MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hai cán bộ Cục Đăng ký đất đai - Bộ TN&MT bị bắt vì nhận hối lộ, làm sai lệch hồ sơ địa chính

19-04-2023 - 14:12 PM | Xã hội

Nhiều cán bộ liên quan đến các sai phạm về đất đai trên địa bàn huyện Bảo Lâm vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về các hành vi nhận hối lộ và giả mạo trong công tác. Trong đó, có hai cán bộ thuộc Cục Đăng ký đất đai - Bộ TN&MT.

Hai cán bộ Cục Đăng ký đất đai - Bộ TN&MT bị bắt vì nhận hối lộ, làm sai lệch hồ sơ địa chính - Ảnh 1.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam bị can Tạ Duy Phước

Ngày 18/4, Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Tạ Duy Phước (39 tuổi, cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm, thuộc Sở TN&MT tỉnh), để điều tra về hành vi “ Giả mạo trong công tác ”.

Lực lượng chức năng cũng đã thi hành lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của bị can Tạ Duy Phước để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan công an bước đầu xác định, Phước đã lợi dụng chức vụ, nghề nghiệp để làm sai lệch hồ sơ đăng ký biến động cấp đổi đường giao thông và tách thửa trái quy định pháp luật.

Trước đó, Công an huyện Bảo Lâm cũng đã khởi tố, bắt tạm giam (thời hạn 3 tháng) đối với ông Lê Văn Sáng (44 tuổi, ngụ quận Hoàng Mai, TP Hà Nội), ông Đỗ Ngọc Châu (38 tuổi, ngụ huyện Thường Tín, TP Hà Nội) và ông Lương Công Vũ (38 tuổi, nguyên công chức địa chính thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm) để điều tra, làm rõ hành vi “Nhận hối lộ”.

Hai cán bộ Cục Đăng ký đất đai - Bộ TN&MT bị bắt vì nhận hối lộ, làm sai lệch hồ sơ địa chính - Ảnh 2.

Nhiều cán bộ bị bắt vì liên quan sai phạm đất đai ở huyện Bảo Lâm

Ông Sáng và ông Châu nguyên là Trưởng và Phó ban dữ liệu cơ sở Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ địa chính thuộc Cục Đăng ký đất đai (Bộ TN&MT).

Qua một số tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra bước đầu xác định, khi đo vẽ để cập nhật, chỉnh lý bản đồ sử dụng và quản lý đất đai, cũng như các hồ sơ biến động ở huyện Bảo Lâm, các bị can Sáng và Châu đã câu kết với Lương Công Vũ để làm sai lệch hồ sơ địa chính, cập nhật biến động hồ sơ đất sai quy định.

Quá trình thực thi các phần việc nói trên, Sáng, Châu và Vũ được cho là đã nhận tiền hối lộ của nhiều cá nhân có đất trên địa bàn huyện Bảo Lâm.

Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với công an huyện Bảo Lâm mở rộng điều tra vụ án để làm rõ các sai phạm cũng như trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Theo Kim Anh

tienphong.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên