúng tôi khuyến cáo các đơn vị việc thực hiện tăng giá vé phải đảm bảo phù hợp hài hòa lợi ích của nhà xe và hành khách, không lợi dụng lễ Tết tăng giá vé làm ảnh hưởng đến uy tín chung của vận tải liên tỉnh'', ông Trần Hoàng, Trưởng phòng Kế hoạch, Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội, nhận định.

Dịp này, gần 600 phương tiện đã được chuẩn bị dự phòng cho các bến xe ở Hà Nội sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao.

Nhồi nhét khách, tăng giá vé vẫn là nguy cơ thường trực xảy ra vào mỗi dịp nghĩ lễ nếu hành khách vẫn có thói quen đón xe dọc đường, không vào bến mua vé.

''Chúng tôi khuyến cáo hành khách là lượng xe trong bến đảm bảo phục vụ đủ và dư với hành khách đi xe, đề nghị hành khách có nhu cầu đi trong đợt này vào bến để được phục vụ tốt hơn'', ông Lý Trường Sơn, Giám đốc Bến xe Mỹ Đình, Hà Nội, nói.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị vận tải hành khách niêm yết giá cước trên xe theo quy định, không tùy tiện tăng khi chưa được phê duyệt.

Các bến phải phối hợp với lực lượng chức năng ngăn chặn, cấm xuất bến với các trường hợp xe vận chuyển hàng cấm, chở quá số người, lái, phụ xe sử dụng chất kích thích, đảm bảo an toàn phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân.

Ban Thời sự

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên