MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hai con ngõ giờ trưa tấp nập ở gần Đài Truyền hình Việt Nam, đi ăn trưa khả năng gặp người nổi tiếng rất cao

21-02-2023 - 11:59 AM | Lifestyle

Giờ trưa tấp nập ở bên ngõ gần Đài Truyền hình Việt Nam.

Trong tuyến bài "1 TIẾNG 30 PHÚT NGHỈ TRƯA" đã phần nào lột tả được đặc điểm của dân văn phòng. Điểm đặc biệt thu hút khiến các bài viết là đều nêu bật được đặc điểm riêng của từng khu với những thói quen ăn uống, chi tiêu...

Và khu vực tiếp theo được chúng tôi khám phá là giờ trưa của dân văn phòng gần Đài truyền hình Việt Nam (đường Nguyễn Chí Thanh, quận Ba Đình, Hà Nội). Đây là địa điểm tập trung khối lượng dân văn phòng lớn của Đài truyền hình, các công ty, ngân hàng.

 Hai con ngõ giờ trưa tấp nập ở gần Đài Truyền hình Việt Nam, đi ăn trưa khả năng gặp người nổi tiếng rất cao  - Ảnh 1.
 Hai con ngõ giờ trưa tấp nập ở gần Đài Truyền hình Việt Nam, đi ăn trưa khả năng gặp người nổi tiếng rất cao  - Ảnh 2.

Hai con ngõ bên cạnh Đài truyền hình Việt Nam là tụ điểm ăn trưa của dân văn phòng.

KHÔNG QUÁ NHIỀU HÀNG QUÁN, GIÁ TRUNG BÌNH CAO HƠN NHIỀU SO VỚI CÁC KHU KHÁC

Cứ đến khoảng giờ trưa từ 11h30 đến 12 giờ thì từng nhóm dân văn phòng bắt đầu đổ dồn đi bộ vào về những hàng quán trong con ngõ bên hông Đài Truyền hình Việt Nam để dùng bữa trưa với các món ăn như bún chả, bún đậu, cơm tấm, bún vịt, ngan...

 Hai con ngõ giờ trưa tấp nập ở gần Đài Truyền hình Việt Nam, đi ăn trưa khả năng gặp người nổi tiếng rất cao  - Ảnh 3.

Đến đây vào giờ trưa, bạn cứ đi theo dân văn phòng là biết ngay đâu là chỗ ăn trưa bởi con ngõ ở đây khá khuất. Nếu ở các khu khác số tiền họ bỏ ra cho một bữa trưa chỉ khoảng 35.000-45.000 đồng thì khu này có giá nhích cao hơn 40.000-60.000 đồng. Tuy nhiên, khu ăn uống tại đây không quá to, mật độ hàng quán cũng it nên hàng nào hàng nấy đều đông khách vào giờ cao điểm.

TUY ĐẮT NHƯNG RẤT ĐÁNG ĐỂ XUỐNG TIỀN

Tuy giá các hàng quán ở đây có phần nhỉnh hơn các khu vực khác nhưng nhiều người vẫn lựa chọn đi ăn bởi chất lượng khá ổn. Chị Diệu Thúy (Nhân viên ngân hàng) cho biết: "Tuy giá đồ ăn ở đây khá cao, nhưng về chất lượng khá ngon. Có nhiều thương hiệu, hàng quán lâu đời. Với cả do tính chất công việc nên mình khó có thể chuẩn bị bữa trưa nên để kinh tế hơn cả thì mình vẫn chọn đi ăn ngoài. Cùng đó mấy con ngõ này cũng đủ món cho mình ăn thay phiên nhau 5 ngày đi làm mà còn chỉ cách cơ quan hơn 100m". 

 Hai con ngõ giờ trưa tấp nập ở gần Đài Truyền hình Việt Nam, đi ăn trưa khả năng gặp người nổi tiếng rất cao  - Ảnh 4.
 Hai con ngõ giờ trưa tấp nập ở gần Đài Truyền hình Việt Nam, đi ăn trưa khả năng gặp người nổi tiếng rất cao  - Ảnh 5.

Sau những ngày khảo sát, đi xung quanh thì một điểm nữa khiến chúng tôi phải chú ý hầu hết các hàng quán bán một phần ăn trưa rất nhiều, chắc đây cũng là lí do khiến giá ở đây có phần cao hơn chỗ khác. Chủ tiệm cơm tấm cho biết: "Giá cao nhưng chất và lượng rất đảm bảo. Hầu hết khách nhà mình là đàn ông, vì một suất cơm ở đây khá đầy. Quán mình có khoảng 4 nhân viên, đến giờ trưa cũng phải vắt chân lên cổ để làm cho kịp. Giá một suất cơm mọi người thường hay ăn khoảng 50.000-65.000 đồng".

 Hai con ngõ giờ trưa tấp nập ở gần Đài Truyền hình Việt Nam, đi ăn trưa khả năng gặp người nổi tiếng rất cao  - Ảnh 6.

Một suất cơm tấm sườn, bì, trứng có giá 50.000 đồng.

Và đặc biệt chưa kể rằng, nhân viên nhà đài đi ăn rất đông. Vì vậy, việc gặp gỡ được người nổi tiếng, các BTV kì cựu mà có lẽ chỉ thấy trên TV.

CÁC CHỦ QUÁN ĂN THUỘC MẶT NHÂN VIÊN NHÀ ĐÀI, GIỜ GIẤC ĂN UỐNG CHÊNH LỆCH

Nếu bạn có theo dõi tuyến nghỉ trưa thì cũng có lần chúng tôi tìm hiểu về căn tin bên trong Đài Truyền hình Việt Nam. Với căng tin tọa lạc ngay trên tầng 28 cao nhất của tòa nhà, có tổng cộng gần 10 món khác nhau cho mọi người thoải mái lựa chọn. Tuy nhiên, đến giờ trưa cũng có rất nhiều nhân viên nhà đài lựa chọn ra ngoài để ăn.

 Hai con ngõ giờ trưa tấp nập ở gần Đài Truyền hình Việt Nam, đi ăn trưa khả năng gặp người nổi tiếng rất cao  - Ảnh 7.
 Hai con ngõ giờ trưa tấp nập ở gần Đài Truyền hình Việt Nam, đi ăn trưa khả năng gặp người nổi tiếng rất cao  - Ảnh 8.

Nhân viên VTV ra ngoài ăn trưa.

Tuy nhiên không phải điểm đúng 12 giờ là hàng loạt nhân viên ra như ở các công ty khác. Nhân viên nhà đài dao động bắt đầu ra ăn trưa từ 11 giờ đến đầu giờ chiều bởi giờ lên sóng các bản tin trưa.

Quán cơm Dung Hòa là tụ điểm của nhiều nhân viên Đài truyền hình Việt Nam. Một suất cơm ở đây có giá 35.000 đồng, đồ ăn lấy bao nhiêu tùy thích.

Cô chủ hàng cơm Dung Hòa cho biết: "Dân nhà đài đi ăn cũng đông lắm. Nhưng họ không đi cùng giờ nhau bởi có những bản tin buổi trưa, nên thường thì cô sẽ bán từ 11 giờ đến tận 1 rưỡi chiều. Nhiều bạn biên tập viên ở đây là khách quen của nhà, mọi người trò chuyện như người nhà". 

 Hai con ngõ giờ trưa tấp nập ở gần Đài Truyền hình Việt Nam, đi ăn trưa khả năng gặp người nổi tiếng rất cao  - Ảnh 9.

Đúng vậy, quan sát hàng cơm một lúc thì chúng tôi thấy nhân viên nhà đài trò chuyện cùng cô chú rất vui vẻ. Thậm chí, ai nghỉ việc ai không làm nữa cô chú cũng biết. Một đặc điểm nữa khác với nhân viên văn phòng khu vực khác. Nếu dân văn phòng khu vực khác thường sẽ là đi trà đá, cà phê để trò chuyện thì nhân viên nhà đài thì không, họ ăn uống xong là lại tiếp tục công việc của mình hoặc cầm trên tay những cốc nước hay khay hoa quả vào cùng.



Theo HTP

Tổ Quốc

Trở lên trên